Thả hơn 20.000 con cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

Lê An |

Nhân kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống ngành thủy sản 1/4 (1959 - 2022), ngày 30/3, tại hồ công viên thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), Chi cục Thủy sản phối hợp với UBND thị trấn Lao Bảo tổ chức thả gần 10.000 con cá giống các loại gồm cá trắm, cá mè, cá chép và cá trê để bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản. Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện công tác tái tạo nguồn lợi và các quy định về khai thác thủy sản.

Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Nguyễn Hoài Nam cho biết, việc thả cá giống là một hoạt động có ý nghĩa, được đơn vị tổ chức  hằng năm nhằm tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản và giữ cân bằng môi trường sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học. Thông qua hoạt động này còn góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân về bảo vệ nguồn lợi thủy sản; ngăn chặn các hành vi khai thác, đánh bắt thủy sản bằng các phương tiện hủy diệt.

Thả cá giống bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản tại hồ công viên thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa - Ảnh: T.Q
Thả cá giống bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản tại hồ công viên thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa - Ảnh: T.Q

Theo kế hoạch, ngày mai 31/3, Chi cục Thủy sản sẽ tiếp tục thả hơn 10.000 con cá giống tại hồ đập Troóc Léc, thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh. Tại đây, ngoài số lượng cá giống của Chi cục Thủy sản, sư cô Minh Huy, trụ trì chùa Kiều Đàm, Phường 4, TP. Đông Hà cũng hỗ trợ thả trên 800 con cá giống nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ

Lê An |

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị, trong tổng số 241 tàu cá có chiều dài từ 15 m trở lên tham gia hoạt động khai thác thủy sản và thuộc diện bắt buộc phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đến thời điểm này đã có 176 tàu cá lắp đặt theo quy định, đạt tỉ lệ 73%. 

Xử phạt 12 tàu cá vi phạm các quy định về khai thác thủy hải sản

Lê An |

Theo thông tin từ Chi cục Thủy sản, thực hiện các quy định về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng thanh tra – kiểm ngư trực thuộc Chi cục Thủy sản đã triển khai 3 chuyến tuần tra trên biển với thời gian 4 ngày/chuyến và thực hiện thanh tra, kiểm tra tại các cảng cá. Qua kiểm tra đã phát hiện, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 12 trường hợp tàu cá vi phạm các quy định về chống khai thác IUU. Tổng số tiền xử phạt gần 30 triệu đồng.

Phát hiện quả bom lớn khi đang đào ao thả cá

Quang Hiệp |

Ngày 10/1, theo thông tin từ Tổ chức Cây Hòa Bình Việt Nam, trong lúc đang đào ao thả cá ở vườn nhà, gia đình ông Hồ Văn Vy, trú tại xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) phát hiện một quả bom lớn nên báo cáo với chính quyền xã. Để đảm bảo an toàn, lực lượng dân quân xã Hướng Việt đã khoanh vùng bảo vệ và báo cáo thông tin cho Trung tâm Hành động bom mìn Quảng Trị (QTMAC).

Thả cá thể rùa biển quý hiếm dài 1,2m nặng 80 kg về biển

Trần Tuấn |

Ngày 19.5, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã thả một cá thể rùa biển quý hiếm nặng khoảng 80kg về biển.