Thành lập Trường phổ thông liên cấp Cao đẳng sư phạm Quảng Trị

Tú Linh |

Ngày 12.11.2019, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị kí Quyết định số 3099/QĐ-UBND về việc thành lập Trường phổ thông liên cấp Cao đẳng sư phạm Quảng Trị.

Theo đó trường có tên tiếng Việt là: Trường phổ thông liên cấp Cao đẳng sư phạm Quảng Trị, tên tiếng Anh là: Primary, Lower and Upper Secondary School of Quang Tri Teacher Training College; đặt tại km 3 Quốc lộ 9, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Trường phổ thông liên cấp trực thuộc Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị là trường công lập nhiều cấp học, thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được tuyển sinh và đào tạo bậc Tiểu học, THCS và THPT; từng bước thực hiện cơ chế tự chủ; chịu sự chỉ đạo quản lí trực tiếp về công tác tổ chức, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, tài chính, công tác tuyển sinh và đào tạo của Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị; và sự quản lí chuyên môn, kế hoạch tuyển sinh tổ chức thi tốt nghiệp và cấp bằng của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị.
 
 Khai giảng năm học mới của Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị

Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo Điều lệ trường Tiểu học, THCS và THPT có nhiều cấp học hiện hành của bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường sẽ  tuyển sinh vào đầu năm học mới 2020-2021.

Được biết, trong năm học 2017-2018, trường được giao 252 chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng sư phạm, 160 trung cấp sư phạm, 350 chỉ tiêu ngoài sư phạm như đề án tuyển sinh được Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ- TB&XH phê duyệt.

Kết quả chỉ tuyển được gần 150 chỉ tiêu bậc cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm. Trong đó đa số là sinh viên ngành giáo dục mầm non (đạt 100%), giáo dục tiểu học (đạt 50%); các ngành CĐSP thuộc Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Công nghệ thông tin không tuyển được sinh viên.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Quảng Trị kêu gọi Hàn Quốc giúp đỡ người khuyết tật

Hoàng Phương Dung |

Từ ngày 8-13/11/2019, Đoàn công tác tỉnh Quảng Trị do đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm và làm việc tại Hàn Quốc.

Cặp song sinh chào đời bằng thụ tinh nhân tạo ở Quảng Trị

Q.H |

Sáng nay 12.11.2019, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, một đôi vợ chồng hiếm muộn con hơn 3 năm qua vừa đón hai bé gái ra đời bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Đây là lần đầu tiên một cặp song sinh nữ ra đời bằng phương pháp này tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Xây dựng Quảng Trị trở thành không gian văn hóa vì hòa bình

Trần Tú Linh |

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành dự thảo Đề án Festival “Vì hòa bình”. Hiện nay sở đang tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các chuyên gia và nhà quản lí. Dự kiến hội thảo sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11/2019. 

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng thăm và làm việc tại Hàn Quốc

Hoàng Phương Dung |

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hàn Quốc, ngày 9/11/2019, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Văn phòng Medipeace Hàn Quốc.