Thành tích đáng ghi nhận của một ngôi trường mới

NV |

Mặc dù mới đi vào hoạt động chưa đầy hai năm nhưng Trường Liên cấp hội nhập Quốc tế iSchool Quảng Trị đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Tỉ lệ học sinh (HS) lớp 9 đỗ tốt nghiệp 100%, có HS thi đỗ vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, 2 HS đoạt giải Nhất cuộc thi “Nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho HS trung học” cấp tỉnh năm học 2019- 2020, đoạt 16 giải tiếng Anh qua mạng cấp tỉnh, 23 giải tiếng Anh qua mạng cấp thành phố, đoạt 1 giải thưởng mỹ thuật cấp tỉnh, 1 huy chương Đồng giải Bơi lội quốc gia và nhiều thành tích về văn hóa - văn nghệ - thể dục thể thao khác. 1 giáo viên (GV) đoạt giải Ba quốc gia tại “Diễn đàn Giáo dục Đổi mới sáng tạo trên nền tảng CNTT- E2VN 2020” tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh với dự án “Ô nhiễm trắng và hành động của chúng ta”.

Trường đã có 2 GV được Hội đồng toàn cầu bình chọn là chuyên gia giáo dục sáng tạo của Microsoft hai năm liên tiếp, 1 GV được cấp chứng nhận vì đã tham gia tích cực đề án “Hệ tri thức Việt số hóa” trong công tác giáo dục phòng, chống COVID- 19 do Cục Công nghệ và thông tin quốc gia trao tặng. Mới đây, Trường Liên cấp hội nhập Quốc tế iSchool Quảng Trị ký kết trở thành đối tác chiến lược của Trung tâm ủy quyền khảo thí tiếng Anh Cambridge VN503, vương quốc Anh. Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế chương trình Cambridge English do Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Cambridge, vương quốc Anh tổ chức thi và cấp chứng chỉ dành cho nhiều đối tượng, trong đó chương trình Cambridge English for School dành cho HS từ tiểu học đến THPT. Chứng chỉ này được công nhận tại hơn 150 quốc gia trên thế giới, có giá trị thang bậc tương ứng tiêu chuẩn khung trình độ chung Châu Âu và cũng tương ứng khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam đang áp dụng…

Hơn 100 học sinh đầu tiên của Trường Liên cấp hội nhập Quốc tế iSchool Quảng Trị được trao chứng chỉ quốc tế Cambridge - Ảnh: N.V​
Hơn 100 học sinh đầu tiên của Trường Liên cấp hội nhập Quốc tế iSchool Quảng Trị được trao chứng chỉ quốc tế Cambridge - Ảnh: N.V​

Quyền Hiệu trưởng Trường Liên cấp hội nhập Quốc tế iSchool Quảng Trị Trần Thị Ngọ cho biết, mô hình giáo dục của trường theo chương trình học của Bộ Giáo dục và Đào tạo được tối ưu hóa; chương trình tiếng Anh theo chuẩn Cambridge; chương trình “Kiến tạo doanh nhân trẻ”; chương trình giáo dục kỹ năng sống- giá trị sống; chương trình âm nhạc- thể thao chuyên sâu; chương trình ngoại khóa trải nghiệm thường xuyên; chương trình STEM- STEAM cho tất cả các khối lớp.

Phương pháp giảng dạy của trường chú trọng tính hội nhập quốc tế, tăng thực hành, giảm lý thuyết. Với phương pháp này giúp HS suy nghĩ, thảo luận, làm việc nhiều hơn. Đặc biệt, nhà trường ứng dụng phương pháp dạy- học ITL (iSchool Teaching- Learning) độc quyền giảng dạy duy nhất tại hệ thống ITL. Phương pháp ITL học thông qua dự án, làm việc nhóm, học tập vì cộng đồng Service- Learning….; GV sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin, HS tự học và nghiên cứu bài, thuyết trình để tăng sự tự tin và rèn luyện tiềm năng lãnh đạo. Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy với nhiều hoạt động phong phú trong lớp học, thay đổi phương pháp đánh giá nhằm khuyến khích sự nỗ lực của HS, tránh áp lực tâm lý, từ đó giúp HS tiếp nhận kiến thức một cách hiệu quả cũng như giúp HS yêu thích việc học, chủ động lập kế hoạch học tập và nghiên cứu bài trước khi vào lớp.

Một điểm nổi bật nữa là nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, HS không phải đi học thêm; HS lớp 9 được xét tuyển liên thông vào lớp 10 của iSchool; HS lớp 12 tốt nghiệp trên 98%, đủ khả năng thi tuyển hoặc xét tuyển vào trường đại học, cao đẳng uy tín trong và ngoài Hệ thống Giáo dục Nguyễn Hoàng, trong đó có Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng; HS thành thạo kỹ năng nghe, nói, đọc theo tiếng Anh chuẩn Cambridge; có thể thành thạo 1 môn nghệ thuật và 1 môn thể thao sau khi tốt nghiệp ra trường.

Để đạt được mục tiêu đề ra, nhà trường đã xây dựng đội ngũ với 100% GV có trình độ đại học, trong đó 13 GV có trình độ thạc sĩ. Với quan điểm lấy HS làm trung tâm, GV Trường Liên cấp hội nhập Quốc tế iSchool Quảng Trị không chỉ là người hướng dẫn, giúp HS tìm tòi, khám phá và chủ động chiếm lĩnh tri thức mà còn là người truyền cảm hứng cho HS. Với phương châm đó, cán bộ, GV, nhân viên Trường Liên cấp hội nhập Quốc tế iSchool Quảng Trị thường xuyên được tập huấn phương pháp dạy học mới, hiện đại. Hằng năm, GV luôn trải qua các đợt bồi dưỡng chuyên môn, tập huấn phương pháp giảng dạy hiện đại của Viện Nghiên cứu giáo dục Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức iSMART.

Cùng với việc xây dựng đội ngũ GV, nhà trường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện đại. Trường có tổng diện tích khu đất gần 50.000 m2 đóng ở thành phố Đông Hà, diện tích sàn 17.000 m2 , trường đáp ứng được nhu cầu học tập cho 2.000 HS với các khối chức năng như khu hiệu bộ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; khối chức năng, bếp căn tin phục vụ HS; nhà luyện tập thể thao đa năng với khán đài lớn; bể bơi rộng 240 m2, sân bóng đá, sân tennis, sân bóng rổ, đường chạy tiêu chuẩn, phục vụ các hoạt động thể thao và thi đấu chuyên nghiệp; khu ký túc xá tiện nghi, hiện đại, an toàn, cung cấp dịch vụ nội trú chất lượng cao cho hơn 200 HS; vườn thực nghiệm sinh học nơi HS học tập, trải nghiệm, hòa mình vào thiên nhiên xanh mát. Thiết bị dạy học hiện đại như máy chiếu, máy tính có cấu hình mạnh được lắp đặt ở tất cả các lớp học và phòng học bộ môn đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và đổi mới phương pháp dạy học…

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Ươm mầm thiện dưới mái trường

Tây Long |

Ngoài bài học đạo đức, lòng nhân ái vào giờ lên lớp, học sinh nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã và đang được ươm mầm thiện bằng những hoạt động, phong trào mang nhiều ý nghĩa. Bước chuyển đáng mừng ấy khởi nguồn từ sự nỗ lực của những người mang trái tim nhiệt huyết, đặc biệt là các cán bộ đoàn, đội trường học.

Tiếp sức đến trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Phan Vĩnh |

Ngày 20/12/2020, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) tổ chức chương trình "Tiếp sức em đến trường" kết hợp tuyên truyền kỷ niêm 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2020) và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2020).

Học sinh tham quan, trải nghiệm thực tế tại làng nón Trà Lộc

Dương Thu Trang |

Tham quan – Học tập– Trải nghiệm – Sáng tạo là chuỗi các hoạt động thường xuyên được tổ chức tại trường iSchool Quảng Trị như một cách kết nối nhanh nhất những kiến thức từ sách vở đến với thực tế của đời sống xã hội. Vừa qua, học sinh khối Trung học trường iSchool Quảng Trị đã có dịp đi tham quan, trải nghiệm thực tế tại làng nón Trà Lộc (Hải Hưng, Hải Lăng, Quảng Trị).

Tặng khẩu trang cho cán bộ, giáo viên và học sinh của trường iSchool Quảng Trị

Trần Chánh |

Sáng 31.01.2020, Trường iSchool Quảng Trị (thành phố Đông Hà, Quảng Trị) đã tổ chức tuyên truyền về cách phòng chống dịch bệnh viêm phổi lạ Corona đến hơn 400 học sinh và gần 100 cán bộ, giáo viên, nhân viên.