Thu nhập cao từ trồng bưởi da xanh

Lê An |

Nhận thấy cây bưởi da xanh phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương, cho quả quanh năm, giá bán và đầu ra ổn định, ông Trần Đình Bình ở thôn Thượng Phước, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã chuyển đổi hơn 0,6 ha đất vườn kém hiệu quả sang trồng bưởi da xanh, mang lại thu nhập cao cho gia đình.


Dẫn chúng tôi tham quan vườn bưởi da xanh đang phát triển tốt, ông Bình cho biết, vùng đất này trước đây là vườn tạp, chủ yếu trồng các loại cây hoa màu, hiệu quả kinh tế thấp. Năm 2019, sau thời gian tìm tòi, học hỏi các mô hình trồng cây ăn quả, cây có múi ở các địa phương lân cận, ông quyết định chuyển đổi hơn 0,6 ha đất vườn kém hiệu quả sang trồng bưởi da xanh. Để có nguồn giống chất lượng và sạch bệnh, ông lặn lội vào tận tỉnh Bình Phước để tìm mua 200 gốc bưởi da xanh mang về trồng.

Ông Bình chia sẻ, trồng bưởi da xanh không dễ như nhiều người vẫn nghĩ. Cây bưởi da xanh đòi hỏi vốn đầu tư và chi phí lao động lớn. Trước khi trồng bưởi, ông đào hố rộng và đắp thành mô cao nhằm giúp bộ rễ của cây thông thoáng, trồng với khoảng cách hợp lý để cây phát triển. Theo kinh nghiệm của ông Bình, để cây bưởi da xanh phát triển tốt, cho quả to, ngọt và mọng nước cần sử dụng phân bón hợp lý, đúng quy trình kỹ thuật và chăm sóc vườn thường xuyên.

Ông Trần Đình Bình (thứ 3 từ trái sang) giới thiệu với khách hàng về giống bưởi da xanh của gia đình - Ảnh: L.A
Ông Trần Đình Bình (thứ 3 từ trái sang) giới thiệu với khách hàng về giống bưởi da xanh của gia đình - Ảnh: L.A

Ngoài ra, trong quá trình chăm sóc cần lưu ý các loại bệnh như nấm bồ hóng, xì mủ, thối rễ... để xử lý kịp thời. Sử dụng bẫy sinh học, dùng túi bọc quả chuyên dùng để bọc quả nhằm tránh rụng quả do ruồi vàng chích hút. Để bảo đảm tỉ lệ hoa đậu quả cao cần chăm sóc kỹ từ lúc cây mới ra hoa.

Ngoài ra, chú trọng khâu cắt cành, tạo tán, tỉa trái để giúp cây có số lượng quả vừa đủ, chỉ để lại những quả có kích cỡ đều nhau, nhờ vậy quả bưởi lớn rất đều và tròn. Với chế độ chăm sóc phù hợp, sau khoảng 2,5 - 3 năm trồng là cây bưởi da xanh đã cho thu hoạch bói và bắt đầu cho thu hoạch ổn định từ năm thứ 4 trở đi.

Bưởi thu hoạch đến đâu đều được thương lái thu mua hết, thậm chí đặt cọc tiền trước. “Hiện tại, vườn bưởi của tôi cho thu hoạch đạt trọng lượng bình quân khoảng 2 kg/quả, quả to lên đến 2,5 - 2,7 kg/quả. Với giá bán trung bình từ 25.000 đồng/kg, trừ chi phí mỗi năm thu nhập trên 200 triệu đồng. Đây là mức thu nhập cao đối với hộ gia đình làm nông nghiệp”, ông Bình nói.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Triệu Thượng Hoàng Ngọc Quang cho biết, so với các loại cây ăn quả khác, bưởi da xanh tuy chăm sóc vất vả hơn nhưng bù lại thị trường bưởi da xanh luôn ổn định, ít bị ảnh hưởng bởi thời tiết hay cạnh tranh cùng các địa phương khác. Giá bán bưởi da xanh khá ổn định, những lúc cao điểm còn lên tới trên 50.000 đồng/kg.

Từ hiệu quả mang lại của vườn bưởi da xanh này, nhiều hộ nông dân trên địa bàn xã Triệu Thượng đã chủ động tìm đến học hỏi kinh nghiệm, đặt mua cây giống bằng cách chiết cành trong vườn bưởi của ông Bình. Đây là hướng đi phù hợp của người dân địa phương trong việc tổ chức, sắp xếp lại sản xuất, nhất là chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng bền vững.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2024

H.L |

Ngày 17/6/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 64/2024/NĐ-CPgia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024.

Tăng thu nhập cho người dân vùng cao từ mô hình sinh kế

Trúc Phương |

Hướng tới mục tiêu cải thiện chất lượng cuộc sống của người đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn tại 6 xã miền núi thuộc 2 huyện Hướng Hóa và Đakrông (Quảng Trị), thời gian qua, chương trình “Tiến về phía trước” với sự tài trợ của Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng nhiều mô hình sinh kế có ý nghĩa thiết thực. Nhờ đó, người dân tại các địa bàn được hưởng lợi từ chương trình đã có việc làm, thu nhập ổn định để phát triển kinh tế gia đình, nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

Thu nhập cao từ mô hình trồng hoa cung ứng dịp Tết

Nguyễn Trang |

Tuy các mô hình chưa phát triển mạnh như ở một số địa phương khác trong tỉnh, nhưng dần nắm bắt nhu cầu thị trường, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã đầu tư triển khai trồng hoa thương phẩm cung cấp vào dịp Tết. Trong đó, hiện quy mô lớn nhất là vườn hoa của hộ anh Lê Văn Phong (sinh năm 1979), ở thôn Lai Bình, xã Vĩnh Chấp. 10 năm nay, anh Phong có thêm thu nhập khoảng 250 triệu đồng/vụ hoa.

Hội nghị về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập

Nguyễn Vinh |

Ngày 20/12, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập (TS,TN) cá nhân. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam dự tại điểm cầu Quảng Trị.