Thúc đẩy phụ nữ phát triển tài năng

Phương Thiện |

Quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng: “Nâng cao trình độ mọi mặt và đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ; thực hiện tốt bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển tài năng”, những năm qua, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) trong toàn tỉnh đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho phụ nữ vươn lên trong học tập, sản xuất, lao động sáng tạo, thúc đẩy phụ nữ phát triển tài năng.


Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Phụ nữ là một lực lượng hùng hậu trong sự nghiệp cách mạng, nói đến phụ nữ là nói đến phân nửa xã hội, “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta trẻ cũng như già ra sức thêu dệt mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”... Quán triệt sâu sắc quan điểm của Bác Hồ, trong thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ trong toàn tỉnh đã thực hiện nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy phụ nữ phát triển tài năng trên mọi lĩnh vực, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra nhanh chóng, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.
Hội LHPN tỉnh tổ chức hội thảo kết nối tiêu thụ sản phẩm các mô hình phát triển kinh tế của phụ nữ và trao giải cuộc thi tìm kiếm ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp năm 2019 - Ảnh: PT​
Hội LHPN tỉnh tổ chức hội thảo kết nối tiêu thụ sản phẩm các mô hình phát triển kinh tế của phụ nữ và trao giải cuộc thi tìm kiếm ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp năm 2019 - Ảnh: PT​

Các cấp hội đã hỗ trợ, thúc đẩy chị em trong lĩnh vực kinh tế, huy động nguồn lực, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện điều kiện sống và nâng cao địa vị kinh tế của phụ nữ trong gia đình. Thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Hội LHPN tỉnh đã có nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, tạo điều kiện cho phụ nữ phát huy thế mạnh, tự tin hơn trên bước đường khởi nghiệp, nâng cao quyền năng kinh tế. Hội đã hỗ trợ, thúc đẩy hàng trăm ý tưởng khởi sự, khởi nghiệp. Đến nay có hơn 500 phụ nữ khởi sự, khởi nghiệp. Hội hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đa dạng ngành nghề; đầu tư phát triển và khôi phục các ngành nghề truyền thống như: Làm nón lá, làm bún, bánh, mứt gừng, chổi đót, dệt thổ cẩm, sản xuất nước mắm. Các cấp hội đẩy mạnh công tác giới thiệu sản phẩm Việt, làng nghề truyền thống, giới thiệu, phân phối sản phẩm, vận hành gian hàng trưng bày, quảng cáo thực phẩm sạch của các mô hình HTX, THT và mô hình kinh tế giỏi của hội viên... Đến nay, toàn tỉnh có 2.053 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, 300 mô hình THT, 6 HTX. Hội còn hỗ trợ đầu tư máy móc, giúp tìm kiếm nguồn vốn khuyến công; hỗ trợ về thủ tục pháp lý, hướng dẫn đăng ký nhãn mác sản phẩm, để sản phẩm có thương hiệu vươn đến thị trường trong và ngoài nước. Trong 2 năm 2017- 2018, Tỉnh hội được UBND tỉnh phân bổ ngân sách 300 triệu đồng/năm, đầu tư xây dựng mô hình nghệ đỏ tại 2 xã Vĩnh Long, Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh và trồng cây dong riềng tại xã Hải Thái, huyện Gio Linh... Các cấp hội hỗ trợ đầu tư xây dựng mô hình sản xuất miến dong, miến gạo, bánh, bún, bột mì khô, làm hương, kinh doanh các mặt hàng nông sản...

Nhằm tạo điều kiện cho chị em giao thương, kết nối hàng hóa, hỗ trợ lẫn nhau, tiếp cận các nguồn vốn vay, hội thành lập hơn 20 câu lạc bộ doanh nghiệp nữ, biểu dương khen thưởng nữ doanh nhân tiêu biểu... Hội vận động hội viên, phụ nữ kết nối, tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp, thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tích cực hưởng ứng, tiêu thụ sản phẩm của nữ doanh nghiệp trên địa bàn. Hội thúc đẩy nhiều doanh nghiệp khắc phục khó khăn, đầu tư nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh, giải quyết việc làm và đảm bảo thu nhập cho người lao động, hoàn thành nghĩa vụ thuế. Bằng những hoạt động của mình, các nữ doanh nghiệp đã nhận thấy hội là điểm tựa tin cậy của phụ nữ trên con đường khởi nghiệp.

Nhiều phụ nữ khởi nghiệp thành công như các chị: Nguyễn Thị Cân, Chủ nhiệm HTX chăn nuôi gà Triệu Thượng; chị Nguyễn Thị Hiền, thị trấn Cửa Tùng với mô hình sản xuất hương; chị Nguyễn Thị Hằng, Giám đốc HTX Nông sản sạch Khe Sanh, Hướng Hóa; chị Nguyễn Thị Anh Đào, Giám đốc Công ty TNHH MTVQT Hùng Dung được biểu dương tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến toàn quốc. Chị Đào tham gia cuộc thi “Phụ nữ với tương lai của nền kinh tế xanh” do TƯ Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu (VCIC) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức. Vượt qua hơn 750 dự án dự thi, ý tưởng “Nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh thông qua tận dụng phế thải từ phân lợn chế biến thành phân hữu cơ sinh học” của chị là 1 trong 16 dự án tham gia vòng chung kết và được VCIC hỗ trợ hiện thực hóa 1,9 tỉ đồng. Bằng sự động viên, chia sẻ của các cấp hội, nhiều nữ doanh nghiệp tài năng, biết vượt qua khó khăn trước đại dịch, vươn lên đứng vững trên thị trường, tiêu biểu như chị Nguyễn Thị Loan, Giám đốc Công ty TNHH Yên Loan được nhận giải thưởng “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Bông hồng vàng”; các chị: Nguyễn Thị Thùy Loan, Giám đốc Công ty TNHH Giang Loan; Dương Ánh Hồng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Việt Hồng Chinh; Lê Thị Thu, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Tân Tạo... Toàn tỉnh hiện có hàng trăm nữ doanh nhân tiêu biểu, tài năng đã đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.

Bằng những việc làm thiết thực của hội đã thúc đẩy nhiều nữ tài năng trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Các cấp hội đã thúc đẩy đội ngũ trí thức nữ văn nghệ sĩ đi theo cách mạng, đem trí tuệ, tài năng và nhiệt tình cống hiến cho quê hương, đất nước. Nhiều tác phẩm, công trình, bài viết của phụ nữ thực hiện tốt vai trò định hướng tư tưởng, hướng dẫn dư luận và phản ánh tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, nhiều nữ nhà báo đạt giải báo chí quốc gia. Các cấp Hội Phụ nữ trong toàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động như: Mít tinh, gặp mặt, toạ đàm ôn lại truyền thống, hái hoa dân chủ, hội thi “Nữ công gia chánh”, “Phụ nữ tài năng”, “Phụ nữ trung niên tài năng, duyên dáng”, “Phụ nữ với pháp luật”, “Nét đẹp phụ nữ Quảng Trị”, “Hát ru”, “Tìm hiểu về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình”, giao lưu với phụ nữ bản Đensavan - Lào; giao hữu bóng chuyền, bóng đá, cầu lông,… Các hoạt động đã nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hội viên, phụ nữ, giúp hội viên phụ nữ tự khẳng định mình trong lĩnh vực văn hóa, xã hội. Số lượng nữ vận động viên đạt huy chương trong các kỳ thi đấu trong nước và khu vực ngày càng cao, góp phần đem lại vinh quang cho thể thao tỉnh nhà, tôn vinh giá trị văn hóa của vùng đất Quảng Trị.

Trong hoạt động khoa học - công nghệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, các cấp hội phối hợp tạo điều kiện, thúc đẩy đội ngũ nữ trí thức nỗ lực nghiên cứu khoa học; tham gia chủ trì, thực hiện hơn 300 đề tài nghiên cứu có tính ứng dụng cao trong cuộc sống, làm lợi cho ngân sách nhà nước hàng tỉ đồng. Các cấp hội phối hợp với ngành y tế đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động y tế, phát huy hiệu quả mạng lưới y tế dự phòng, chủ động phòng ngừa, khống chế thành công các dịch bệnh... Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chương trình y tế quốc gia, chăm sóc sức khỏe, phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống COVID-19... Nhiều nữ y, bác sĩ tài năng, nghiên cứu khoa học, đã xây dựng hơn 150 đề tài khoa học như các chị: Nguyễn Thị Luyến, Phó Giám đốc Bệnh viên Đa khoa tỉnh; Nguyễn Thị Hoài Thu; Lê Thị Vân Anh; Trần Vân, Nguyễn Thị Mỹ Châu... Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Chị Hoàng Thị Hà đạt giải thưởng “Phụ nữ Việt Nam” và nhiều nữ y bác sĩ tài năng khác đã cống hiến tài năng của mình với ngành y.

Nữ lãnh đạo, quản lý luôn được Đảng, Chính phủ quan tâm. Nhận thấy điều đó, các cấp hội đã tham mưu bồi dưỡng, bố trí, đề bạt nữ lãnh đạo, quản lý. Hội đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động số 43-CTHĐ/ TU, ngày 16/10/2007 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị “Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Đề án 236/ĐA-UB về “Một số chính sách về đào tạo, bồi dưỡng thu hút và sử dụng cán bộ” trong đó có các chính sách thực hiện đào tạo, thu hút sử dụng cán bộ nữ . Việc thực hiện Nghị định 56/NĐ-CP ngày 17/6/2012 của Chính phủ “Quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý nhà nước”. Hội LHPN tỉnh đã tham mưu, đề xuất Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch, có kế hoạch bồi dưỡng về trình độ chính trị, chuyên môn, ngoại ngữ và tin học cho cán bộ nữ để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia quản lý nhà nước, tăng tỉ lệ nữ tham gia ban lãnh đạo cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội ở các cấp. Toàn tỉnh có 53 nữ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; tỉ lệ nữ tham gia cấp ủy đảng nhiệm kỳ 2020-2025: Cấp tỉnh 13,72 %, cấp huyện chiếm 19,17 %, 47 xã có cán bộ nữ tham gia ban thường vụ, chiếm 37%, có 90 cán bộ hội tham gia cấp ủy cấp cơ sở; tỉ lệ nữ tham gia Đại biểu Quốc hội khóa XIV là 2/6 đại biểu, đạt tỉ lệ 33,3 %; đại biểu HĐND cấp xã đạt tỉ lệ 20,54%, đại biểu HĐND cấp huyện đạt tỉ lệ 27,94% ; đại biểu HĐND cấp tỉnh đạt tỉ lệ 26%; tỉ lệ nữ lãnh đạo UBND cấp tỉnh 13,25 %, nữ lãnh đạo UBND cấp huyện 11,9 %. Trên cương vị lãnh đạo và quản lý, cán bộ nữ không ngừng phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước vào lĩnh vực mình phụ trách, góp phần đổi mới phương pháp và phong cách lãnh đạo của đội ngũ cán bộ của tỉnh. Các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ trong toàn tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và hoạt động hội, góp phần cùng Hội LHPN tỉnh xứng đáng được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Những tài năng nữ tiếp tục sẽ có những đóng góp hiệu quả hơn nữa vào công cuộc đổi mới và hội nhập, góp sức xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Tấm gương người phụ nữ Vân Kiều vượt khó làm giàu

Nguyễn Đình Phục |

Những năm qua, hưởng ứng phong trào phụ nữ học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, nhiều hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), đặc biệt là phụ nữ Vân Kiều, Pa Kô ở các xã vùng khó đã nỗ lực vượt khó làm giàu từ tiềm năng, lợi thế của quê hương. Chị Hồ Thị Hoa, thôn Xa Đưng, xã Hướng Việt là một điển hình như thế.

Gương phụ nữ nhặt được của rơi trả người đánh mất

Nguyễn Trang |

Chủ tịch Hội LHPN xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) Nguyễn Thị Hồng cho biết: “ Sáng nay 5/10/2020, hội viên Võ Thị Hồng, sinh năm 1990 ở thôn Tây Trường đã trao tận tay chiếc ví mình nhặt được gồm tiền mặt và nhiều giấy tờ quan trọng cho người đánh rơi là ông Nguyễn Hồng Lam ở thị trấn Hồ Xá”.

Nguyễn Thị Lê Na-cây bút độc đáo về tình yêu và thân phận phụ nữ

Phạm Hà |

Những năm gần đây, văn học nghệ thuật Quảng Bình xuất hiện các cây bút nữ với lối tư duy hiện đại và những góc nhìn độc đáo về muôn màu cuộc sống. Chính họ đã mang lại những mảng màu riêng biệt, góp phần tô điểm thêm cho nền văn nghệ tỉnh nhà… Và Nguyễn Thị Lê Na là một cây bút như thế.

Quảng Trị: Người phụ nữ tử vong với nhiều vết thương vùng đầu

Hưng Thơ |

Khi người nhà phát hiện thì người phụ nữ đã tử vong với nhiều vết thương ở vùng đầu và mặt, cận thi thể có một chiếc búa dính máu.