Triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023

Thanh Hải |

Ngày 10/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch (VH,TT&DL) năm 2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam dự hội nghị.


Năm 2022, ngành VH,TT&DL tỉnh triển khai thực hiện hoàn thành 5 nhiệm vụ Tỉnh ủy giao, 167 nhiệm vụ UBND tỉnh giao trên các lĩnh vực VH,TT&DL. Công tác xây dựng môi trường văn hóa đạt kết quả tích cực.

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới trở thành nét văn hóa tốt đẹp trong đời sống xã hội. Lĩnh vực thể dục, thể thao đã hoàn thành đại hội TDTT tỉnh, tham gia đại hội TDTT toàn quốc và thi đấu quốc tế có 1 huy chương vàng môn điền kinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể của ngành VH,TT&DL có thành tích xuất sắc năm 2022 - Ảnh: N.T.H
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể của ngành VH,TT&DL có thành tích xuất sắc năm 2022 - Ảnh: N.T.H

Hoạt động du lịch từng bước phục hồi phát triển. Đặc biệt, công tác tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ các nhiệm vụ chính trị và các sự kiện quan trọng như: Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn; 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị; 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị; kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ..., được tổ chức với chất lượng tốt, có sức lan tỏa lớn, góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh mảnh đất, con người Quảng Trị kiên trung, anh dũng trong chiến đấu và sáng tạo trong xây dựng quê hương sau ngày hòa bình với khát vọng vươn lên mãnh liệt, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn bè cả nước. .

Về phương hướng năm 2023, ngành VH,TT&DL xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm: Quán triệt thực hiện có hiệu quả Kết luận số 76 ngày 8/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”

Hoàn thành công tác quy hoạch ngành, trong đó tích hợp quy hoạch ngành với quy hoạch chung của tỉnh; nâng cao chất lượng quản lý nhà nước của ngành; đầu tư và thực hiện tốt cải cách hành chính ngành, nhất là chuyển đổi số ngành văn hóa và du lịch thông minh; triển khai có hiệu quả các chương trình phối hợp ký kết với các sở, ngành liên quan.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đề nghị ngành VH,TT&DL tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2023.

Trước mắt, chủ trì phối hợp với các địa phương tổ chức tốt hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, đón tết Nguyên đán cổ truyền dân tộc vui tươi cho Nhân dân.

Chú trọng tập trung phát huy lợi thế về cơ sở vật chất để đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động lĩnh vực VH,TT&DL, đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành chính sách địa phương để xã hội hóa, khai thác giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn.

Tập trung công tác quy hoạch, phát huy giá trị di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch mang đậm tính địa phương.

Chăm lo phát triển đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, những người làm công tác văn hóa có tài năng để làm nòng cốt trong xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa của tỉnh; chú trọng đầu tư phát triển văn hóa cơ sở, tạo sức lan tỏa về văn hóa và con người Quảng Trị trong quá trình hội nhập.

Tham mưu đề xuất lãnh đạo tỉnh chính sách phát triển lâu dài thể thao thành tích cao song song với thể thao quần chúng.

Chủ trì triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển du lịch, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Ngành VH,TT&DL phải đi đầu trong chuyển đổi số, đưa sản phẩm văn hóa, du lịch ra bên ngoài, quảng bá và thu hút đầu tư.

Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan rà soát lại các dự án đầu tư về du lịch để tháo gỡ khó khăn, đưa các dự án vào hoạt động; đồng thời tham mưu lãnh đạo tỉnh kiên quyết thu hồi các dự án không đủ khả năng để giao cho các đơn vị đủ năng lực thực hiện, tạo sức bật cho du lịch phát triển, đóng góp tích cực thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Nhiều mô hình du lịch cộng đồng tại Quảng Trị thu hút du khách

PV |

Tỉnh Quảng Trị tập trung phát triển sản phẩm du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng lợi thế về nông nghiệp, văn hóa và môi trường sinh thái của các địa phương.

Đa dạng hóa thị trường du lịch

Vũ Phương Nhi |

Phát triển du lịch cần đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa các chuỗi cung ứng dịch vụ theo tinh thần “cung cấp những sản phẩm, dịch vụ mà khách du lịch cần chứ không chỉ là các dịch vụ chúng ta sẵn có”...

Năm 2023: Giải quyết 'điểm nghẽn' để du lịch Quảng Bình 'cất cánh'

PV |

Với nhiều lợi thế và sự cố gắng bứt phá khai thác du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Quảng Bình tiếp tục được ghi nhận là điểm đến hấp dẫn trong và ngoài nước.

Điểm du lịch nghỉ dưỡng mới ở miền Tây Quảng Trị

Kô Kăn Sương |

Sau gần một năm triển khai xây dựng, vừa qua, nhân dịp noel và tết Dương lịch, mô hình homestay Bảo Nguyên Xanh ở xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa chính thức đưa vào khai thác. Ngay ngày đầu khai trương đã có gần 300 khách đến tham quan mô hình. Đây hứa hẹn sẽ là điểm dừng chân lý tưởng trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đi qua địa bàn huyện Hướng Hóa.