Triệu Phong đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa

Tuấn Quang |

Huyện Triệu Phong (Quảng Trị) có diện tích đất tự nhiên trên 35.000 ha nên rất thuận lợi trong việc phát triển chăn nuôi. Thời gian qua, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020- 2025, cấp ủy, chính quyền huyện Triệu Phong tập trung chỉ đạo ngành nông nghiệp và các địa phương tái đàn, khôi phục tổng đàn chăn nuôi, đồng thời khuyến khích chăn nuôi theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp, chăn nuôi trang trại có sự liên kết các yếu tố đầu vào, đầu ra cũng như quy hoạch vùng chăn nuôi xa khu dân cư nhằm bảo vệ môi trường.

Theo đó, người chăn nuôi thực hiện hiệu quả chương trình zêbu hóa đàn bò, nạc hóa đàn lợn đi đôi với phát triển mạnh đàn lợn nái ngoại và lợn nái F1 nhằm nâng cao chất lượng, số lượng đàn vật nuôi. Huyện cũng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học, vệ sinh môi trường trong chăn nuôi, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi, xây dựng khu giết mổ tập trung bảo đảm kiểm soát giết mổ chặt chẽ, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chợ Ái Tử, huyện Triệu Phong là nơi cung cấp các nguồn thịt từ chăn nuôi của người dân địa phương - Ảnh: T.Q
Chợ Ái Tử, huyện Triệu Phong là nơi cung cấp các nguồn thịt từ chăn nuôi của người dân địa phương - Ảnh: T.Q

Đầu năm 2024, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn cấp tỉnh kiểm tra cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhằm đảm bảo chất lượng vật tư thú y, thủy sản phục vụ hoạt động chăn nuôi. Ngày 31/1/2024, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 27 về phòng, chống dịch bệnh gia súc gia cầm năm 2024 nhằm chủ động các biện pháp để phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, góp phần phát triển chăn nuôi, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Cùng với đó, để chủ động bảo vệ đàn vật nuôi, ngày 21/2/2024, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 03 về tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện năm 2024. Tính đến ngày 23/4/2024, toàn huyện đã tiêm phòng được 4.194 liều vắc xin dại chó, 12.500 liều kép lợn, 500 liều tụ huyết trùng trâu, bò, 400 liều viêm da nổi cục trâu, bò, 369.500 liều cúm gia cầm.

Đến nay, trên địa bàn huyện có 59 cơ sở chăn nuôi đạt quy mô trang trại, trong đó 46 trang trại quy mô nhỏ, 13 trang trại quy mô vừa. Đến đầu tháng 4/2024, tổng đàn gia súc trên địa bàn huyện có 42.600 con, trong đó trâu 1.100 con, bò 7.500 con (tỉ lệ lai zebu 70%), lợn 34.000 con, dê 690 con, gia cầm 870.000 con.

Trong thời gian tới, huyện Triệu Phong tiếp tục phát triển đàn trâu lên 1.260 con, 8.000 con bò, trong đó tỉ lệ bò lai zebu 70%, 37.000 con lợn, 730 con dê, 900.000 con gia cầm, đồng thời ưu tiên phát triển các mô hình chăn nuôi công nghệ cao, liên kết theo chuỗi giá trị, chăn nuôi theo hướng hữu cơ gắn với bảo vệ môi trường.

Để đạt được kết quả đó, UBND huyện Triệu Phong chỉ đạo ngành nông nghiệp và đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật, tăng cường giám sát dịch bệnh đến tận hộ chăn nuôi nhằm phát hiện, xử lý kịp thời dịch bệnh, hạn chế tối đa lây lan gây thiệt hại cho người chăn nuôi, đồng thời hướng dẫn thực hiện biện pháp phòng, chống nắng nóng, thiếu nước cho vật nuôi trong mùa hè. Tăng cường tuyên truyền sâu rộng Luật Chăn nuôi, Luật Thú y đến người chăn nuôi cũng như chỉ đạo các địa phương đảm bảo hoạt động chăn nuôi theo kế hoạch của UBND tỉnh, UBND huyện đã ban hành.

Huyện đẩy mạnh chăn nuôi theo quy mô trang trại, công nghệ cao, nhất là các địa phương đã được UBND tỉnh phê duyệt trong quy hoạch vùng huyện cũng như đẩy mạnh chăn nuôi nông hộ theo hình thức hữu cơ, mở rộng chăn nuôi áp dụng quy trình thực hành nông nghiệp VietGAP và khuyến khích tổ chức sản xuất khép kín, liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị để cắt giảm chi phí, tăng hiệu quả và giá trị gia tăng.

Tiếp tục triển khai quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung, rà soát quy hoạch chuyển đổi diện tích sản xuất nông nghiệp hiệu quả thấp sang thâm canh trồng cỏ và ngô sinh khối cung cấp thức ăn chăn nuôi cũng như tận dụng triệt để các nguồn nguyên liệu, phế phụ phẩm của nông nghiệp và thuỷ sản địa phương để giảm chi phí thức ăn.

Tăng cường kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng cũng như xây dựng các vùng, cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, tăng cường công tác tiêm phòng đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi...

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Sẽ xây dựng chợ chuối Tân Long trên dốc Làng Vây

Võ Lộc |

HĐND huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) vừa ban hành nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư công trình chợ chuối xã Tân Long với tổng mức đầu tư 11 tỉ đồng; thời gian thực hiện từ năm 2024 - 2026. 

Cam Lộ: Hội chợ quê không dùng tiền mặt

Trúc Phương |

Ngày 28/2, tại xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ (Quảng Trị), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Cam Thủy tổ chức Hội chợ quê năm 2024. Hoạt động này nhanh chóng thu hút sự tham gia của đông đảo người dân trên địa bàn. Đặc biệt tại hội chợ, người dân ưu tiên không dùng tiền mặt để thanh toán hàng hóa.

Việt Nam tham gia Hội chợ Du lịch và Lữ hành lớn nhất khu vực Nam Á

PV |

Hội chợ Du lịch và Lữ hành Nam Á (SATTE) lần thứ 31 đã thu hút hơn 48.000 người tham dự, 1.800 đơn vị triển lãm.

“Chợ xuân 0 đồng” nơi miền biên giới

Hoài Nhung |

Vừa qua, những hộ nghèo, gia đình khó khăn và học sinh nghèo tại khu vực biên giới huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã có phiên chợ Tết đặc biệt, đong đầy niềm vui và sự sẻ chia trước thềm năm mới Giáp Thìn 2024 -“Chợ xuân 0 đồng” với hàng chục gian hàng đa dạng, thu hút đông đảo người dân đến mua sắm miễn phí.