Vì môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn trong dịp Tết

Thùy Lâm |

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang cận kề, nhu cầu về mua sắm của người dân có xu hướng tăng cao. Điều này cũng kéo theo nguy cơ các đối tượng lợi dụng để buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đồng thời bảo đảm trật tự an toàn xã hội và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh đã chỉ đạo các đội QLTT chủ động bám sát đặc điểm từng khu vực, tuyến và lĩnh vực trọng điểm để xây dựng phương án kiểm tra phù hợp, linh hoạt.

Đội QLTT số 1 phụ trách địa bàn 3 phường: Đồng Hới, Đồng Thuận, Đồng Sơn và 4 xã: Quảng Ninh, Trường Ninh, Ninh Châu, Trường Sơn. Trong điều kiện đặc thù năm nay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa bàn quản lý có sự điều chỉnh, đội đã kịp thời rà soát, nắm chắc tình hình thị trường, phân loại khu vực, ngành hàng tiềm ẩn nguy cơ cao để xây dựng phương án kiểm tra, kiểm soát phù hợp với thực tiễn.

Đội trưởng Đội QLTT số 1 Lương Duy Hùng cho biết, trong quá trình triển khai nhiệm vụ, đội đặc biệt chú trọng kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán và kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm đối với các cơ sở kinh doanh, kho hàng, điểm tập kết, kiên quyết không để hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ trà trộn, bày bán trên thị trường. Bên cạnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các cửa hàng, ki-ốt, hộ kinh doanh, đơn vị còn đẩy mạnh giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh trên môi trường trực tuyến, như: Các sàn thương mại điện tử, website và mạng xã hội facebook, tiktok…; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

 
Lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra trước, trong và sau Tết Nguyên đán - Ảnh: N.L 
 


Đội QLTT số 7 được giao trách nhiệm quản lý địa bàn phường Đông Hà, Nam Đông Hà và xã Hiếu Giang, Cam Lộ. Đây là những xã, phường trung tâm của khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị và tập trung số lượng lớn cơ sở kinh doanh, giao thương hàng hóa, nhất là dịp Tết Nguyên đán.

Đội trưởng Đội QLTT số 7 Lê Đăng Tiến cho hay: “Thời điểm này, các đối tượng gia tăng các hành vi gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Để khắc phục khó khăn, đội đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra tập trung vào nhóm hàng thiết yếu và các địa bàn, lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ vi phạm cao. Đặc biệt, công tác thông tin, tuyên truyền được xác định là giải pháp căn cơ, lâu dài và có vai trò hết sức quan trọng trong phòng ngừa vi phạm”.

Các cán bộ của đội đã kết hợp công tác quản lý địa bàn, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính với tuyên truyền, phổ biến, ký cam kết với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn về việc nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa; quy định của pháp luật về giá và an toàn thực phẩm; kinh doanh hàng hóa phải có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc, xuất xứ; không tàng trữ, sản xuất, buôn bán hàng hóa nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ…; đồng thời, tích cực thông tin đến Nhân dân về hoạt động đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của lực lượng QLTT.

“Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, từ ngày 25/12/2025 đến nay, lực lượng QLTT đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 18 vụ việc vi phạm; tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính dự kiến trên 800 triệu đồng; tịch thu tang vật hàng hóa vi phạm có trị giá gần 2,5 tỉ đồng”, Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Võ Trung Kiên thông tin thêm.


Ông Hoàng Bá Lưu, tiểu thương chợ Đông Hà chia sẻ: “Cửa hàng đã chấp hành việc nhập và bán hàng hóa đầy đủ hóa đơn, chứng từ, bảo đảm nguồn gốc để phục vụ nhu cầu mua sắm của Nhân dân”.

Nhằm tăng cường hiệu quả phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp cuối năm, Chi cục QLTT tỉnh đã ban hành kế hoạch về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng hóa dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Võ Trung Kiên cho biết: "Thực hiện kế hoạch, từ ngày 25/12/2025 đến hết ngày 15/3/2026, các đội QLTT thường xuyên cập nhật thông tin, chủ động nắm chắc diễn biến thị trường, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không bảo đảm an toàn thực phẩm và các hành vi gian lận thương mại. Công tác kiểm tra, kiểm soát tập trung vào các mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu thụ lớn trong dịp Tết. Trên cơ sở đó, lực lượng QLTT tập trung xác định rõ các tuyến, địa bàn và mặt hàng trọng điểm theo từng khu vực được phân công, qua đó triển khai các biện pháp kiểm tra, kiểm soát phù hợp, hiệu quả".

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Khởi công dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Cam Liên

Quốc Việt - Công Hưng |

 Sáng 9/1, tại xã Cam Hồng, Công ty CP Bất động sản Capella (Capella Land) tổ chức khởi công dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Cam Liên. Đây là công trình thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành.

Nâng cao năng lực kinh tế số: “Chìa khóa” giúp phụ nữ tự tin khởi nghiệp, kinh doanh

Mai Nhân |

 Trong bối cảnh chuyển đổi số đang ngày càng tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống kinh tế-xã hội, các hội viên phụ nữ tham gia phát triển kinh tế gia đình, khởi nghiệp và xây dựng hệ sinh thái kinh doanh riêng rất cần sự hỗ trợ tích cực để nâng cao nhận thức, kỹ năng về kinh doanh số. Nắm bắt nhu cầu thiết thực này, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã và đang triển khai nhiều hoạt động tập huấn, bồi dưỡng giúp chị em nâng cao hơn nữa năng lực kinh doanh số, bắt kịp sự thay đổi của thị trường và phát huy tối đa năng lực bản thân.

Phường Đồng Sơn: 739 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi

Hương Trà |

Được xác định là phong trào trọng tâm, xuyên suốt trong các phong trào thi đua, thời gian qua, Hội Nông dân phường Đồng Sơn đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, đạt hiệu quả tích cực.

Đẩy mạnh hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh

Thanh Hoa |

Thông tin từ Chi cục Kinh tế hợp tác và Quản lý chất lượng cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh có 3 liên hiệp hợp tác xã (HTX) nông nghiệp và 685 HTX nông nghiệp với 114.000 thành viên.