Vĩnh Linh phát huy vai trò của các hội quần chúng trong xây dựng quê hương

Phương Nga |

Đảng ta đã khẳng định các tổ chức hội quần chúng chính là nơi tập hợp, rèn luyện lòng yêu nước, làm chủ xã hội của mọi công dân, tham gia vào hoạt động ích nước, lợi nhà, xây dựng đất nước ngày càng phát triển. 

Xác định rõ điều này, thời gian qua, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) luôn quan tâm, tạo điều kiện và phát huy tối đa vai trò, sức mạnh của các hội quần chúng trong công cuộc xây dựng, đổi mới phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Quán triệt thực hiện Kết luận số 102-KL/ TW, ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị khóa XI “về hội quần chúng”, trong 10 năm qua các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Vĩnh Linh đã thường xuyên chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, hoạt động của các hội quần chúng. Các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi trong việc hướng dẫn, hỗ trợ cho các cấp hội hoạt động.

Hội Chữ thập đỏ huyện Vĩnh Linh trao quà cho học sinh tại xã miền núi Vĩnh Khê -Ảnh: P.N
Hội Chữ thập đỏ huyện Vĩnh Linh trao quà cho học sinh tại xã miền núi Vĩnh Khê -Ảnh: P.N

Hằng năm, UBND huyện hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của các cấp hội, hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức hội sơ kết, tổng kết công tác. Các chương trình phối hợp hoạt động giữa MTTQ, các tổ chức đoàn thể với các hội quần chúng được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Vì vậy, các hội quần chúng trên địa bàn huyện ngày càng phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng. Hiện nay, toàn huyện có 10 tổ chức hội quần chúng với 57.900 hội viên, gồm: Hội Chữ thập đỏ, Hội Người khuyết tật, nạn nhân da cam/dioxin và Bảo trợ xã hội, Hội Người cao tuổi, Hội Khuyến học, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Người mù, Hội Đông y, Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, Hội Luật gia và Hội Cựu giáo chức.

Trong 10 năm qua, hoạt động của các hội trên địa bàn huyện đã có nhiều đóng góp thiết thực cho sự nghiệp phát triển KT-XH của địa phương trên các phương diện như: tập hợp, phản ánh yêu cầu, nguyện vọng và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của quần chúng nhân dân; tham gia có hiệu quả vào việc xây dựng và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tư vấn, giám sát, phản biện xã hội...

Đặc biệt, thu hút, vận động được hội viên, Nhân dân tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước như: phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Giảm nghèo bền vững”, “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”... Hay huy động các nguồn lực để thực hiện các chính sách an sinh xã hội; thực hiện việc chuyển giao KHKT vào sản xuất, hỗ trợ giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống. Từ đó, đáp ứng đa dạng nhu cầu của Nhân dân, tạo được sự đồng thuận và hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng.

Tiêu biểu như: Hội Chữ thập đỏ có nhiều đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội của địa phương. Trong 10 năm qua, các cấp hội chữ thập đỏ từ huyện đến cơ sở đã nhận hỗ trợ, đỡ đầu cho 787 địa chỉ nhân đạo, xây dựng 106 nhà nhân đạo và hỗ trợ sửa chữa trên 753 nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn. Vận động trao tặng hàng nghìn suất quà, học bổng với tổng giá trị hàng chục tỉ đồng và trên 107 chiếc xe lăn, xe lắc cho những người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, những người có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo học giỏi... Tổ chức 30 đợt hiến máu tình nguyện, thu hút hơn 13.000 tình nguyện viên tham gia, tiếp nhận trên 12.862 đơn vị máu, là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về phong trào hiến máu tình nguyện...

Hội Đông y góp phần vào nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, hằng năm đã tổ chức khám chữa bệnh cho 25 - 28 ngàn lượt người, trong đó áp dụng phương pháp khám, chữa bệnh không dùng thuốc.

Hội Luật gia đóng góp tích cực vào công tác vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân. Trong 10 năm, Hội Luật gia đã tổ chức được 27 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trực tiếp tư vấn về pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí cho hơn 1.936 lượt người dân. Tham mưu cấp ủy, chính quyền, MTTQ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài. Thực hiện góp ý dự thảo các văn bản luật, hướng dẫn luật; thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật của huyện theo yêu cầu.

Hội Khuyến học cũng có nhiều hoạt động tích cực góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục, đào tạo của địa phương thông qua việc xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình “Gia đình học tập”; “Dòng họ học tập”; “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” ở từng cơ sở. Tích cực kêu gọi, xây dựng các nguồn quỹ khuyến học - khuyến tài với tổng số tiến trên 31 tỉ đồng.

Với phương châm “Sống vui, sống khoẻ, sống có ích”, Hội Người cao tuổi (NCT) luôn làm tốt nhiệm vụ chung tay chăm sóc NCT; tham gia bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng gia đình văn hóa, kiểu mẫu. Hiện nay, đã có 794 NCT tham gia công tác xã hội, 224 NCT làm chủ trang trại, doanh nghiệp, 315 NCT làm kinh tế khá giỏi và 2.589 NCT được tham gia tuyên truyền tập huấn về bảo vệ trật tự an toàn xã hội và an ninh Tổ quốc.

Hay Hội Người mù là điển hình cho sự nỗ lực vươn lên vượt qua nghịch cảnh. Với những hoạt động mở các lớp học nghề và liên kết sản xuất chổi đót, tăm tre, hương... đã giải quyết việc làm, tăng thêm thu nhập cho nhiều hội viên. Từ đó, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giải quyết việc làm cho người khuyết tật.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Linh Phan Ngọc Khoa khẳng định: “Những đóng góp của các hội quần chúng trên địa bàn huyện Vĩnh Linh đã góp phần không nhỏ vào việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN tại địa phương.

Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý của Nhà nước và phối hợp hỗ trợ của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đối với các hội quần chúng tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để các tổ chức hội hoạt động ngày càng hiệu quả. Bên cạnh đó, cũng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức hội có dấu hiệu sai phạm hoặc lợi dụng danh nghĩa hội để thực hiện những hành vi trái với pháp luật”.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ

Trần Tuyền |

Sáng nay 23/7, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947 - 2024), UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị Lê Quang Tùng; Bí thư Thành ủy Đông Hà Lê Quang Chiến đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn TP. Đông Hà, gồm: ông Nguyễn Hữu Giằng, bệnh binh 61%, ở khu phố Lai Phước, phường Đông Lương; bà Lê Thị Mùi, con liệt sĩ Lê Khởi, ở khu phố Lập Thạch, phường Đông Lễ; ông Võ Sỹ Liêm, thương binh 22%, ở Khu phố 2, Phường 1.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà cho các gia đình chính sách tỉnh Quảng Trị

Trần Tuyền |

Ngày 7/7, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947 - 2024), đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng cùng tham dự.

Trao 400 suất quà trị giá 260 triệu đồng cho học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Minh Kha - Cảnh Thu |

Ngày 22/5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ huyện Triệu Phong tổ chức trao 400 suất quà cho học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các anh hùng liệt sĩ và tặng quà các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, gia đình chính sách tại Quảng Trị

Minh Đức |

Nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 (1890-2024) và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn 19/5 (1959-2024), hôm nay 19/5, đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang làm trưởng đoàn đã trang trọng tổ chức lễ viếng, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Thành Cổ Quảng Trị và các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia (LSQG) Đường 9, Trường Sơn. UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh tham gia cùng đoàn.