Vĩnh Linh tạo động lực phát triển từ phát huy nội lực

Nguyễn Trang |

Thời gian qua, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện các phong trào thi đua, từ đó phát huy nội lực, tạo nên sức mạnh tổng hợp để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân cùng vượt qua khó khăn chung, đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả lĩnh vực.


Năm 2022, Vĩnh Linh có 20/21 chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường đạt và vượt kế hoạch đề ra. Năm 2022, Nhân dân và cán bộ 3 xã Vĩnh Hoà, Vĩnh Tú, Vĩnh Chấp của huyện Vĩnh Linh vinh dự được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước.

Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hòa Nguyễn Trung Hoành cho hay: “Năm qua, các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng tại cơ sở. Trong đó, ngoài thôn Hiền Dũng đã đạt chuẩn thì cả 3 thôn còn lại đều đặt phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu lên hàng đầu.

Thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh hôm nay - Ảnh: N.T
Thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh hôm nay - Ảnh: N.T

Kết quả đến cuối năm, Vĩnh Hoà có thêm 2 thôn Đơn Duệ và Linh Đơn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. 2 thôn này hiện đang được UBND huyện Vĩnh Linh thẩm định, ra quyết định công nhận. Đây là động lực để Vĩnh Hòa quyết tâm hoàn thành mục tiêu trở thành xã NTM nâng cao vào năm 2023”.

Chính nhờ tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, năm 2022, toàn huyện Vĩnh Linh có 15 tổ chức chính quyền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 3 tổ chức chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ; 7 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 30 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Riêng khối mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh Thái Văn Thành cho biết, triển khai Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 26-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến”, trước hết, huyện Vĩnh Linh quan tâm thi đua xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện gắn với việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” sâu rộng trong toàn bộ Đảng bộ.

Qua đây, vai trò, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng được tăng cường, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, Nhân dân hưởng ứng sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước đã làm thay đổi rõ nét diện mạo của từng địa phương. Đến cuối năm 2022, toàn huyện có 13/15 xã đạt chuẩn NTM, huyện Vĩnh Linh cơ bản đạt chuẩn 7/9 tiêu chí NTM.

Công tác QP-AN được triển khai nghiêm túc, chất lượng. Huyện tổ chức tốt lễ giao, nhận quân năm 2022 và đã bàn giao 140 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, đạt 100% chỉ tiêu giao. Diễn tập phòng, chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn; diễn tập động viên năm 2022 được các cấp đánh giá “hoàn thành tốt nhiệm vụ có nhiều mặt xuất sắc”.

Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng trong lực lượng vũ trang, năm 2022, tại Hội thi Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, Ban CHQS huyện Vĩnh Linh lần lượt đoạt giải Nhất cấp tỉnh và giải Xuất sắc cấp Quân khu 4. Công an huyện tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Phát động đợt cao điểm ra quân “90 ngày đêm” thực hiện làm sạch dữ liệu dân cư, cấp căn cước công dân, định danh điện tử và thực hiện Đề án 06 của Chính phủ; bố trí 4 cấp công an tạo những chuyển biến mới trong công tác quản lý tình hình an ninh trật tự ở cơ sở. Phong trào thi đua của khối mặt trận, đoàn thể có hiệu quả thiết thực, lan toả trong đời sống xã hội.

Điển hình như phong trào: “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”… Toàn thể cán bộ, hội viên, đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm vì cuộc sống cộng đồng, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Cùng với việc thực thi nhiệm vụ, công tác khen thưởng đột xuất và thường xuyên luôn được huyện Vĩnh Linh quan tâm, kịp thời động viên, khích lệ và khơi dậy các phong trào thi đua phát triển rộng khắp. Năm 2022, UBND huyện đã khen thưởng cho gần 750 tập thể và gần 1.900 cá nhân. Trong đó có khoảng 180 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; làm thủ tục khen thưởng cho trên 90 làng, bản, khóm phố văn hóa.

Thông qua việc tổ chức những phong trào thi đua yêu nước, huyện Vĩnh Linh đạt được nhiều thành tích nổi bật. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm dần tỉ trọng nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng dần tỉ trọng công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ. So với năm 2021, tổng giá trị sản xuất ước tăng 11,07%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 55,3 triệu đồng, tăng 3,1 triệu đồng; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 2.337 tỉ đồng, tăng 258 tỉ đồng.

“Năm 2023, huyện Vĩnh Linh tiếp tục phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước và xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục để thúc đẩy KT-XH phát triển một cách toàn diện, bền vững.

Huyện tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với từng phong trào thi đua yêu nước. Công tác khen thưởng đổi mới theo hướng thực chất, hiệu quả. Quá trình chỉ đạo dồn lực vào những nhiệm vụ trọng tâm có tính đột phá, phong trào thi đua phải gắn với các cuộc vận động lớn. Làm tốt công tác xây dựng nội dung, phát động, ký kết giao ước thi đua nhằm phát huy tối đa các nguồn lực thực hiện thắng lợi, toàn diện nhiệm vụ chính trị của mỗi ngành, đơn vị.

Từ đó, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng mọi tầng lớp nhân dân ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN trong tình hình mới”, ông Thái Văn Thành cho biết thêm.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Công an huyện Vĩnh Linh triệt phá điểm phức tạp về ma túy

Trần Khôi |

Ngày 3/1, Công an huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án mang bí số 122T về mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 141 viên ma túy tổng hợp.

Góp sức bảo tồn những loại hình nghệ thuật truyền thống ở Vĩnh Linh

Nguyễn Trang |

Dù mới thành lập và đi vào hoạt động song Câu lạc bộ (CLB) Chuyện trạng Vĩnh Hoàng, xã Vĩnh Tú và CLB dân ca Bài chòi Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh (Quảnh Trị) đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực từ cộng đồng.

Vĩnh Linh: Phát động Giải chạy bộ trực tuyến “Tết ấm vùng cao”

BBT |

Ngày 17/12/2022, UBND huyện Vĩnh Linh phối hợp với Câu lạc bộ chạy bộ tỉnh Quảng Trị- Quang Tri Runners tổ chức Lễ phát động Giải chạy bộ trực tuyến “Tết ấm vùng cao”. Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh Nguyễn Thiên Tùng đã đến dự.

Vĩnh Linh: 23 đề tài tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật năm học 2022 - 2023

Nguyễn Trang |

Ngày 15/12, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) tổ chức khai mạc cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh THCS năm học 2022 - 2023 với sự tham gia của 23 đề tài đến từ 14 đơn vị trường học THCS trên địa bàn.