1.770 hội viên phụ nữ tham gia hội thi Dân vũ thể thao trực tuyến

Huyền Trang |

Sau gần 1 tháng phát động hội thi Dân vũ thể thao trực tuyến, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Quảng Trị đã nhận video dự thi của 137 đội, nhóm, câu lạc bộ với sự tham gia của hơn 1.770 cán bộ, hội viên phụ nữ. Hội thi trở thành hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi nổi ở cơ sở, tạo hiệu ứng lan tỏa tinh thần dân vũ, văn hóa trên các trang mạng xã hội.

Đây là hội thi do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động với chủ đề “Vũ điệu khoẻ, đẹp”. Đối tượng dự thi là cán bộ hội LHPN các cấp và các đơn vị trực thuộc, các câu lạc bộ, tổ, nhóm phụ nữ dân vũ rèn luyện thể dục, thể thao được thành lập ở địa phương. Hình thức thi trực tuyến, mỗi bài dự thi gồm 2 tiết mục dân vũ thể thao, trong đó có 1 tiết mục là một trong số các bài dân vũ mẫu do Trung ương Hội LHPN Việt Nam cung cấp và 1 tiết mục tự chọn của đội dự thi.

Tiết mục dự thi của Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị -Ảnh: H.T
Tiết mục dự thi của Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị -Ảnh: H.T

Từ những bài mẫu, chị em đã tự biên đạo, tập luyện các tiết mục tự chọn sáng tạo, phù hợp giữa điệu nhảy và bài hát. Nhiều tiết mục dân vũ có sự đầu tư về chất lượng hình ảnh, trang phục, nội dung, giới thiệu được nhiều danh lam, di tích của địa phương, được thực hiện trên nền nhạc là các ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, xây dựng nông thôn mới….

Ở vòng loại, các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị lực lượng vũ trang lựa chọn 20 tiết mục dân vũ xuất sắc tham dự hội thi cấp tỉnh. Chỉ sau 5 ngày đăng tải trên trang fanfage Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã có hơn 40.000 lượt like, bày tỏ cảm xúc và hơn 20.000 lượt chia sẻ cho các tiết mục tham gia dự thi.

Trên cơ sở chấm điểm chuyên môn của ban giám khảo hội thi và điểm lượt tương tác các tiết mục trên trang fanfage, ban tổ chức quyết định trao 1 giải Nhất cho Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 2 giải Nhì; 3 giải Ba; 6 giải Khuyến khích. Ngoài ra còn có giải Vũ điệu sáng tạo, Vũ điệu tự tin; Vũ điệu truyền cảm hứng. Ban Tổ chức Hội thi lựa chọn 2 tiết mục của Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội LHPN xã Triệu An tham dự hội thi Dân vũ trực tuyến cấp trung ương.

 Hội thi dân vũ thể thao trực tuyến được tổ chức lần đầu trong hệ thống hội phụ nữ toàn quốc. Qua hội thi, các cấp hội phụ nữ kịp thời nắm bắt xu hướng truyền thông trên mạng xã hội, tuyên truyền, vận động hội viên lựa chọn một hình thức thể dục, thể thao phù hợp để rèn luyện, nâng cao sức khỏe.

Qua đó, thu hút ngày càng đông đảo hội viên, phụ nữ và Nhân dân tham gia hoạt động của tổ chức hội và tập luyện các môn thể dục thể thao quần chúng, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho hội viên, phụ nữ, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho phụ nữ.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Hồ Thị Dơn - người phụ nữ miền núi làm kinh tế giỏi

Minh Long |

Trong những năm qua, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Hướng Hoá (Quảng Trị).

1 phụ nữ tử vong do tai nạn giao thông giữa xe container với mô tô

Trường Nguyên |

Ngày 23/5, tại km 1083+450 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thị trấn Cam Lộ (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô và xe container khiến 1 người phụ nữ tử vong.

Triển khai Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2022

Mạnh Hùng |

Ngày 19/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Trị phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Bắc Ninh và Hội LHPN tỉnh Quảng Trị triển khai Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2022 tại Đồn Biên phòng Ba Tẩng (huyện Hướng Hóa).

Người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chinh phục thành công đỉnh Everest

Thanh Bình |

Theo thông tin từ đơn vị tổ chức tour leo Everest (Kathmandu, Nepal), sáng 16/5 Nguyễn Thị Thanh Nhã (Céline Nha Nguyen) đã chinh phục thành công đỉnh Everest.