2 công trình sáng tạo của thanh niên Quảng Trị được tuyên dương toàn quốc

Phương Trinh |

Tại chương trình Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc năm 2022 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo, khát vọng vươn xa” do Trung ương Đoàn vừa tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, tỉnh Quảng Trị vinh dự có 2 công trình sáng tạo của thanh niên được tuyên dương gồm: công trình “Nuôi lợn an toàn sinh học ứng dụng ruồi lính đen” của nhóm tác giả Ngô Thành Sơn và Lê Thanh Tùng, chuyên viên Sở Nông nghiệp và PTNT và “Giải pháp cải tiến kỹ thuật đảm bảo vận chuyển máy X-quang di động và buồng tối trên thùng xe ô tô bán tải tại cộng đồng” của nhóm tác giả Lê Thanh Vũ và Trương Thị Vân Anh, cán bộ y tế Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh.

Theo đó, công trình “Nuôi lợn an toàn sinh học ứng dụng ruồi lính đen” ứng dụng đệm lót sinh học, ủ thức ăn bằng chế phẩm sinh học kết hợp ấu trùng ruồi lính đen đã xử lý để tăng dinh dưỡng trong khẩu phần ăn của lợn. Chuồng nuôi sử dụng lưới chống côn trùng, hệ thống cung cấp nước uống tự động. Trong quá trình nuôi chỉ sử dụng một số cây thảo dược tự nhiên để phòng, trị bệnh, không dùng thuốc kháng sinh.

Sau 5 tháng lợn có thể xuất chuồng, đạt trọng lượng 100 kg/con, tỉ lệ sống 100%, thịt lợn săn chắc, ngon đạt tiêu chuẩn. Việc ứng dụng ấu trùng ruồi lính đen vào việc xử lý các phế phụ phẩm nông nghiệp rất hiệu quả, vừa tạo được nguồn thức ăn sạch giàu dinh dưỡng cho vật nuôi, giảm thiểu chi phí, vừa góp phần vào việc bảo vệ môi trường. Tỉ suất lợi nhuận khi sử dụng ấu trùng ruồi lính đen tăng 60%/con so với việc sử dụng cám công nghiệp.

Anh Ngô Thành Sơn, đại diện nhóm tác giả công trình “Nuôi lợn an toàn sinh học ứng dụng ruồi lính đen” nhận khen thưởng - Ảnh: P.T
Anh Ngô Thành Sơn, đại diện nhóm tác giả công trình “Nuôi lợn an toàn sinh học ứng dụng ruồi lính đen” nhận khen thưởng - Ảnh: P.T

Còn công trình “Giải pháp cải tiến kỹ thuật đảm bảo vận chuyển máy X-quang di động và buồng tối trên thùng xe ô tô bán tải tại cộng đồng” là 1 trong 9 ý tưởng tiêu biểu đăng tải trên Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2018 - 2022 được Trung ương Đoàn lựa chọn tuyên dương.

Công trình xuất phát từ thực tiễn công tác nhận thấy việc đưa máy X-quang đi cơ sở gặp nhiều khó khăn về vận chuyển, bảo quản trang thiết bị, không đảm bảo kỹ thuật, cơ sở vật chất và vấn đề kinh tế phát sinh, nhóm tác giả đã có sáng kiến cải tiến kỹ thuật đảm bảo vận chuyển máy X-quang di động và buồng tối từ xe ô tô bán tải với hai mục tiêu, đó là vận chuyển máy X-quang và các trang thiết bị, máy móc, vật tư, hóa chất phục vụ khám chữa bệnh về cơ sở một cách thuận lợi, đảm bảo an toàn trong mọi điều kiện thời tiết và tiết kiệm chi phí.

Sử dụng thùng xe ô tô bán tải để làm buồng tối sạc và rửa phim một cách thuận tiện, nhanh chóng và đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, tiết kiệm chi phí, giảm nhân lực, rút ngắn thời gian, thực hiện bất kỳ ở cơ sở nào.

Được biết, thời gian qua Trung ương Đoàn nhận được 305 hồ sơ đề cử công trình, giải pháp, sản phẩm sáng tạo của thanh thiếu nhi tham gia công trình, sản phẩm sáng tạo toàn quốc năm 2022 do 56 tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc đề cử. Hội đồng xét chọn giải thưởng thống nhất lựa chọn 47 công trình, sản phẩm sáng tạo toàn quốc năm 2022 để tuyên dương tại liên hoan.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Bàn giao công trình nước sạch trị giá 30 triệu đồng cho cư dân biên giới

Bảo Phú |

Ngày 17/10/2022, Đồn Biên phòng CKQT La Lay đã phối hợp UBND xã A Bung (Đakrông, Quảng Trị) bàn giao "Công trình nước sạch" trị giá 30 triệu đồng cho bà con thôn A Luông, xã A Bung.

Lào hoàn thành công trình cửa khẩu Vangtao, Champasak

Tổng hợp |

Mới đây, tại cửa khẩu quốc tế Vangtao giữa tỉnh Champasak, Lào và tỉnh Ubon Ratchathani, Thái Lan đã tổ chức Lễ khánh thành toà nhà làm việc mới.

Tặng công trình thanh niên “Ánh sáng đường quê” và “Sân chơi cho em”

Trúc Phương |

Ngày 17/9, tại xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong (Quảng Trị), Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Huyện đoàn Triệu Phong tổ chức chương trình trao tặng công trình thanh niên “Ánh sáng đường quê” và “Sân chơi cho em”. Đây là hoạt động nằm trong chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2022; chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Hải Lăng: Đề xuất hỗ trợ 95,45 tỉ đồng xây dựng, sửa chữa các công trình bị hư hỏng sau mưa lũ

Ngọc Trang |

UBND huyện Hải Lăng (Quảng Trị) vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trong 8 tháng năm 2022.