24 trí thức trẻ tình nguyện nhận nhiệm vụ tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337

Tây Long |

Ngày 31/3, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 tổ chức lễ tiếp nhận 24 trí thức trẻ tình nguyện đến làm nhiệm vụ tại đơn vị, cùng cán bộ, chiến sĩ tham gia hoạt động hỗ trợ người dân các xã phía bắc huyện Hướng Hóa (Quảng Trị).

Trước đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 phối hợp với Tỉnh đoàn thực hiện công tác tuyển chọn 24 đội viên trí thức trẻ tình nguyện đợt 1 giai đoạn 2021 – 2030 biên chế tại đơn vị. Các trí thức trẻ tình nguyện được lựa chọn trong đợt này đều tốt nghiệp đại học, cao đẳng; còn trẻ tuổi, chưa lập gia đình; phần lớn có quê quán ở Quảng Trị… Một số người sinh ra, lớn lên ở các xã phía bắc huyện Hướng Hóa, là địa bàn Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đóng quân, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội.

Các trí thức trẻ tình nguyện nhận nhiệm vụ tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 trong đợt này - Ảnh: T.L
Các trí thức trẻ tình nguyện nhận nhiệm vụ tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 trong đợt này - Ảnh: T.L

Sau lễ tiếp nhận, các trí thức trẻ tình nguyện sẽ bắt tay thực hiện nhiệm vụ trong vòng 2 năm. Sau thời gian này, căn cứ nguyện vọng của từng cá nhân, lãnh đạo Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 có thể tiếp tục nhận, bố trí công việc. Sau một năm cống hiến, nếu tìm thấy công việc khác phù hợp, các trí thức trẻ có thể bàn giao lại nhiệm vụ.

Được biết, thời gian qua, nhiều trí thức trẻ tình nguyện đã được tuyển dụng, đến nhận nhiệm vụ tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337. Qua quá trình làm việc ở địa bàn vùng cao, họ đã để lại hình ảnh đẹp về tinh thần xung kích, tình nguyện, luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để cống hiến.  

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Công an cảnh báo tình trạng xâm hại tình dục trẻ em từ việc hẹn hò qua mạng

Thanh Mai |

Nhiều phụ huynh lại mải mê công việc, không quan tâm, hướng dẫn con em mình… dẫn đến việc các em trở thành nạn nhân bị xâm hại tình dục.

Sắp triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Tây Long |

Ngày 31/3, Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Quảng Trị (BCĐ) ban hành kế hoạch triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn mới nhất về tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5- dưới 12 tuổi

BBT |

Ngày 28/3/2022, Bộ Y tế đã có Công văn số 1535/BYT-DP gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5- dưới 12 tuổi.

Những vấn đề về hậu Covid-19 ở trẻ cha mẹ cần chú ý

Thanh Mai |

Các triệu chứng mệt mỏi, rối loạn vị giác, đau đầu... có thể tồn tại từ lúc mắc bệnh ban đầu hoặc xuất hiện sau khi đã khỏi bệnh.