Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Lao Bảo thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ

Kim Quy |

Đứng chân trên địa bàn miền núi, biên giới, trọng điểm về QP - AN và đối ngoại của huyện Hướng Hóa và tỉnh Quảng Trị, những năm qua, Ban CHQS thị trấn Lao Bảo tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền thị trấn lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở cơ sở, xây dựng cơ quan quân sự ngày càng vững mạnh toàn diện, trở thành điểm sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với vai trò nòng cốt trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương, Ban CHQS thị trấn thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương tới lực lượng dân quân và lực lượng dự bị động viên hiểu rõ hơn nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương thời bình, cảnh giác trước âm mưu “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng tốt mọi yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sĩ dân quân thị trấn Lao Bảo làm tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu - Ảnh: K.Q
Cán bộ, chiến sĩ dân quân thị trấn Lao Bảo làm tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu - Ảnh: K.Q

Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Lao Bảo Trần Ngọc Quý cho biết: “Để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, Ban CHQS thị trấn đặc biệt quan tâm, chú trọng nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua đối với cán bộ, chiến sĩ. Qua học tập và làm theo Bác, 100% cán bộ, chiến sĩ có lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Nhân dân, có ý chí quyết tâm cao, biết khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, nhất là các nhiệm vụ đòi hỏi sự nguy hiểm như tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phòng, chống dịch bệnh, giữ vững ổn định chính trị địa bàn”.

Nhằm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, hằng năm Ban CHQS thị trấn Lao Bảo đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xác định chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp sát đúng, phù hợp với tình hình thực tế của địa bàn. Nhất là tham mưu xây dựng và kiện toàn lực lượng DQTV đúng, đủ biên chế, hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ. Công tác huấn luyện cho các đối tượng được tiến hành đảm bảo nội dung, chương trình, kế hoạch xác định. Cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng dân quân tự vệ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ kỹ thuật, chiến thuật và sử dụng thành thạo vũ khí trang bị được biên chế. Kết quả kiểm tra có 100% đạt yêu cầu, trong đó, trên 85% khá, giỏi.

Hằng năm, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của thị trấn luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao, đảm bảo đúng luật định, chất lượng tốt. Công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên; quản lý đăng ký vũ khí trang bị; tiếp nhận quân nhân phục viên xuất ngũ được thực hiện nền nếp. Hoạt động phối kết hợp tuần tra, kiểm soát, xây dựng địa bàn, vành đai biên giới an toàn gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện đã góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương đối ngoại nhân dân của Đảng.

Những năm gần đây, tình hình thiên tai, lũ lụt trên địa bàn ngày càng có nhiều diễn biến bất thường, xác định công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân khi có tình huống thiên tai xảy ra. Ban CHQS thị trấn đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tập trung chỉ đạo thống nhất, đồng bộ các phương án phòng tránh, sơ tán các hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão, lụt đến nơi an toàn. Năm 2020, cơ quan quân sự thị trấn Lao Bảo đã tiến hành 6 đợt di dời, sơ tán 682 hộ với 3.150 nhân khẩu và tài sản của Nhân dân lên vị trí an toàn, đồng thời chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, lực lượng, phương tiện, nhu yếu phẩm để hỗ trợ ứng cứu Nhân dân. Sau các đợt lũ lụt, Ban CHQS thị trấn huy động hơn 500 lượt ngày công của cán bộ, chiến sĩ dân quân tham gia dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Trong thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của COVID-19, Ban CHQS thị trấn đã chỉ đạo lực lượng dân quân triển khai phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động Nhân dân tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Đồng thời, huy động hàng ngàn ngày công của cán bộ, chiến sĩ tham gia phối hợp kiểm soát trên tuyến biên giới ngăn chặn người nhập biên trái phép vào địa bàn, kiểm soát và thực hiện cách ly tại nhà đối với người dân ở ngoài tỉnh về địa phương. Tham mưu, duy trì hoạt động 3 khu các ly tại địa bàn thị trấn, làm tốt công tác phối hợp, bố trí nơi ăn chốn ở, phục vụ ăn uống cho người dân cách ly, thể hiện rõ tinh thần vì Nhân dân phục vụ, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Chủ tịch UBND thị trấn Lao Bảo Lê Bá Hùng cho biết: “Hiệu quả từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện rõ nét trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thị trấn Lao Bảo. Trải qua thực tiễn công tác, trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thị trấn Lao Bảo đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ, xung kích, đi đầu trong mọi thời điểm khó khăn, gian khổ, thực sự trở thành lực lượng tin cậy, chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương”.

(Nguồn: Báo Quảng Trị) 

TAGS

Lực lượng Công an hỗ trợ chống dịch, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, an dân

Xuân Tùng |

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, những ngày qua, Bộ Công an đã huy động cán bộ, chiến sỹ tăng cường cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam để tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19; bảo vệ an ninh trật tự, an toàn, an dân.

Quân đội sẵn sàng triển khai lực lượng hỗ trợ TP.HCM

Thanh Mai |

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cho biết quân đội sẵn sàng triển khai lực lượng theo chỉ đạo của Thủ tướng và theo yêu cầu của TP.HCM.

Triển khai tiêm vắc-xin cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19

Trường Sơn |

Ngày 29/7/2021, tại Cung thể thao Tiên Sơn (Hải Châu, Đà Nẵng), Sở Y tế TP. Đà Nẵng đã tổ chức tiêm chủng vắc-xin Moderna phòng COVID-19 cho các đối tượng nguy cơ cao, lực lượng tham gia phòng, chống dịch và những người cung cấp dịch vụ thiết yếu.

Cấp cứu kịp thời chiến sỹ dân quân bị rắn cắn lúc tuần tra chống dịch COVID-19

Nguyễn Phan |

Ngày 02/5/2021, UBND thị trấn Lao Bảo (Hướng Hoá, Quảng Trị) cho biết, một chiến sỹ dân quân thường trực đã bị rắn lục cắn trong lúc tuần tra phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.