BĐBP Quảng Trị: Tặng phương tiện, dụng cụ thể dục thể thao cho cán bộ, học sinh Lào

Phương Nam |

Ngày 21/12/2022, tại Bản A Viên, Cụm bản La Cồ, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào),  Đồn Biên phòng Hướng Lập tổ chức trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa đến cán bộ, chiến sĩ Đại đội Biên phòng 321, BCH Quân sự tỉnh Savannakhet và Trường Tiểu học & THCS thuộc Bản A Viên, Cụm bản La Cồ. 

Đồn Biên phòng Hướng Lập đã chủ động kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng 2 sân bóng chuyền, 1 sân bóng đá và các dụng cụ phục vụ cho hoạt động thể dục thể thao với tổng trị giá khoảng 120 triệu đồng để hai đơn vị có điều kiện tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của mỗi bên.

 
 

Đồng chí Nuôn Chăn - Hiệu trưởng trường THCS dân tộc nội trú La Cồ (Lào) xúc động cho biết, cán bộ, sau khi chiến sĩ biên phòng Quảng Trị tìm hiểu nhà trường thiếu thốn phương tiện và các dụng cụ tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe. Chỉ trong thời gian ngắn, các chiến sĩ biên phòng Việt Nam đã huy động nguồn từ các nhà hảo tâm hỗ trợ thầy giáo và học sinh của trường. Chúng tôi vô cùng biết ơn và xúc động trước tình cảm chăm lo đầy trách nhiệm này.

 
 
 

Được biết, bản Ka Tiêng, xã Hướng Việt và Bản A Via, Cụm bản La Cồ (Lào) kết nghĩa năm 2007; Đồn Biên phòng Hướng Lập kết nghĩa với Đại đội 321 (Lào) vào ngày 22/4/2015. Trong thời gian qua, đặc biệt là trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962-05/9/2022);

 

45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977- 18/7/2022) và chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, Đồn Biên phòng Hướng Lập cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương hai xã Hướng Việt, Hướng Lập phối hợp với chính quyền địa phương Cụm Bản La Cồ, Cụm Bản Chiêng Túp (huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet) và Đại đội Biên phòng 321, BCH Quân sự tỉnh Savannakhet tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, hữu nghị nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, truyền thống tốt đẹp giữa Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào nói chung và lực lượng bảo vệ biên giới của hai nước nói riêng. Thông qua các hoạt động ý nghĩa này đã góp phần động viên, khích lệ quần chúng nhân dân, lực lượng bảo vệ biên giới hai bên tiếp tục phát huy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia quản lý, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

TAGS

Tổ chức khánh thành công trình “Tổ công tác Xà Đưng - Thư viện biên giới”

Đình Tiến |

Ngày 20/12, Đồn Biên phòng Hướng Lập, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị tổ chức khánh thành công trình “Tổ công tác xà đưng - thư viện biên giới” tại thôn Xà Đưng, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Bồi dưỡng tiếng Bru - Vân Kiều cho bộ đội biên phòng

Nguyễn Thành Phú |

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị về việc “Tổ chức học tập tiếng Bru-Vân Kiều và tiếng nước láng giềng trong BĐBP tỉnh”, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đakrông tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Bru - Vân Kiều năm 2022-2023 cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong lực lượng BĐBP.

Quảng Trị: Tổng kết công tác Biên phòng năm 2022

Phương Nam |

Ngày 13/12/2022, Bộ đội Biên phòng  (BĐBP) tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết công tác Biên phòng năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị; Đại tá Lê Văn Phương - Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Trị.

Đồn BP Cửa khẩu Cảng Cửa Việt tổng kết công tác biên phòng năm 2022

Phan Quang |

Ngày 09/12/2022, Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt (Gio Linh, Quảng Trị) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Biên phòng năm 2022,  triển khai nhiệm vụ công tác Biên phòng năm 2023 và trao thưởng trong phòng trào Thi đua quyết thắng năm 2022 cho các tập thể và cá nhân.