Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị: Mỗi chúng ta là một "Đại sứ của lòng nhân ái"

Xanh EWEC |

Do ảnh hưởng dịch COVID-19, hàng loạt chiến dịch hiến máu đã bị hủy hoặc lùi thời gian tổ chức. 

Dẫn đến nguồn cung máu cho các bệnh viện thiếu hụt nghiêm trọng. Lượng máu dự trữ giảm trong khi nhu cầu sử dụng máu tại các bệnh viện vẫn rất lớn.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, trung bình mỗi tháng cần sử dụng 500 - 600 đơn vị máu và chế phẩm máu để phục vụ điều trị. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, hiện tại Trung tâm Huyết học truyền máu Bệnh viện Trung ương Huế đã tạm ngừng cung cấp nguồn máu. Để chủ động trong công tác điều trị, đơn vị đã tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện tại Bệnh viện, trung bình 2 lần/ tháng.

 

Xanh EWEC xin trích đăng Thư ngỏ của lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị về việc kêu gọi nhân dân hiến máu nhân đạo:

Kính thưa quý vị!

"Giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại" - Hiến máu tình nguyện là một hoạt động nhân văn sâu sắc, nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội. Mỗi giọt máu hiến tặng góp phần cứu sống người bệnh bằng chính trái tim nhân ái, tình cảm và trách nhiệm cao cả của cả cộng đồng. Nguồn máu an toàn nhất cho người bệnh là nguồn máu từ những người khỏe mạnh, sẵn sàng hiến máu tình nguyện bất cứ khi nào.

 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có nhu cầu cần sử dụng máu/chế phẩm máu khá lớn. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, kể từ ngày 12/7/2021, Trung tâm Huyết học - Truyền máu Huế ngừng cung cấp máu, đã ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện.

Ban Giám đốc Bệnh viện, Hội Chữ Thập đỏ, Khoa Huyết học - Truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị kêu gọi nhân dân trong toàn tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện. Mỗi một chúng ta sẽ là một "Đại sứ của lòng nhân ái".

TAGS

Hiến máu khẩn cấp cho bệnh nhân

Nam Phương |

Ngày 13/9/2021, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa qua, 7 bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện đã tham gia hiến máu khẩn cấp, giúp hai bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Bí thư xã đoàn 31 lần hiến máu cứu người

Trúc Phương |

Với tâm niệm “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, suốt 10 năm qua, anh Nguyễn Thành Chung (sinh năm 1984), Bí thư Xã đoàn Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) luôn tích cực tham gia vào các hoạt động hiến máu khẩn cấp, hiến máu nhân đạo do địa phương tổ chức, trở thành tấm gương để đoàn viên thanh niên trong xã học tập, làm theo.

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an tham gia hiến máu tình nguyện

Trường Sơn |

Ngày 22/7, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Trung tâm huyết học, truyền máu – Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2021.

3 mẹ con nhiều năm liền tham gia hiến máu nhân đạo

PV |

Nhiều năm nay, bà con ở khu phố Hồ Văn Long, phường Hòa B, quận Bình Tân (TPHCM) đã quen với hình ảnh 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Thúy Oanh “dắt nhau” đi hiến máu nhân đạo. Vừa qua, chị Oanh nằm trong Top 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2021.