Bệnh viện Y dược Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ xây dựng 5 nhà đại đoàn kết

Anh Vũ |

Sáng nay 18/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cam Lộ (Quảng Trị) phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Lê Thị Lý, Khu phố 8, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ.

Bà Lê Thị Lý thuộc diện hộ nghèo, kinh tế gia đình khó khăn, nhà cửa xuống cấp, bản thân thường xuyên ốm đau. Nhằm chia sẻ một phần khó khăn đối với gia đình bà, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã trích 60 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” do Bệnh viện Y dược Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ để xây tặng nhà đại đoàn kết, giúp bà Lý ổn định vươn lên trong cuộc sống.

Đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho bà Lê Thị Lý - Ảnh: AV​
Đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho bà Lê Thị Lý - Ảnh: AV​

Được biết trong đợt này, Bệnh viện Y dược Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 300 triệu đồng để xây dựng 5 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo và cận nghèo tại huyện Vĩnh Linh và Cam Lộ.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Hướng Hóa: Đề xuất hỗ trợ khẩn cấp 34 tỉ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Kăn Sương |

Nhằm đảm bảo sản xuất vụ đông xuân 2021 - 2021 và những năm tiếp theo, đảm bảo giao thông thông suốt, nhất là trong mùa mưa bão, giúp người dân có nguồn nước sạch, hợp vệ sinh, UBND huyện Hướng Hóa đã báo cáo UBND tỉnh Quảng Trị về việc đề xuất phân bổ kinh phí trung ương hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021 với tổng kinh phí 34 tỉ đồng.

Cần hỗ trợ người dân thuộc diện bảo trợ an sinh xã hội tiếp cận dòng vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội

Đoàn Phương Nam |

Tiếp tục Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV, sáng ngày 7/1/2021, các đại biểu thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng đã tham gia ý kiến. Sau đây là nội dung phát biểu của đại biểu tại diễn đàn Quốc hội.

Cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thiết thực, hiệu quả hơn

Anh Quân |

Để đồng hành, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp địa phương phát triển, thời gian qua, tỉnh Quảng Trị đã ban hành, triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, qua đó góp phần đưa doanh nghiệp vượt qua khó khăn để duy trì, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy vậy, trong bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp cần được hỗ trợ tốt hơn để phát triển.

Đề xuất gói hỗ trợ lên đến 291.000 tỷ đồng để phục hồi và phát triển kinh tế

Thanh Mai |

Trong đó dành 60.000 tỷ đồng để mở cửa nền kinh tế gắn với đầu tư nâng cao năng lực y tế, phòng, chống dịch bệnh.