Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng: Chính quyền sẽ luôn đồng hành với doanh nghiệp

Hà Trang |

Ngày 23/2/2021, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang gặp mặt, làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhân dịp đầu xuân mới. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Lan Hương cùng tham dự.

Tại buổi gặp mặt, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cảm ơn sự quan tâm của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành trong việc hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian qua. Đặc biệt, trong năm 2020, trước nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh vẫn luôn nỗ lực, sáng tạo không ngừng, tìm cách vượt khó để duy trì và phát triển, có nhiều đóng góp tích cực cho kinh tế-xã hội của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng tặng quà cho đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhân dịp đầu xuân mới - Ảnh: H.T
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng tặng quà cho đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhân dịp đầu xuân mới - Ảnh: H.T

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp, doanh nhân đã chủ động chung tay với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Với những kết quả đã đạt được, đại diện các doanh nghiệp mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh; đồng thời đề xuất một số kiến nghị về cơ chế chính sách, các hoạt động giao lưu, kết nối để tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo nền tảng cho doanh nghiệp phát triển bền vững...

Chúc mừng các doanh nghiệp nhân dịp đầu xuân mới, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh: Năm 2020, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng cộng đồng doanh nghiệp đã đóng góp rất lớn giúp thu ngân sách của tỉnh đạt trên 3.600 tỉ đồng. Qua đó, thể hiện sự lớn mạnh, bứt phá không ngừng của các doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị. Thời gian tới, đề nghị các sở, ngành chức năng thường xuyên bám sát quá trình hoạt động của các doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, rà soát lại các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhằm đảm bảo doanh nghiệp luôn được tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước một cách hiệu quả nhất.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục nỗ lực, thể hiện khát vọng vươn lên, tiên phong, dám nghĩ, dám làm để ngày càng lớn mạnh, góp phần cùng tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra. Đồng thời khẳng định, chính quyền các cấp sẽ luôn đồng hành với doanh nghiệp thực hiện mục tiêu làm giàu cho mình, làm giàu cho quê hương. 

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Sáng ngời tinh thần đoàn kết, hỗ trợ và giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn

Minh Đức |

Ngày 4/11/2020, liên khu dân cư xã Hải Dương (Hải Lăng, Quảng Trị) sôi nổi tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11 (1930-2020). Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đào Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy; lãnh đạo huyện Hải Lăng dự và chung vui với người dân.

Ông Lê Quang Tùng tái đắc cử Bí thư tỉnh uỷ Quảng Trị

YMS |

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII nhiệm kỳ 2015 – 2020 diễn ra từ ngày 14-16/10/2020.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng thăm, kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ tại các huyện miền núi

Lê An – An Phong |

Ngày  10/10/2020,  Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng đã đi thăm động viên nhân dân và chỉ đạo khắc phục hậu quả do mưa lũ tại 2 huyện Hướng Hóa, Đakrông. Cùng đi có Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng; cùng đại diện sở, ngành, địa phương liên quan.

Đồng ý dự kiến ngày 15/10/2020 khởi công dự án của tập đoàn FLC ở Gio Linh

Lâm Thanh |

Sáng nay 9/9/2020, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc họp để Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy nghe Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (gọi tắt FLC) báo cáo đề xuất đầu tư các dự án du lịch và Công ty Cổ phần phát triển Win Energy báo cáo đầu tư các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và các Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy tham dự cuộc họp.