Bình yên những làng quê

Lê Minh |

Xây dựng những làng quê đáng sống là mục tiêu quan trọng trong quá trình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM. Đặc biệt, khi lực lượng công an xã trở thành lực lượng chính quy, tình hình an ninh trật tự ở các bản, làng ngày càng được bình yên, góp phần hỗ trợ phát triển KT-XH ở khu vực nông thôn.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, Đại tá Nguyễn Viết Ánh cho biết, thực hiện Kế hoạch số 322/KH-BCA-PV05, ngày 21/6/2022 của Bộ Công an về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trong lực lượng Công an nhân dân, giai đoạn 2021-2025, Công an tỉnh đã triển khai nghiêm túc nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt tiêu chí 19.2 về đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), hướng xây dựng các bản làng ngày càng bình yên.

Để công tác đảm bảo ANTT được phát huy trong xây dựng NTM, lực lượng công an đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú nhằm nâng cao nhận thức trong Nhân dân, góp phần hiệu quả trong phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội khu vực nông thôn. Công an các địa phương đã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức phát hành 69.510 tờ rơi, treo 4.703 băng rôn, pano, áp phích...về tuyên truyền bảo đảm ANTT trong xây dựng NTM.

Công an huyện Cam Lộ tổ chức cho các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội ký cam kết không vi phạm - Ảnh: CAQT
Công an huyện Cam Lộ tổ chức cho các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội ký cam kết không vi phạm - Ảnh: CAQT

Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền trên không gian mạng thông qua trang facebook, Zalo...của công an các đơn vị, địa phương đưa tin, chia sẻ hơn 41.500 bài viết, hình ảnh; tổ chức thực hiện 29.695 lượt tuyên truyền trên hệ thống phát thanh cơ sở.

Đồng thời, mở các lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền, thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng NTM tại địa bàn thôn, bản cho 750 người là cán bộ thôn, bản; giúp cán bộ chủ chốt thôn, bản làm tốt công tác vận động, tuyên truyền Nhân dân tham gia, giữ gìn an ninh, trật tự ở địa bàn nông thôn.

Để công tác đảm bảo ANTT ngày càng đi vào chiều sâu, lực lượng công an đã chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời, ổn định các điểm xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Tranh thủ, phát huy vai trò các chức sắc, chức việc trong tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng dân cư để tham gia hiệu quả vào quá trình xây dựng nông thôn mới.

Tập trung đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội ở địa bàn nông thôn, nhất là các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, đồng thời mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, xóa bỏ các điểm, tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, nhất là trên các tuyến, địa bàn giáp ranh vùng nông thôn.

Đặc biệt, xây dựng và nhân rộng mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tham gia xây dựng NTM. Toàn tỉnh đã xây dựng được 43 mô hình tại 531 điểm. Điển hình là mô hình “Phật giáo tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc và chung tay xây dựng NTM” được khởi phát xây dựng từ năm 2017 tại huyện Cam Lộ, đến nay đã phát triển được 34 mô hình hoạt động hiệu quả, được Cục V05- Bộ Công an thông báo nhân rộng trên toàn quốc; mô hình “Dòng họ không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, được xây dựng đầu tiên ở phường Đông Thanh, TP. Đông Hà với 6 dòng họ, đến nay đã phát triển được 175 mô hình duy trì hiệu quả; mô hình “Camera an ninh” đã được xây dựng tại các xã đăng ký về đích NTM và NTM nâng cao.

Trưởng Công an xã Cam Hiếu, Đại úy Nguyễn Ngọc Hải cho biết, địa phương đang duy trì có hiệu quả mô hình “Dòng họ không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội” tại 15 dòng họ trên địa bàn xã; quản lý, vận hành và khai thác hiệu quả mô hình camera an ninh cùng 4 mô hình của các tổ chức đoàn thể.

Bên cạnh đó, xây dựng mới 2 mô hình phòng, chống ma túy và bạo lực học đường trong khối trường học và mô hình Doanh nghiệp vì môi trường xanh và tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại Nhà máy viên nén năng lượng Quảng Trị.

Hoạt động của các mô hình đã phát huy hiệu quả phòng ngừa từ xa, đồng thời hỗ trợ lực lượng công an trong đấu tranh ngăn chặn.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an xã Cam Hiếu đã phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 18 vụ/ 24 đối tượng, phạt tiền hơn 30 triệu đồng, cam kết không tái phạm; lập hồ sơ giáo dục tại xã 3 đối tượng, quản lý chặt chẽ 9 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, 2 đối tượng nghiện, 1 đối tượng sau cai nghiện, so với năm 2022 giảm 7 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, giảm 3 đối tượng nghiện và giảm 2 đối tượng sau cai nghiện; lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng 1 trường hợp, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 1 trường hợp.

Phó Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Viết Ánh khẳng định: “Với sự quyết tâm của Công an tỉnh, nỗ lực, trách nhiệm của công an các địa phương, tình hình ANTT ở khu vực nông thôn ngày càng chuyển biến theo hướng tích cực.

Tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội ở khu vực nông thôn cơ bản được kiềm chế, số vụ phạm pháp hàng năm giảm hơn 6,5%. Hằng năm, hơn 85% số xã đạt tiêu chí về ANTT”.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Việt Nam - Trung Quốc ký kết 36 văn bản thỏa thuận hợp tác

Thanh Mai |

36 văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực được ký kết giữa các ban, bộ ngành, địa phương hai nước.

Thiếu tướng Lê Chưởng với tập ký “Đất nước vào xuân”

Đào Tâm Thanh |

Nhân dịp tưởng nhớ 50 năm ngày mất của Liệt sĩ - Thiếu tướng Lê Chưởng (1973-2023), ngày 26/11, Ban Liên lạc truyền thống cựu chiến binh (CCB) Quân khu Trị Thiên và gia đình tổ chức lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Liệt sĩ - Thiếu tướng Lê Chưởng tại thôn Long Quang, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong (Quảng Trị). 

Tổng công ty Thương mại Quảng Trị - Những ký ức khó quên

Phan Văn Sinh |

Sau 50 năm tồn tại và phát triển, qua những chặng đường chông gai phải trả giá bằng mồ hôi, máu xương của bao thế hệ nhưng cũng rất đáng tự hào như lời bài hát: “Vượt qua gian khó biết mấy chặng đường, Thương mại Quảng Trị địa chỉ của chúng tôi” mới thấy lòng mình lắng đọng. Và không thể kìm nén cảm xúc khi được nhìn các thế hệ kế thừa đã gìn giữ, vun đắp, làm cho công ty rạng rỡ. Thật trân quý và tự hào biết bao, Tổng công ty Thương mại Quảng Trị !

Ký kết hợp tác truyền thông giữa các cơ quan báo chí hai tỉnh Quảng Trị - Mukdahan

Nguyễn Thế Chung |

Thực hiện biên bản Hội nghị hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch, lao động và truyền thông giữa 3 tỉnh: Quảng Trị (Việt Nam) - Savannakhet (Lào) - Mukdahan (Vương quốc Thái Lan) giai đoạn 2022-2024, chiều nay 17/11, tại tỉnh Mukdahan, Sở Quan hệ công chúng tỉnh Mukdahan và Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị phối hợp tổ chức hội đàm trao đổi kinh nghiệm, hợp tác truyền thông giữa các cơ quan báo chí hai tỉnh.