Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Lê Trường |

Ngày 20/2, tại xã Cam Thủy (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), Bộ Tài nguyên và Môi Trường phối hợp với địa phương tổ chức Lễ hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và Chương trình "Trồng 1 tỉ cây xanh – Vì một Việt Nam xanh". Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Hưng Thịnh; Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị Hoàng Đức Thắng cùng đông đảo cán bộ và Nhân dân huyện Cam Lộ dự lễ.


Hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và Chương trình trồng 1 tỉ cây xanh – Vì một Việt Nam xanh, hằng năm, cán bộ và Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tích cực thực hiện với nhiều hoạt động cụ thể. Trong đó, chú trọng trồng cây mỗi dịp đầu xuân mới; vận động, khuyến khích các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia và ký cam kết thực hiện Chương trình trồng 1 tỉ cây xanh theo Đề án 524/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đến nay, toàn tỉnh đã triển khai trồng được 9.800 ha rừng trồng và trên 3,1 triệu cây phân tán, sản xuất trên 25 triệu cây giống lâm nghiệp đảm bảo chất lượng để trồng rừng tập trung. Nhờ đó, độ che phủ rừng năm 2021 đạt 50%.

Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Hưng Thịnh và Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị Hoàng Đức Thắng trao tượng trưng cây quế cho Nhân dân xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ - Ảnh: L.T
Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Hưng Thịnh và Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị Hoàng Đức Thắng trao tượng trưng cây quế cho Nhân dân xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ - Ảnh: L.T

 Đối với huyện Cam Lộ, địa phương đã linh hoạt, huy đông các nguồn hỗ trợ để vận động bà con tham gia chương trình trồng quế hữu cơ có giá trị kinh tế cao. Năm 2021, với sự hỗ trợ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất khẩu quế hồi Việt Nam, Cam Lộ đã trồng thử nghiệm được 36 ha quế. Trong năm 2022 tiếp tục thử nghiệm trồng mới 120 ha quế. Phấn đấu đến năm 2030 sẽ trồng ít nhất 12.000 ha quế nhằm nâng cao tỉ lệ che phủ rừng, tạo thu nhập ổn định cho người dân địa phương.

Trung tâm Truyền thông tài nguyên môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) và UBND huyện Cam Lộ ký kết Chương trình “Chiến dịch trồng cây xanh - Phục hồi hệ sinh thái” giai đoạn 2022 - 2027 - Ảnh: L.T   Các đại biểu trồng cây tại khu vực hồ Đá Lả, xã Cam Thủy - Ảnh: L.T
Trung tâm Truyền thông tài nguyên môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) và UBND huyện Cam Lộ ký kết Chương trình “Chiến dịch trồng cây xanh - Phục hồi hệ sinh thái” giai đoạn 2022 - 2027 - Ảnh: L.T Các đại biểu trồng cây tại khu vực hồ Đá Lả, xã Cam Thủy - Ảnh: L.T

 Tại buổi lễ, Trung tâm Truyền thông tài nguyên môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) và UBND huyện Cam Lộ ký kết Chương trình “Chiến dịch trồng cây xanh - Phục hồi hệ sinh thái”  giai đoạn 2022 - 2027. Theo đó, tổ chức trồng mới 5,6 triệu cây quế trên diện tích 700 ha và 4.100 cây phân tán tại huyện Cam Lộ.

Các đại biểu trồng cây tại khu vực hồ Đá Lả, xã Cam Thủy - Ảnh: L.T
Các đại biểu trồng cây tại khu vực hồ Đá Lả, xã Cam Thủy - Ảnh: L.T

Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Con Cưng đã trao tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các hộ gia đình khó khăn, chính sách ở xã Cam Thủy.

Đại diện Công ty Cổ phần Con Cưng trao tặng 20 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn ở xã Cam Thủy - Ảnh: L.T
Đại diện Công ty Cổ phần Con Cưng trao tặng 20 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn ở xã Cam Thủy - Ảnh: L.T

Ngay sau lễ hưởng ứng, các đại biểu cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân huyện Cam Lộ đã tham gia trồng cây tại khu vực hồ Đá Lả, xã Cam Thủy.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Trồng cây riềng ở vùng Cùa mang lại thu nhập cao

Lê Trường |

Vùng Cùa (gồm hai xã Cam Chính và Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) có lợi thế là vùng đất đỏ ba dan phù hợp để phát triển nhiều loại cây. Những năm qua, bên cạnh việc chú trọng phát triển mạnh các loại cây công nghiệp lâu năm như cao su, hồ tiêu, rừng trồng…, người dân 2 xã Cam Chính và Cam Nghĩa còn tập trung chuyển đổi đưa vào sản xuất các loại cây trồng ngắn ngày năng suất cao thay thế dần một số cây trồng hiệu quả thấp. Trong đó, cây riềng hiện đang được người dân vùng Cùa tập trung phát triển và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Nhâm Dần - 2022

Trần Tuyền |

Ngày 7/2, tại đường Khóa Bảo, Phường 3, thành phố Đông Hà, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Nhâm Dần - 2022.

Hội CCB xã Kim Thạch ra quân trồng cây xanh

Hoàng An |

Hưởng ứng chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh theo sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2021 và nhân kỷ niệm 32 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam 6/12 (1989-2021), ngày 4/12/2021, Hội CCB xã Kim Thạch (Vĩnh Linh, Quảng Trị) đã huy động hội viên ra quân trồng cây xanh trên địa bàn.

Trồng cây xanh ở đường phố và di tích lịch sử ở Vĩnh Linh

Nguyễn Trang- Kỉnh Ngọc |

Ngày 22/10/2021, Hội CCB huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) phát động phong trào trồng cây xanh thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, hội viên toàn huyện. Đây là hoạt động thuộc chuỗi phần việc, mô hình hướng đến chào mừng Đại hội Hội CCB các cấp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022- 2027.