Bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng

Thu Hạ |

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình bố trí ổn định dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 nhằm ổn định và nâng cao đời sống người dân, ứng phó với biến đổi khí hậu, hạn chế thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

Theo đó, sẽ thực hiện bố trí ổn định, sắp xếp dân cư cho 1.279 hộ với 4.797 nhân khẩu thuộc các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng. Trong đó, các huyện Hướng Hóa 74 hộ, Cam Lộ 58 hộ, Hải Lăng 340 hộ, Triệu Phong 633 hộ, Vĩnh Linh 42 hộ, Gio Linh 71 hộ, thị xã Quảng Trị 40 hộ và huyện đảo Cồn Cỏ 21 hộ.

Trận thiên tai lịch sử năm 2020 gây thiệt hại nặng nề về hạ tầng giao thông ở xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa - Ảnh: H.T
Trận thiên tai lịch sử năm 2020 gây thiệt hại nặng nề về hạ tầng giao thông ở xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa - Ảnh: H.T

Nhiệm vụ trọng tâm tập trung vào công tác tuyên truyền, huy động sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể, tổ chức xã hội và cơ quan thông tin đại chúng giúp Nhân dân hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dọc tuyến biên giới đất liền và giữ vững chủ quyền biên giới, hải đảo. Làm tốt công tác quy hoạch, rà soát nội dung bố trí ổn định dân cư, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, xây dựng…

Có kế hoạch cụ thể để thực hiện hoàn thành dứt điểm các dự án, sớm đưa dân đến sinh sống, ổn định lâu dài theo thứ tự ưu tiên: nơi có nguy cơ cao về thiên tai; vùng biên giới, hải đảo; vùng đặc biệt khó khăn; vùng dân di cư tự do đến, dân cư trú trong khu rừng đặc dụng.

Bên cạnh đó, tập trung hỗ trợ vùng dự án bố trí ổn định dân cư phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác; hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn; thực hiện hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); hỗ trợ các hoạt động phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế khác cho người dân phù hợp với phong tục, tập quán, nhu cầu của người dân, cộng đồng.

Bố trí đất ở, nhà ở, đất sản xuất, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu, phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm, đồng thời nâng cao năng lực quản lý, thực hiện chương trình cho cán bộ, công chức, người làm công tác bố trí dân cư và đảm bảo chỉ đạo thực hiện chương trình ở các cấp.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Nỗ lực xây dựng nhà ở an toàn để phòng tránh thiên tai cho người dân

Khánh Ngọc |

Theo thống kê, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) có 1.436 nhà ở trong vùng thường xuyên xảy ra thiên tai, trong đó số lượng nhà ở có nguy cơ mất an toàn là 969 nhà. Những năm qua, địa phương đã nỗ lực ưu tiên bố trí ổn định dân cư để phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, đồng thời cũng là giải pháp để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.

Trên 1,7 tỉ đồng cải tạo trường học để phòng chống thiên tai

Kăn Sương |

 

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án “Cải tạo trường học để phòng chống thiên tai năm 2022 tại tỉnh Quảng Trị” do Đại sứ quán Ai-len tại Việt Nam tài trợ.

'Từ nay đến cuối năm 2022 thiên tai sẽ rất dồn dập, khó lường'

Hùng Võ |

Theo Tổng cục Khí tượng Thủy văn, từ nay đến cuối năm, thiên tai sẽ rất dồn dập. Do vậy, các địa phương cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc.

Thiên tai trong năm 2022 diễn biến phức tạp, khốc liệt và khó dự đoán hơn năm 2021

Thắng Trung |

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, tính đến ngày 31/5, Việt Nam đã chịu ảnh của 49 trận mưa lớn; 15 trận mưa dông, lốc, sét; 13 vụ sạt lở bờ sông; 17 trận động đất.