Bốn 'họa sỹ nhí' vẽ vinh danh Bùi Xuân Phái từ trí tưởng tượng

Minh Anh - Minh Sơn |

Giống như cách Bùi Xuân Phái vẽ Văn Dương Thành từ tình yêu mến và hình dung trong đầu, bốn họa sỹ nhí đã dùng trí tưởng tượng của mình để vẽ nên chân dung cố danh họa với những phong cách riêng.

Nhân dịp 100 năm ngày sinh của cố danh họa Bùi Xuân Phái, họa sỹ Văn Dương Thành - 'nàng thơ' từng xuất hiện trong hơn 300 bức tranh của Bùi Xuân Phái đã mở cuộc triển lãm cho các học trò nhí của mình tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội. Trong hình là tác phẩm của Nguyễn Linh Chi (12 tuổi). (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nhân dịp 100 năm ngày sinh của cố danh họa Bùi Xuân Phái, họa sỹ Văn Dương Thành - 'nàng thơ' từng xuất hiện trong hơn 300 bức tranh của Bùi Xuân Phái đã mở cuộc triển lãm cho các học trò nhí của mình tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội. Trong hình là tác phẩm của Nguyễn Linh Chi (12 tuổi). (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
4 học trò của họa sỹ Văn Dương Thành mang tới 50 bức tranh ở 4 phong cách và nhiều chủ đề, trong đó đều có những bức chân dung Bùi Xuân Phái. Ở trong độ tuổi từ 12-15 và chưa từng được gặp Bùi Xuân Phái, các họa sỹ nhí đều có những tác phẩm đậm dấu ấn cá nhân về ông. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
4 học trò của họa sỹ Văn Dương Thành mang tới 50 bức tranh ở 4 phong cách và nhiều chủ đề, trong đó đều có những bức chân dung Bùi Xuân Phái. Ở trong độ tuổi từ 12-15 và chưa từng được gặp Bùi Xuân Phái, các họa sỹ nhí đều có những tác phẩm đậm dấu ấn cá nhân về ông. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đối với Nguyễn Linh Chi, em chọn cho mình phong cách ấn tượng. Tình cảm, tâm tư của cô bé được gửi gắm qua cách dùng màu trên mỗi bức tranh. Dù còn nhỏ tuổi, cô bé đã có tới 30 tác phẩm và tham dự 2 triển lãm tranh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đối với Nguyễn Linh Chi, em chọn cho mình phong cách ấn tượng. Tình cảm, tâm tư của cô bé được gửi gắm qua cách dùng màu trên mỗi bức tranh. Dù còn nhỏ tuổi, cô bé đã có tới 30 tác phẩm và tham dự 2 triển lãm tranh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nguyễn Linh Chi chụp cùng thầy Nguyễn Xuân Khang, hiệu trưởng hệ thống trường Marie Curie. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nguyễn Linh Chi chụp cùng thầy Nguyễn Xuân Khang, hiệu trưởng hệ thống trường Marie Curie. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Từng đạt một giải đặc biệt trong cuộc thi khuyến khích vẽ tranh theo cảm nhận cá nhân, Lê Châu Anh (13 tuổi) luôn lấy thành tích đầu đời này để làm một phần cảm hứng, tiếp tục đam mê với hội họa của mình. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Từng đạt một giải đặc biệt trong cuộc thi khuyến khích vẽ tranh theo cảm nhận cá nhân, Lê Châu Anh (13 tuổi) luôn lấy thành tích đầu đời này để làm một phần cảm hứng, tiếp tục đam mê với hội họa của mình. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thiên về lối vẽ nội tâm, Châu Anh có thể dành tới hàng giờ để 'tỉa' mỗi tác phẩm của mình. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thiên về lối vẽ nội tâm, Châu Anh có thể dành tới hàng giờ để 'tỉa' mỗi tác phẩm của mình. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Một số tác phẩm của Châu Anh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Một số tác phẩm của Châu Anh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Có nhiều tác phẩm ấn tượng nhưng Trần Khánh Linh (15 tuổi, áo trắng) từng thấy khó khăn khi phải vẽ, nghĩ rằng nghệ thuật không phải điểm mạnh của mình. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Có nhiều tác phẩm ấn tượng nhưng Trần Khánh Linh (15 tuổi, áo trắng) từng thấy khó khăn khi phải vẽ, nghĩ rằng nghệ thuật không phải điểm mạnh của mình. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Có nhiều tác phẩm ấn tượng nhưng Trần Khánh Linh (15 tuổi, áo trắng) từng thấy khó khăn khi phải vẽ, nghĩ rằng nghệ thuật không phải điểm mạnh của mình. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Có nhiều tác phẩm ấn tượng nhưng Trần Khánh Linh (15 tuổi, áo trắng) từng thấy khó khăn khi phải vẽ, nghĩ rằng nghệ thuật không phải điểm mạnh của mình. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Một số tác phẩm của Khánh Linh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Một số tác phẩm của Khánh Linh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trần Quang Minh (15 tuổi) coi vẽ là một mảng màu tươi sáng trong cuộc sống. Một trong những cảm giác cậu muốn người xem cảm nhận được chính là nguồn năng lượng tích cực, màu sắc tươi sáng và bút pháp nhẹ nhàng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trần Quang Minh (15 tuổi) coi vẽ là một mảng màu tươi sáng trong cuộc sống. Một trong những cảm giác cậu muốn người xem cảm nhận được chính là nguồn năng lượng tích cực, màu sắc tươi sáng và bút pháp nhẹ nhàng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Những bức chân dung Bùi Xuân Phái dưới nét vẽ của Bùi Quang Minh.
Những bức chân dung Bùi Xuân Phái dưới nét vẽ của Bùi Quang Minh.
(Nguồn: Vietnam+)

TAGS

Khai mạc triển lãm số "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý"

Trần Tuyền |

Ngày 8/12/2020, tại Trường THPT Cửa Tùng, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị), Cục Thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc triển lãm số "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý".

Triển lãm ảnh ‘Quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam- Lào’

PV |

Nhân kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào và 100 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane, ngày 1/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam tổ chức triển lãm ảnh “Quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam- Lào”, diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Khai mạc triển lãm 'Đại tướng Lê Đức Anh - cuộc đời và sự nghiệp'

Việt Khôi |

Hướng tới kỉ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Lê Đức Anh - nguyên Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Thư viện Quân đội đã tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề “Đại tướng Lê Đức Anh - Cuộc đời và sự nghiệp” vào sáng 26/11. Hơn 300 tư liệu, hình ảnh và hiện vật tiêu biểu về cuộc đời của Đại tướng đã được công bố.

Triển lãm ảnh ''Bùi Xuân Phái - Trăm năm một tình yêu Hà Nội''

Thanh Giang |

Triển lãm giới thiệu rất nhiều khoảnh khắc thường nhật của họa sỹ như khi đang vẽ tranh trong sân chung của căn nhà số 87 Thuốc Bắc, trước cửa sổ nhà ông, hoặc khi ngồi thảnh thơi bên tác phẩm mới...