Cán bộ đồn biên phòng tận tâm giúp người nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng

Hoài Thơm |

Không chỉ tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, thời gian qua, Đại úy Nguyễn Hữu Vũ, Đội trưởng Đội Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) còn làm tốt việc quản lý, giúp đỡ đối tượng nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng.


Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo được giao nhiệm vụ quản lý địa bàn xã Tân Thành và thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa) với trên 16,4 km biên giới, tiếp giáp với một số bản thuộc huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào).

Đây là địa bàn được xác định trọng điểm về tội phạm ma túy. Số liệu thống kê có hơn 200 đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Những năm gần đây, hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng gia tăng và trẻ hóa, đặc biệt số người nghiện ma túy là con em đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng nhiều.

Đại úy Nguyễn Hữu Vũ đến tận từng hộ dân để tuyên truyền về tác hại của ma túy - Ảnh: H.T
Đại úy Nguyễn Hữu Vũ đến tận từng hộ dân để tuyên truyền về tác hại của ma túy - Ảnh: H.T

Đại úy Vũ cho biết: Để đấu tranh phòng, chống có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, đơn vị sử dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, khai thác triệt để nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp.

Bên cạnh đó, đồn cũng xây dựng kế hoạch phối hợp với các lực lượng và địa phương bám địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát đường mòn, lối mở qua lại biên giới để kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trên cương vị là đội trưởng đội phòng, chống ma túy và tội phạm, công tác tại địa bàn phức tạp về hoạt động của các loại tội phạm, anh Vũ tích cực tuyên truyền phổ biến pháp luật, nắm tình hình hoạt động của tội phạm, tham mưu cho ban chỉ huy đồn xây dựng kế hoạch nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Bên cạnh thực hiện đấu tranh với tội phạm ma túy, anh còn có nhiều cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện mô hình “Quản lý, giúp đỡ đối tượng nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng”.

Thời gian gần đây, anh đã tham mưu cho chính quyền thị trấn Lao Bảo tổ chức vận động, cảm hóa 18 người nghiện tự giác cai nghiện, chăm lo lao động, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, trong đó bản thân trực tiếp nhận cảm hóa, giúp đỡ 3 đối tượng.

Đại úy Vũ cho biết: “Từ thực tiễn tình hình địa bàn và công tác đấu tranh qua các vụ án ma túy, chúng tôi nắm được nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc sử dụng trái phép chất ma túy của một số thanh niên trên địa bàn chủ yếu do nghiện game, lười lao động nên bị lôi kéo sử dụng ma túy.

Vì thế, tôi đã trực tiếp gặp gỡ, tiếp xúc để giáo dục, giúp đỡ các đối tượng sử dụng ma túy hiểu rõ tác hại của ma túy và dần tránh xa, từ bỏ trước khi bị lôi kéo dần sa vào các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Điển hình như trường hợp V.Q.M. (sinh năm 1996) là đối tượng sử dụng ma túy từ năm 2015. Bản thân M. có vợ và 2 con gái. Trước đây do mê game trực tuyến và bị bạn bè lôi kéo nên M. sử dụng ma túy thường xuyên để thức đêm chơi game.

M. thường xuyên vắng nhà. Khi hết tiền chơi game, M. lấy đồ đạc vật dụng của gia đình, vợ con mang đi bán.

Vợ của M. nhiều lần có ý định đem con bỏ về nhà mẹ đẻ. Sau khi nắm được hoàn cảnh của M., anh Vũ gặp động viên, chia sẻ, răn đe, cảm hóa dần đối tượng, đồng thời huy động nguồn lực hỗ trợ cho gia đình M. 1 cặp dê giống và kinh phí sửa xe trị giá 10 triệu đồng.

Đến nay, M. đã từ bỏ ma túy, hằng ngày kiếm tiền mưu sinh bằng nghề chạy xe thồ chở hàng hóa và giúp đỡ gia đình chăn nuôi dê.

Từ nguồn thu nhập kiếm được, đầu năm 2022, M. đã mua tặng vợ 1 chiếc xe máy để thuận tiện đưa đón con đi học. Qua gặp gỡ gia đình M. rất vui mừng trước sự thay đổi của M.

Hai trường hợp khác là H.V.H. (sinh năm 1999) và H.V.Q. (sinh năm 2005), cư trú ở thôn Hà Lệt, xã Tân Thành đều là người dân tộc thiểu số sử dụng ma túy thường xuyên.

Sau khi đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng triệt xóa tụ điểm mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực rừng thuộc thôn Hà Lệt, H. và Q. bị Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua làm việc và tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, được biết H. và Q. thường xuyên vắng nhà, hay tụ tập với số thanh niên khác sử dụng ma túy trong rừng, khi trở về nhà thì ngủ và không làm việc gì, anh Vũ phối hợp với Tổ cảm hóa của thôn Hà Lệt đến nhà trực tiếp gặp gỡ gia đình và 2 đối tượng trên.

Đồng thời yêu cầu gia đình thông báo kịp thời bằng điện thoại khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện tái sử dụng ma túy. Phương pháp này được gia đình nhiệt tình ủng hộ. Anh Vũ còn trực tiếp gặp các chủ hàng kinh doanh xin cho H. và Q. nhận bốc vác, vận chuyển hàng hóa.

Qua nắm thông tin từ gia đình cho biết, hiện nay H. và Q. không còn tụ tập chơi bời lêu lỏng, ban đêm không ra khỏi nhà sau 20 giờ.

Hiện H. chăm chỉ với công việc bốc vác hàng hóa, còn Q. tích cực giúp gia đình chăn nuôi gia súc. Cả 2 đối tượng đều hứa với cán bộ biên phòng là sẽ không sử dụng ma túy nữa.

Đại úy Vũ chia sẻ: “Trong thời gian tới, nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm ma túy, buôn lậu còn hết sức nặng nề, phức tạp. Với trách nhiệm được giao, bản thân tôi sẽ tiếp tục học tập, nghiên cứu, xây dựng bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ, nâng cao năng lực, trách nhiệm trong công tác tiếp tục phối hợp nhân rộng các mô hình để giảm thiểu tệ nạn ma túy trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn biên giới”.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển, tàng trữ ma túy

Phước Trung |

Ngày 11/1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, bắt giữ 9 đối tượng vận chuyển, tàng trữ số lượng lớn ma túy.

Công an huyện Vĩnh Linh triệt phá điểm phức tạp về ma túy

Trần Khôi |

Ngày 3/1, Công an huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án mang bí số 122T về mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 141 viên ma túy tổng hợp.

Vận chuyển trái phép chất ma túy, 3 đối tượng lãnh án chung thân và 20 năm tù

P.H.H |

Ngày 19/12, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Dương Văn Ty (sinh năm 1987), trú tại xã Hải Thái, huyện Gio Linh; Nguyễn Quang Tân (sinh năm 1981), Đoàn Bảo Ngọc (sinh năm 1989) đều trú tại thị trấn Hồ Xá, về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Tiếp tục bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ 54.400 viên ma túy

Trường Nguyên |

Ngày 17/12, thông tin từ Cục Hải quan Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an huyện Hướng Hóa tiếp tục bắt giữ thêm 2 đối tượng tàng trữ số lượng lớn ma túy tổng hợp trong chuyên án MT001.