Cận cảnh bệnh viện dã chiến đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng

PV |

Sáng 1/8, sau một đêm tích cực thu dọn, chuẩn bị, bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng đón bệnh nhân COVID-19.

Nhân viên y tế khử trùng các phương tiện ra vào khu vực bệnh viện dã chiến. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
Nhân viên y tế khử trùng các phương tiện ra vào khu vực bệnh viện dã chiến. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
Bên trong có khu vực cách ly vòng 2, là nơi trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân COVID-19. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
Bên trong có khu vực cách ly vòng 2, là nơi trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân COVID-19. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
Xe cấp cứu chở bệnh nhân vào bệnh viện dã chiến. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
Xe cấp cứu chở bệnh nhân vào bệnh viện dã chiến. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
Công tác khử khuẩn được thực hiện nghiêm ngặt đối với tất cả các phương tiện đi ra và đi vào khu vực. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
Công tác khử khuẩn được thực hiện nghiêm ngặt đối với tất cả các phương tiện đi ra và đi vào khu vực. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
Số lượng lớn hàng hóa, vật dụng, lương thực, thực phẩm được tiếp tế liên tục cho bện viện dã chiến. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
Số lượng lớn hàng hóa, vật dụng, lương thực, thực phẩm được tiếp tế liên tục cho bện viện dã chiến. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
Một nửa khu nhà xe được trưng dụng làm nơi tập kết, lên xuống hàng hóa phục vụ công tác của bệnh viện. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
Một nửa khu nhà xe được trưng dụng làm nơi tập kết, lên xuống hàng hóa phục vụ công tác của bệnh viện. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
Mọi trao đổi được thực hiện ở khoảng cách trên 2 mét. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
Mọi trao đổi được thực hiện ở khoảng cách trên 2 mét. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
Mọi trao đổi được thực hiện ở khoảng cách trên 2 mét. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
Mọi trao đổi được thực hiện ở khoảng cách trên 2 mét. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
Các điều dưỡng của Trung tâm y tế huyện Hòa Vang có thêm nhiệm vụ phân chia đồ dùng, nhu yếu phẩm. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
Các điều dưỡng của Trung tâm y tế huyện Hòa Vang có thêm nhiệm vụ phân chia đồ dùng, nhu yếu phẩm. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
Ngoài các bệnh nhân COVID-19 thì dự kiến sẽ có 200 y, bác sỹ, điều dưỡng, nhân viên phục vụ trong bệnh viện dã chiến. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
Ngoài các bệnh nhân COVID-19 thì dự kiến sẽ có 200 y, bác sỹ, điều dưỡng, nhân viên phục vụ trong bệnh viện dã chiến. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
(Nguồn: TTXVN)

TAGS

Đà Nẵng dừng các công trình xây dựng, tăng thời gian họp chợ, siêu thị

Võ Văn Dũng |

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu dừng thi công tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố từ 0 giờ ngày 31/7, đồng thời tăng thời gian họp chợ, siêu thị so với bình thường.

Quảng Trị: Nếu có thí sinh F0, sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Hưng Thơ |

Tỉnh Quảng Trị sẽ tăng cường các biện pháp phòng dịch COVID-19 để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 diễn ra thuận lợi.

“Ngân hàng bò giống” tiếp sức cho thanh niên thoát nghèo

Quang Hiệp |

Không ràng buộc bằng quá nhiều điều khoản rắc rối, cũng không lấy một đồng lãi nhưng ba năm nay, “ngân hàng bò giống” của Huyện đoàn Vĩnh Linh đã tiếp sức cho nhiều đoàn viên, thanh niên. Đây là một trong những mô hình hay, đồng hành, hỗ trợ thanh niên yếu thế vượt qua khó khăn.

Quảng Trị kích hoạt kịch bản phòng chống COVID-19

Công Điền |

Trước nguy cơ dịch COVID-19 có thể xuất hiện tại địa phương, tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ngành, địa phương kích hoạt kịch bản phòng chống dịch COVID-19.