Cần đầu tư công trình thủy lợi cho người dân xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa

Nam Phương |

Hàng chục hộ dân tại xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa đang lo lắng trước tình trạng ruộng lúa dần cằn khô do thiếu nước sản xuất, nguy cơ mất trắng vụ lúa đông xuân. Điều đáng quan tâm, đây không phải là năm đầu tiên tình trạng thiếu nước cho sản xuất xảy ra ở địa phương này.

 
 Ông Hồ Xuân Trường bên thửa ruộng thiếu nước, lúa bắt đầu cháy khô -Ảnh: N.P 

Dù đã nỗ lực chăm sóc nhưng vụ lúa đông xuân năm nay của gia đình ông Hồ Xuân Trường, ở thôn Trằm, xã Hướng Tân lại lần nữa có nguy cơ mất mùa.

Nói “lại” là bởi, tình trạng này xảy ra thường xuyên, kéo dài trong nhiều năm qua. Gia đình ông Trường có khoảng 0,5 ha ruộng. Vào đầu vụ, việc cày cấy lúa tiến hành thuận lợi nhờ có nguồn nước tưới dồi dào.

Tuy nhiên, từ tháng 2 đến nay, thời tiết khô hạn, mạch nước tưới từ con suối nhỏ chảy qua cạn kiệt. Ruộng thiếu nước dần khô cằn, nứt nẻ; cây lúa chuẩn bị trổ đòng không phát triển, nhiều chỗ xuất hiện tình trạng cây lúa chết cháy.

Đưa mắt nhìn về ruộng lúa đang dần khô cằn, ông Trường nói: “Ruộng lúa này là nguồn sống của cả gia đình tôi. Năm ngoái vì hạn hán mà 0,5 ha ruộng chỉ thu hoạch được 50 kg lúa.

Nếu từ đây đến cuối tháng 4 trời không có mưa thì coi như mất trắng. Người dân chúng tôi chỉ sống nhờ vào ruộng, nên mong được Nhà nước quan tâm, đầu tư làm đường ống dẫn nước về ruộng để có điều kiện sản xuất thuận lợi hơn”.

Không riêng diện tích lúa của gia đình ông Trường, mất mùa do thiếu nước sản xuất là tình trạng đã và đang xảy ra với hơn 55 ha lúa của gần 80 hộ dân tại thôn Trằm, xã Hướng Tân. Nguyên nhân là do nơi đây không có ao, hồ dự trữ nước, cây trồng hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn nước tự nhiên. Người dân nơi đây luôn phải đối mặt với tình trạng hạn hán do thiếu nước sản xuất bấy lâu nay.

Trao đổi với phóng viên, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Trằm Hồ Ngọc Quang cho biết, người dân trong thôn chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, nguồn thu nhập phụ thuộc vào cây lúa. Tuy nhiên, thiếu nước sản xuất hàng chục năm qua đã cản trở việc làm ăn, phát triển kinh tế của người dân. Được biết, trung bình mỗi năm, trên diện tích lúa của 80 hộ dân tại thôn Trằm chỉ thu hoạch được từ 2,5 - 3 ha/sào.

“Vấn đề thiếu nước sản xuất là trăn trở lâu nay của chính quyền và người dân nơi đây. Tại nhiều cuộc tiếp xúc cử tri, người dân cũng đã phản ánh tình trạng này và bày tỏ mong muốn sớm được giải quyết để ổn định đời sống.

Trước đây, nhiều đoàn đã đến kiểm tra, khảo sát việc xây dựng, lắp đặt hệ thống tưới tiêu nhưng vì nhiều lý do mà đến nay vẫn chưa thấy thực hiện. Chúng tôi mong muốn chính quyền các cấp có giải pháp khắc phục tình trạng hạn hán trên diện tích lúa nước tại thôn để giúp người dân sản xuất ổn định hơn”, ông Quang nói.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện UBND xã Hướng Tân cho hay, thiếu nước sản xuất là điều khó tránh khỏi bởi thôn Trằm hiện thiếu hệ thống thủy lợi, hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn nước tự nhiên. Xã đã có những nỗ lực để khắc phục tạm thời thực trạng này nhưng chưa đạt hiệu quả.

Về lâu dài, giải pháp căn cơ nhất vẫn là đầu tư hệ thống thủy lợi để đảm bảo nguồn nước tưới bền vững cho sản xuất nông nghiệp. Xã rất mong được các cấp hỗ trợ đầu tư các công trình thủy lợi cung cấp nước tưới để giúp người dân sản xuất ổn định, hiệu quả.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển kinh tế nông nghiệp

Minh Long |

 Để kinh tế nông nghiệp ở địa phương phát triển hiệu quả, bền vững, những năm qua, tỉnh Quảng Trị triển khai đồng bộ các chính sách của trung ương trong lĩnh vực nông nghiệp. Nhờ vậy, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển toàn diện, góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và cải thiện đời sống người dân nông thôn.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác vận động, xúc tiến đầu tư

Thiện Long |

Thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 5/2/2025 của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và địa phương để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên, tỉnh Quảng Trị phấn đấu GRDP bình quân đầu người đạt từ 89,7 triệu đồng. Để đạt mục tiêu này, tỉnh xác định nêu cao quyết tâm của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp, trong đó có việc tổ chức các hoạt động xúc tiến và hỗ trợ đầu tư với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Chấp thuận chủ trương đầu tư trung tâm dạy lái xe ô tô, mô tô tại huyện Cam Lộ

Thu Hạ |

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng vừa ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Đào tạo Đức Thành thực hiện dự án Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô – mô tô Đức Thành Quảng Trị tại xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ.