Cần sửa chữa, nâng cấp tuyến đường ở khu vực Cửa khẩu quốc tế La Lay

Tây Long |

Gần đây, nhiều tài xế điều khiển phương tiện qua lại khu vực Cửa khẩu quốc tế La Lay (Đakrông, Quảng Trị) rất lo lắng khi di chuyển trên tuyến đường sình lầy, lắm ổ voi, sống trâu… Tình trạng hư hỏng, xuống cấp nặng của tuyến đường này cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng ách tắc, làm ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Tuyến đường dài khoảng 1 km, nối từ Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay đến Cửa khẩu quốc tế La Lay, được xây dựng khoảng đầu năm 2019. Trong khi chờ công trình nhà kiểm soát liên hợp và tuyến đường nối từ cột mốc 635 vào nhà kiểm soát liên hợp thi công hoàn thiện, đưa vào sử dụng thì đây là tuyến giao thông huyết mạch ở khu vực cửa khẩu. Hằng ngày có nhiều phương tiện di chuyển trên tuyến đường này. Đặc biệt, vào thời điểm cận tết Nguyên đán, số lượng phương tiện qua lại tăng đột biến.

Tuyến đường nối từ Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay đến Cửa khẩu quốc tế La Lay bị hư hỏng nghiêm trọng - Ảnh: T.L
Tuyến đường nối từ Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay đến Cửa khẩu quốc tế La Lay bị hư hỏng nghiêm trọng - Ảnh: T.L

Do mưa lớn thường xuyên, kéo dài, cộng với lượng phương tiện qua lại tăng nên gần đây, tuyến đường này bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên ở trong tình trạng nhão nhoẹt bùn đất. Tại nhiều điểm, nền đường sụt lún nặng, tạo thành những rãnh lớn, có nơi thành hố sâu. Nhiều phương tiện qua lại tuyến đường này đã bị mắc lầy, buộc phải thuê máy móc đến hỗ trợ.

Được biết, để khắc phục tình trạng này, các ngành, đơn vị liên quan đã triển khai phương án cải tạo, sửa chữa. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn lại hư hỏng, xuống cấp như cũ. Đề nghị các cấp, ngành liên quan cần có giải pháp toàn diện để sửa chữa, nâng cấp tuyến đường, đảm bảo an toàn cho người, phương tiện giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Nhiều biển báo giao thông tuyến đường Trung tâm trục dọc Khu kinh tế Đông Nam bị mất cắp

Hiếu Giang |

Thời gian gần đây, nhiều biển báo giao thông thuộc tuyến đường Trung tâm trục dọc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị bị mất cắp.

Công an Hướng Hóa: Xử lý thông tin phản ánh hiện trường tại tuyến đường Hùng Vương

Nguyễn Đình Phục |

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) về việc xử lý thông tin phản ánh hiện trường tại tuyến đường Hùng Vương, thị trấn Khe Sanh (đoạn trước sân vận động huyện), từ khoảng 19 giờ đến khuya có nhiều thanh niên dân tộc thiểu số dùng xe phân khối lớn nẹp pô, rú ga, chạy tốc độ cao gây nguy hiểm cho người đi đường, Công an huyện Hướng Hóa đã phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng: Đội Cảnh sát giao thông – trật tự, công an xã, công an thị trấn bố trí lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát.

Đến năm 2030, quy hoạch 09 tuyến đường sắt mới, tổng chiều dài 2.362 km

Khánh Linh |

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành Quyết định số 1769/QĐ-TTg ngày 19/10/2021 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, đến năm 2030, quy hoạch 09 tuyến đường sắt mới, tổng chiều dài 2.362 km.

Đầu tư 10,6 tỉ đồng nâng cấp tuyến đường ĐH-51

Đức Việt |

Ngày 18/10/2021, Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản VICO Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH-51 nối liền xã Hải Hưng đến thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng ( Quảng Trị).