Cha bị ung thư, hai con có nguy cơ bỏ học

Cái Văn Long |

Anh Nguyễn Trung Hải (50 tuổi), ở làng Trầm Sơn, thôn Tân Sơn, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) mắc căn bệnh ung thư thanh quản quái ác, 2 con nhỏ có nguy cơ bỏ học rất cao.


Anh Hải mồ côi ba từ nhỏ, mẹ bị bệnh tim nằm liệt giường. Căn bệnh tim đó đã khiến mẹ anh ra đi sớm. Mẹ vừa qua đời thì anh trai của anh Hải mắc căn bệnh ung thư phổi. Mặc dù khó khăn về kinh tế nhưng anh Hải cố gắng đưa anh đi bệnh viện chữa trị.

Tuy nhiên, căn bệnh đó cuối cùng cũng đã lấy đi mạng sống của người anh trai, khiến anh Hải ngoài chịu cảnh đau thương còn bị bủa vây bởi nợ nần. Để vượt qua khó khăn, anh Hải ngày đêm lam lũ với ruộng đồng, chịu khó lao động để trả nợ.

Chính vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên gần 40 tuổi anh Hải mới lập gia đình với chị Nguyễn Thị Nhàn ở xã bên. Hạnh phúc không được bao lâu thì vào tháng 4/2023, anh Hải phát hiện mắc căn bệnh ung thư thanh quản.

Anh Nguyễn Trung Hải điều trị bệnh tại Bệnh viện Trung ương Huế -Ảnh: V.L
Anh Nguyễn Trung Hải điều trị bệnh tại Bệnh viện Trung ương Huế -Ảnh: V.L

Hiện anh đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Thu nhập của 2 vợ chồng anh Hải vốn không ổn định, lại phải nuôi 2 con nhỏ trong độ tuổi ăn học.

Nay anh bị bệnh ung thư, gánh nặng chi phí đè nặng lên đôi vai của người vợ. Chị Nhàn bị bệnh thần kinh liên sườn, lam lũ với gánh hàng rong, chỉ kiếm được 30 - 50 nghìn đồng mỗi ngày.

Chị Nguyễn Thị Sửu - hàng xóm của anh Hải - cho biết: “Tai họa liên tục ập xuống gia đình anh Hải. Bà con làng xóm thấy vậy ai cũng thương và giúp đỡ nhưng cũng chỉ được một phần nào vì chi phí điều trị bệnh của anh Hải rất lớn.

Tội nhất là 2 đứa nhỏ, ba mẹ đi bệnh viện suốt, ở nhà không có ai chăm sóc. Thấy tội nên tôi hay kêu qua nhà ăn cơm”.

Ông Lê Văn Huân, Chủ tịch UBND xã Hải Sơn, cho biết: “Hoàn cảnh của gia đình anh Hải rất khó khăn. Hai con của anh còn quá nhỏ, cháu lớn là Nguyễn Trung Hải Đăng (mới học lớp 5), cháu nhỏ là Nguyễn Thanh Thảo Vy ( mới học lớp 3).

Hiện nay gia đình anh Hải được UBND huyện Hải Lăng trợ cấp xã hội hàng tháng là 360 nghìn đồng. Rất mong các tổ chức, cá nhân hảo tâm giúp đỡ để gia đình anh vượt qua khó khăn ngặt nghèo này”.

Với hai đứa trẻ, các cháu thường xuyên ở nhà một mình nên tự bảo ban, chăm sóc nhau. Nhắc đến ba mẹ, cháu Hải Đăng buồn bã nói: “Cháu nhớ ba mẹ lắm nhưng từ nhà đến bệnh viện xa quá, anh em cháu không tự đi thăm ba được. Điều cháu lo nhất là sau này không được tiếp tục đi học…”.

*Mọi sự ủng hộ anh Nguyễn Trung Hải xin gửi đến Báo Quảng Trị - 311 - Hùng Vương - thành phố Đông Hà (ĐT: 0919001317) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 0771000000456 tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 54010000470399 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; 102010000393537 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 3900211011886 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; hoặc gửi trực tiếp về gia đình theo địa chỉ: Nguyễn Thị Nhàn (điện thoại 0819352117), làng Trầm Sơn, thôn Tân Sơn, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Số tài khoản chị Nhàn: 0101198156789, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Sáng kiến mới cải thiện điều trị ung thư tại khu vực thu nhập thấp

PV |

Theo Viện Y tế quốc gia Mỹ, sáng kiến mới này là chương trình lớn đầu tiên giải quyết các yếu tố cấu trúc và thể chế liên quan tình trạng nghèo đói dai dẳng trong điều trị bệnh ung thư.

Đột phá mới trong nghiên cứu điều trị bệnh ung thư máu hiếm gặp

PV |

Bất chấp nhiều tác dụng phụ, bà Oreofe Odejide, một bác sỹ chuyên khoa ung bướu, đánh giá ciltacabtagene autoleucel đã mang lại hiệu quả rõ rệt so với các phương pháp điều trị ung thư hiện tại.

“Câu chuyện nơ hồng”: Ung thư vú không thể làm tắt nụ cười

Lê Quang Vinh |

Riêng với những ai bị bệnh ung thư, trong đó có các phụ nữ mắc ung thư vú, thì hẳn đó là một nghịch cảnh buồn bã.

Các nhà khoa học giải mã cơ chế liên quan một số dạng ung thư máu

PV |

Các nhà khoa học Bỉ phát hiện một cơ chế rất chính xác có thể giúp phát triển một phương pháp điều trị hiệu quả hơn nhiều so với những loại thuốc đang được bào chế hiện nay.