Chăm lo tốt hơn cho lao động nữ

Minh Long |

Thời gian qua, công tác nữ công được các cấp công đoàn ở thành phố Đông Hà (Quảng Trị) tích cực triển khai với nội dung và phương thức hoạt động luôn được đổi mới, thu hút đông đảo nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tham gia. Qua đó, tạo điều kiện tốt nhất cho chị em phát huy vai trò và khả năng của mình trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, lao động sản xuất, không ngừng thi đua sáng tạo, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn.


Hưởng ứng chương trình “Áo dài yêu thương” trong nữ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ do LĐLĐ tỉnh phát động, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Đông Hà đã xây dựng kế hoạch và phát động chương trình trong nữ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn thành phố. Kết quả, qua 3 tháng phát động từ cuối tháng 11/2021 - 28/2/2022, có hơn 40 đơn vị ủng hộ gần 900 bộ áo dài yêu thương.

Phó Chủ tịch, Trưởng Ban nữ công LĐLĐ thành phố Đông Hà Nguyễn Thị Hoài Như cho biết: “Thấy được ý nghĩa của chương trình “Áo dài yêu thương” là góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ đoàn viên, CNVCLĐ, đặc biệt là nữ CNVCLĐ, có hoàn cảnh khó khăn, các công đoàn cơ sở đã hưởng ứng tích cực. Từ số áo dài huy động được, chúng tôi đã trao tặng vào đúng dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2022 cho nữ đoàn viên, lao động của công đoàn cơ sở trực thuộc khối doanh nghiệp ngoài nhà nước ở Khu Công nghiệp Nam Đông Hà và các đơn vị trên địa bàn thành phố”.

LĐLĐ thành phố Đông Hà trao tặng “Áo dài yêu thương” cho nữ công nhân viên chức lao động - Ảnh: M.L
LĐLĐ thành phố Đông Hà trao tặng “Áo dài yêu thương” cho nữ công nhân viên chức lao động - Ảnh: M.L

Hiện nay, tổng số đoàn viên công đoàn là nữ ở thành phố trên 2.660/5.126 đoàn viên. Để đoàn viên, lao động nữ được quan tâm tốt hơn, LĐLĐ thành phố đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở (CĐCS) thành lập ban nữ công quần chúng. Đến nay, đã có 81 đơn vị thành lập ban nữ công quần chúng, trong đó 50 ban nữ công đơn vị hành chính sự nghiệp, 31/32 đơn vị doanh nghiệp có 10 lao động nữ trở lên thành lập ban nữ công quần chúng.

Hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động nữ được các ban nữ công quần chúng quan tâm thực hiện, đặc biệt là phối hợp với cơ quan, đơn vị thực hiện tốt, kịp thời xét, đề nghị hỗ trợ cho lao động nữ được hưởng trợ cấp khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19, thăm hỏi các trường hợp ốm đau, thai sản. Ngay từ đầu mỗi năm, ban nữ công quần chúng triển khai, phát động nữ CNVCLĐ tích cực tham gia phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và học tập, làm theo, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Ban nữ công LĐLĐ thành phố nói chung, nữ công các CĐCS trực thuộc nói riêng thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo chị em tham gia như: Hội thi ảnh nét đẹp công đoàn và người lao động; phong trào nuôi heo đất trao yêu thương; quỹ tiết kiệm xoay vòng; phụ nữ tích cực học tập lao động, sáng tạo; thi đua dạy tốt, học tốt… Riêng phong trào nuôi heo đất trao yêu thương, trong năm 2021 có 36 đơn vị tiếp tục phát động (từ tháng 3 - 10) thu được số tiền 78 triệu đồng và đã trao cho 55 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Những đơn vị tiêu biểu làm tốt các phong trào nói trên như: Ban nữ công CĐCS Công ty Thủy Lợi Quảng Trị trao 5 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng cho chị em nữ công có hoàn cảnh khó khăn từ phong trào nuôi heo đất trao yêu thương, xây dựng góc học tập cho con công nhân lao động; Ban nữ công CĐCS Trường Tiểu học Lê Hồng Phong tích cực trong phong trào tham gia hội thi ảnh nét đẹp công đoàn và người lao động đoạt 3 giải nhất tương tác; một số ban nữ công CĐCS rất tích cực trong việc tham gia ủng hộ phòng, chống COVID-19 như: BQL Chợ Đông Hà, UBND thành phố, các CĐCS khối trường học…

Thông qua các phong trào, nhiều chị em đã phát huy năng lực, sở trường làm tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt có nhiều chị đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng. Nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 (2001 - 2021), có 3 gia đình đoàn viên tiêu biểu được biểu dương (trong đó 1 gia đình được UBND tỉnh biểu dương; 2 gia đình được LĐLĐ tỉnh biểu dương).

Bà Nguyễn Thị Hoài Như cho biết thêm: “Thời gian tới, Ban nữ công LĐLĐ thành phố tiếp tục đổi mới công tác nữ công, bình đẳng giới; tổ chức các hoạt động mang màu sắc giới. Ban nữ công LĐLĐ thành phố, ban nữ công các CĐCS tham mưu tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động nữ cán bộ, CNVCLĐ; hỗ trợ, tạo điều kiện cho chị em nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp. Tổ chức tầm soát, khám sức khỏe cho nữ giới. Phối hợp thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với lao động nữ và giám sát thực hiện; có giải pháp kịp thời để bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín của nữ giới. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ, trọng tâm là phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Người lao động bị nhiễm Covid-19 sẽ không còn được hỗ trợ 3 triệu đồng từ công đoàn

Thanh Mai |

Đoàn Chủ tịch đã quyết định dừng thực hiện việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị nhiễm Covid-19.

Đổi mới, sáng tạo để thu hút người lao động

Nguyễn Đăng Bảo |

Năm 2021, các cấp Công đoàn Quảng Trị đã hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh đề ra; thực hiện tốt các chỉ tiêu cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

“Mang lại niềm vui, sự ấm áp cho người lao động trong dịp Tết”

Lâm Chí Công |

Phóng viên (PV) Cuộc sống an toàn đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Thế Lập, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị xung quanh câu chuyện “Tết Chia sẻ - Xuân Bình an” và nỗi lòng của NLĐ trước cơn đại dịch Covid đã kéo dài sang cái Tết thứ hai.

Gương sáng trong phong trào lao động sáng tạo

Kăn Sương |

Hưởng ứng phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của các cấp công đoàn phát động, nhiều năm nay, anh Lê Công Hiếu, Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Công ty Điện lực Quảng Trị có nhiều giải pháp, sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, cải thiện môi trường làm việc an toàn và thân thiện.