Chặn ô tô 7 chỗ, giải cứu 7 cá thể hổ còn sống

CTV Nhật Minh |

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an đã nhanh chóng bố trí lực lượng chặn chiếc xe ô tô, phát hiện 7 cá thể hổ còn sống. 

Khoảng 2h ngày 1/8, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Nghệ An nhận được nguồn tin nhân dân cung cấp với nội dung có xe ô tô đang vận chuyển một số động vật hoang dã không có thủ tục giấy tờ từ thị trấn Hương Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đi qua địa bàn Nghệ An để tiêu thụ.

Tổ công tác áp sát khống chế các đối tượng cùng tang vật.
Tổ công tác áp sát khống chế các đối tượng cùng tang vật.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu tiến hành kiểm tra, xác minh nguồn tin báo nói trên.

Đến khoảng 4h cùng ngày, tổ công tác làm nhiệm vụ tại địa bàn xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu phát hiện xe ô tô có đặc điểm nói trên đang lưu thông theo hướng Nam - Bắc. Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu ra tín hiệu dừng xe nhưng người điều khiển xe ô tô nói trên không chấp hành hiệu lệnh, cố tình phóng xe bỏ chạy. Tổ công tác tiến hành truy đuổi, nhưng các đối tượng đã lùi xe lao vào tổ công tác. Tổ công tác đã kịp thời bố trí lực lượng khống chế 2 đối tượng cùng tang vật là 7 cá thể hổ.

Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra.
Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, các đối tượng khai nhận là Trần Trung Hiếu (SN 1984) và Nguyễn Văn Lai (SN 1967), cùng trú tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Số hàng hóa có trên xe là 7 cá thể hổ được đựng trong 4 giỏ nhựa các loại, không có thủ tục giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, được một đối tượng thuê vận chuyển từ Hương Sơn, Hà Tĩnh về Nghệ An.

Hiện 7 cá thể hổ còn khỏe mạnh và đã được bàn giao cho Vườn quốc gia Pù Mát (Con Cuông) để nuôi dưỡng. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

(Nguồn: VOV.VN)

Đà Nẵng phát hiện số lượng lớn sừng và xương động vật quý hiếm

Quốc Dũng |

Kiểm tra lô hàng từ Nam Phi về Cảng Tiên Sa, lực lượng chức năng Đà Nẵng phát hiện hơn 138kg sừng động vật nghi là sừng tê giác, hơn 3,1 tấn xương động vật nghi là xương của động vật quý hiếm.

Thả cá thể rùa biển quý hiếm dài 1,2m nặng 80 kg về biển

Trần Tuấn |

Ngày 19.5, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã thả một cá thể rùa biển quý hiếm nặng khoảng 80kg về biển.

Vận động người dân thả khỉ mặt đỏ quý hiếm bị nuôi nhốt về tự nhiên

Trần Tuấn |

Ngày 11.5, cán bộ Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã thả một cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm về tự nhiên.

Cá thể khỉ quý hiếm từng “đại náo” khu dân cư được thả về rừng tự nhiên

Hưng Thơ |

Sau một thời gian chăm sóc, cá thể khỉ quý hiếm đã được Hạt Kiểm lâm huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) thả về môi trường tự nhiên.