Chỗ dựa giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển

Lê Trường |

Song song với nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo, lực lượng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị luôn phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn (TKCHCN) trên biển, trở thành chỗ dựa vững chắc cho ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt quản lý đoạn bờ biển dài 15,8 km, phụ trách địa bàn 2 xã Gio Hải, Trung Giang và thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh). Đây là địa bàn có khoảng 820 tàu, thuyền các loại, trong đó, tàu đánh bắt xa bờ 153 chiếc, 1.800 thuyền viên. Việc hoạt động khai thác đánh bắt hải sản luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn. Do vậy, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt luôn nhận thức và xác định công tác ứng phó thiên tai, hỗ trợ TKCHCN trên biển là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và liên tục.

Lực lượng biên phòng tuyên truyền cho ngư dân thực hiện tốt các quy định về khai thác trên biển - Ảnh: L.T
Lực lượng biên phòng tuyên truyền cho ngư dân thực hiện tốt các quy định về khai thác trên biển - Ảnh: L.T

Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt, Thiếu tá Nguyễn Văn Anh cho biết, để làm tốt công tác ứng phó thiên tai, TKCHCN trên biển, những năm qua, cùng với sự phối hợp với các lực lượng liên quan, đơn vị đã quán triệt sâu sắc đến từng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị các kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai và TKCHCN; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng cơ động, đảm bảo thông tin liên lạc thông suất 24/24 giờ với các tàu thuyền của ngư dân, đồng thời, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết để kịp thời thông báo, hướng dẫn ngư dân về nơi tránh trú an toàn; làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức huấn luyện, lên phương án phối hợp với các lực lượng chức năng và ngư dân để triển khai công tác TKCHCN kịp thời, hiệu quả thông qua phương châm “4 tại chỗ”.

“Nhờ vậy, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt đã ứng cứu giúp đỡ nhiều tàu, thuyền và ngư dân bị nạn trên biển, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản cho bà con khi có sự cố xảy ra”, Thiếu tá Văn Anh thông tin.

Những ngày giữa tháng 9, cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt đến thăm gia đình ông Hồ Văn Nguyên ở thôn 4, xã Gio Hải, huyện Gio Linh mới thấy hết sự vui mừng của gia đình bởi nhờ lực lượng biên phòng mà ông Nguyên như được hồi sinh. Trước đó, vào tháng 5/2022, ông Hồ Văn Nguyên theo tàu cá của ông Bùi Đình Khảm ở thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh đánh bắt tại khu vực vùng khơi cách đất liền khoảng 180 hải lý. Trong lúc đánh bắt, không may ông Nguyên trượt chân ngã khiến vùng háng bị chấn thương nghiêm trọng và mất nhiều máu.

“Lúc đó tàu chúng tôi vừa ra khơi, khu vực hoạt động cách xa đất liền, việc quay vào bờ khó thực hiện. Rất may nhờ sự hỗ trợ từ phía cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt đã nhận tin báo qua vô tuyến điện nên kịp thời huy động tàu cá của anh Nguyễn Văn Vĩnh ra ứng cứu. Mất gần 3 ngày trên biển tôi mới vào được bờ”, ông Nguyên kể lại.

Sau gần 4 tháng gặp nạn, qua 2 lần điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, hiện sức khỏe của ông Hồ Văn Nguyên đã dần hồi phục. Tuy vậy, ảnh hưởng của vụ tai nạn khiến ông không thể tiếp tục đánh bắt xa khơi. “Mặc dù hiện giờ sức khỏe không còn như trước, nhưng tôi vẫn vui vì mình may mắn được cứu sống. Đó cũng là phần nào nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng biên phòng”, ông Nguyên bộc bạch.

Trường hợp của ông Hồ Văn Nguyên chỉ là số ít trong hàng chục thuyền viên của các tàu, thuyền được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt ứng cứu kịp thời khi gặp nạn trên biển. Trong những năm qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt đã tích cực phối kết hợp với các địa phương, đơn vị liên quan trên địa bàn đóng quân thực hiện tốt các hoạt động trong công tác phòng, chống thiên tai, TKCHCN.

Trong đó, tập trung công tác thông tin, kêu gọi, hướng dẫn hàng ngàn lượt tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn mỗi khi có thời tiết xấu; tiếp nhận, xử lý các thông tin liên quan đến sự cố, tai nạn trên biển; phối hợp các lực lượng tổ chức TKCHCN. Đặc biệt, hơn 2 năm qua, đơn vị phối hợp tổ chức ứng cứu hỗ trợ 11 vụ/11 tàu, thuyền gặp nạn trên biển, tổ chức cứu hộ thành công hơn 48 thuyền viên đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Theo Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt, Thiếu tá Nguyễn Văn Anh, khó khăn nhất trong công tác CHCN trên biển khi có mưa bão là công tác liên lạc. Bởi khi liên lạc với ngư dân trên biển thời tiết xấu ảnh hưởng đến chất lượng thu phát tín hiệu; một số tàu, thuyền không thực hiện thủ tục đăng ký tại các trạm hoặc ít liên lạc, chỉ khi gặp sự cố mới phát tín hiệu, gây nhiều khó khăn cho công tác kiểm soát và tìm kiếm.

“Tuy vậy, với trách nhiệm, tấm lòng của người chiến sĩ “quân hàm xanh” và những kinh nghiệm, kiến thức có được, chúng tôi luôn nêu cao tinh thần, sẵn sàng ứng cứu ngư dân khi cần”, Thiếu tá Văn Anh chia sẻ.

Không chỉ triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong công tác sẵn sàng cơ động tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt còn làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Nhân dân cùng tham gia vào công tác phòng tránh thiên tai, TKCN và phòng, chống cháy nổ, cháy rừng tại các địa bàn đồn quản lý; tăng cường phối hợp trong công tác quản lý tàu thuyền xuất nhập lạch; vận động ngư dân chấp hành tốt các quy định an toàn khi lao động sản xuất trên biển, hỗ trợ bà con chủ động phòng, chống thiên tai; tham gia cùng chính quyền địa phương triển khai các hoạt động trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn đóng quân.

“Bước vào mùa mưa bão năm nay, công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, TKCN của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt càng gấp rút và khẩn trương. Từ việc chủ động, tích cực cùng sự đoàn kết, dũng cảm, sáng tạo trong mọi tình huống, cán bộ, chiến sĩ đơn vị sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, TKCHCN nhằm bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân trên địa bàn biên giới biển. Xứng đáng là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển”, Thiếu tá Nguyễn Văn Anh khẳng định.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Bế mạc lớp tập huấn nghiệp vụ Biên phòng cho cán bộ quân sự tỉnh Savannakhet - Lào

Phước Trung- Phan Vĩnh |

Tại thành phố Đông Hà (Quảng Trị), Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị vừa tổ chức bế mạc lớp tập huấn công tác biên phòng cho cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Savannakhet, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Trị giúp dân phòng chống bão số 4

Phan Phú - Phan Vĩnh |

Được đánh giá là cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây, sáng sớm nay ngày 26/9, bão Noru đã vượt qua khu vực phía Nam của đảo Luzon (Philippines) đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 4 của năm 2022.

Thủ khoa khối C00 ở Quảng Trị và ước mơ làm chiến sĩ biên phòng

Phương Nga |

Bỏ lỡ cơ hội bước chân vào cánh cổng trường đại học vào năm 2021, Lê Hữu Lâm cựu học sinh trường THCS & THPT Bến Hải (Vĩnh Linh, Quảng Trị) từng mặc cảm vì “mang tiếng” học sinh giỏi 12 năm liền nhưng lại trượt đại học. 

Bộ đội Biên phòng triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn sử dụng vũ khí nóng

Mạnh Hùng |

BĐBP Quảng Trị vừa phối hợp với các lực lượng đấu tranh thành công chuyên án ma túy A722, bắt giữ 3 đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hơn 30kg ma túy tổng hợp cùng 1 súng ngắn.