Chúc Tết Bunpimay, trao quà tặng người dân và lực lượng vũ trang Lào

Đỗ Trưởng |

Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế và lực lượng vũ trang của hai tỉnh Sekong và Salavan đã triển khai hiệu quả về cơ chế hợp tác biên phòng, tăng cường phối hợp quả về cơ chế hợp tác biên phòng.

 Ngày 6/4, tại vùng giáp biên trên địa bàn huyện A Lưới, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Công tác biên giới tỉnh Thừa Thiên-Huế đã chúc Tết Bunpimay và trao quà tặng người dân, lực lượng vũ trang Lào.
Tặng quà cho lực lượng vũ trang Lào ở vùng giáp biên. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)
Tặng quà cho lực lượng vũ trang Lào ở vùng giáp biên. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Tại các cặp cửa khẩu A Đớt-Tà Vàng và Hồng Vân-Cô Tài, ông Trần Công Phú, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác biên giới tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên-Huế, đã thay mặt đoàn công tác gửi lời thăm hỏi và chúc mừng tốt đẹp nhất đến lực lượng bảo vệ biên giới, công an, nhân dân giáp biên thuộc hai tỉnh Sekong và Salavan (Lào), nhân dịp Tết Bunpimay của các bộ tộc Lào.

Tỉnh Thừa Thiên-Huế có hơn 89km đường biên giới giáp với hai tỉnh Salavan và Sekong. Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế và lực lượng vũ trang của hai tỉnh thuộc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã triển khai hiệu quả về cơ chế hợp tác biên phòng, tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ tốt đường biên, cột mốc; phối hợp đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm qua biên giới; cũng như ngăn chặn không để xảy ra hiện tượng vượt biên giới trái phép, lây lan dịch COVID-19 qua biên giới.

Nhân dịp này, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế) đã vận động các nhà hảo tâm gửi tặng hơn 1,4 tấn gạo và hơn 100 bộ quần áo mới tới người dân, lực lượng vũ trang Lào ở vùng giáp biên.

Đồng thời, đơn vị đã trao 4,5 triệu đồng trong chương trình “Nâng bước em đến trường” tặng em Hồ Văn (trú ở bản Cô Tài, huyện Xá Muồi, tỉnh Salavan, Lào).

(Nguồn: vietnamplus)

TAGS

Lào tổ chức tang lễ cho người nhà nguyên Chủ tịch nước mất trong vụ lật du thuyền

Tổng hợp |

Người dân Lào tiếc thương trước mất mát to lớn của gia đình Xayasone, khi một số người thân của nguyên Chủ tịch, Tổng Bí thư Đảng NDCM Lào thiệt mạng trong vụ tai nạn lật du thuyền trên hồ Nam Ngum sáng 4/4.

Tuyển chọn giáo viên đi giảng dạy tại Lào

P.V |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) vừa thông báo tuyển chọn 35 giảng viên, giáo viên đi giảng dạy tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nhiệm kỳ 2021-2023.

Nguyên Chủ tịch nước Lào an toàn sau vụ lật du thuyền

P.V |

Nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Xayasone là 1 trong 31 người thoát nạn trong vụ du thuyền bị lật trên hồ Nam Ngum sáng 4/4.

Cháy rừng ở Lào làm thiệt hại hơn 200.000 ha

Tổng hợp |

Cháy rừng xảy ra chủ yếu tại các tỉnh bắc Lào, nhất là vào giai đoạn cao điểm mùa khô. Năm 2020, 209.682 ha rừng các loại đã bị thiệt hại sau các vụ cháy.