Chuyển biến tích cực trong công tác dân vận ở Hướng Hóa

Nguyễn Đình Phục |

Thời gian qua, công tác dân vận của huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) được các cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống dân vận, mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị về công tác vận động quần chúng trong tình hình mới; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Xác định công tác dân vận có vai trò hết sức quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh của địa phương, những năm qua, cả hệ thống chính trị của huyện Hướng Hóa đã vào cuộc một cách đồng bộ; chú trọng thực hiện nhiệm vụ dân vận, thường xuyên bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với việc chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của Nhân dân. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc thực thi công việc, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức là một cán bộ dân vận của Đảng; tuyên truyền, đưa nghị quyết của Đảng đến với Nhân dân, nhằm phát huy quyền làm chủ và trí tuệ của Nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Nhờ làm tốt công tác vận động giải phóng mặt bằng nên các dự án điện gió ở Hướng Hóa triển khai đúng tiến độ - Ảnh: N.Đ.P
Nhờ làm tốt công tác vận động giải phóng mặt bằng nên các dự án điện gió ở Hướng Hóa triển khai đúng tiến độ - Ảnh: N.Đ.P

Để công tác dân vận đi vào chiều sâu, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở quan tâm lãnh đạo toàn diện về công tác vận động Nhân dân trong tình hình mới phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; tập trung ban hành các văn bản chỉ đạo công tác dân vận trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, huy động tối đa các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới; tăng cường vận động giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình trên địa bàn huyện, nhất là việc hỗ trợ, bồi thường, giải phóng mặt bằng tái định cư để thực hiện các dự án điện gió, các tuyến đường thuộc Dự án Phát triển đô thị dọc Hành lang Tiểu vùng sông Mê Kông (GMS), thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Đồng thời, các cấp ủy, chính quyền cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, giải quyết ngày càng tốt hơn công việc cho tổ chức, công dân; tăng cường đi cơ sở, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của người dân; đẩy mạnh tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân; phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ở cơ sở.

Hoạt động của mặt trận và các đoàn thể huyện tiếp tục có nhiều đổi mới cả nội dung và phương thức hoạt động; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động; quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức, tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên; phát huy hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW, số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về quy chế giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng và chính quyền.

Cùng với việc thực hiện toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện còn tích cực tham gia các phong trào, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hằng năm, cán bộ, chiến sĩ tích cực giúp các địa phương và Nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng, cải tạo giao thông, đào đắp, nạo vét kênh mương, tu sửa trường lớp học, trạm y tế, nhà văn hóa; giúp đỡ các gia đình chính sách, neo đơn xóa nhà tranh tre, dột nát; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao...

Thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, khối dân vận cơ sở đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền, phát triển nhân rộng các mô hình mới. Riêng năm 2021, tiến hành rà soát các mô hình “Dân vận khéo”, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực tại các xã: Ba Tầng, A Dơi, Hướng Lộc, Hướng Phùng, Hướng Linh, Lìa; phối hợp với Đảng ủy xã A Dơi phát động xây dựng mô hình “Dân vận khéo” với các nội dung: Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững”…

Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng với đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận hướng mạnh về cơ sở, sát hợp với thực tiễn đã góp phần tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay, có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xã đạt trên 15 tiêu chí, 7 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, 6 xã đạt từ 8-9 tiêu chí, 1 xã đạt dưới 8 tiêu chí.

Với những kết quả hoạt động của công tác dân vận đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện. Năm 2021, tổng giá trị sản xuất toàn huyện đạt 38.000 tỉ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 38 triệu đồng/người; tỉ lệ hộ nghèo giảm 29,69%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường đầu tư, thu ngân sách và huy động các nguồn lực cho phát triển ngày càng tăng.

Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao, bộ mặt nông thôn ngày thêm đổi mới. Hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh và hoạt động hiệu quả, công tác quốc phòng - an ninh luôn được tăng cường, hoạt động đối ngoại với các huyện bạn Lào có chung đường biên giới ngày càng hiệu quả, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Để phát huy hơn nữa vị trí, vai trò và hiệu quả của công tác dân vận trong thời gian tới, huyện Hướng Hóa tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng hóa hình thức vận động, tập hợp, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong các cấp, các ngành và Nhân dân. nâng cao hơn nữa năng lực và chất lượng công tác của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng Hướng Hóa ngày càng phát triển.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Cty CP Điện gió Hướng Linh 8 ủng hộ 50 triệu đồng xây dựng đường hoa ven hồ Tân Độ

Xanh EWEC |

Ngày 13/5/2022, Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 8 đã trao số tiền 50 triệu đồng cho Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị ủng hộ xây dựng con đường hoa ven hồ Tân Độ (đường Hùng Vương, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hoá).

Công ty điện gió hỗ trợ 32 hộ dân có ruộng lúa bị vùi lấp do mưa lũ

Hoàng Táo |

Ngày 8/5, ông Nguyễn Xuân Hạnh, Phó Giám đốc Nhà máy Điện gió Amaccao Quảng Trị thông tin, đơn vị đã chi trả hơn 190 triệu đồng cho 32 hộ dân bị vùi lấp ruộng lúa do mưa lũ đầu tháng 4/2022.

Hỗ trợ tối đa nhà đầu tư đề xuất đưa Dự án điện gió ngoài khơi Intracom - Quảng Trị vào Quy hoạch điện VIII

Thanh Trúc |

Đây là khẳng định của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông về thống nhất địa điểm tổ chức khảo sát, lập hồ sơ đề xuất bổ sung Dự án Nhà máy điện gió ngoài khơi Intracom - Quảng Trị vào Quy hoạch điện VIII diễn ra vào chiều nay 18/3.

19 dự án điện gió, thủy điện chậm tiến độ

Lê An |

Theo báo cáo của Sở Công thương Quảng Trị, hiện tại trên địa bàn tỉnh còn 12 dự án điện gió với tổng công suất 454 MW và 7 dự án thủy điện với tổng công suất 93 MW được phê duyệt vào quy hoạch điện lực đang chậm tiến độ.