Cựu thanh niên xung phong “trẻ xông pha, già mẫu mực”

Trúc Phương |

Từng tham gia thanh niên xung phong (TNXP) xây dựng công trình Đại thủy nông Nam Thạch Hãn và cũng là cựu chiến binh (CCB) từng tham gia làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào, khi trở về cuộc sống đời thường, ông Nguyễn Văn Hóa (sinh năm 1961), hiện đang sống tại thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vẫn tiếp tục cống hiến, không chỉ tham gia phát triển kinh tế mà còn thường xuyên giúp đỡ mọi người, trở thành tấm gương sáng trong các phong trào thi đua ở địa phương.

Một ngày mới của ông Hóa bắt đầu từ lúc 5 giờ sáng. Tranh thủ trước giờ đi làm, ông ra vườn tỉa lá, tưới cây và kiểm tra, theo dõi từng thùng ong mật. Kể từ khi bắt đầu xây dựng mô hình nuôi ong lấy mật vào đầu năm 2020, công việc này đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống thường nhật của ông. Trước đây, thông qua tivi, sách báo, ông Hóa biết được một số hộ triển khai nuôi ong lấy mật tuy đơn giản nhưng đạt hiệu quả rất cao, lại bảo vệ môi trường. Vì thế, sau khi nghỉ hưu theo chế độ, ông bắt tay vào thực hiện mô hình nuôi ong lấy mật.

Ông Nguyễn Văn Hóa kiểm tra đàn ong lấy mật -Ảnh: T.P
Ông Nguyễn Văn Hóa kiểm tra đàn ong lấy mật -Ảnh: T.P

Theo đó, ban đầu ông Hóa lên rừng bắt ong và mua thêm một số đàn ong nội từ các địa phương lân cận về nuôi nhưng do thiếu kinh nghiệm, kỹ thuật nên năm đầu tiên ong bị sâu bệnh, gần như lỗ hoàn toàn. Không nản chí, ông đi nhiều nơi học hỏi kinh nghiệm, nghiên cứu kỹ thuật nuôi ong qua sách báo, tiếp tục nhập ong về nuôi. Từ vài đàn ong đầu tiên, đến nay, ông Hóa có gần 80 đàn ong lấy mật. “Ong phải sống trong môi trường tự nhiên sạch mới có thể phát triển tốt nhất. Từ khi nuôi ong lấy mật, tôi luôn chú trọng dọn dẹp vườn tược nhằm hạn chế tối đa khả năng ô nhiễm gây dịch bệnh sang đàn ong, cũng vì thế mà môi trường sống xung quanh gia đình ngày càng sạch sẽ”, ông Hóa chia sẻ.

Ngoài nuôi ong lấy mật, ông còn nhân đàn để bán ong giống, nâng cao hiệu quả kinh tế. Thu nhập từ bán ong giống và mật ong của gia đình ông năm 2021 đạt 82 triệu đồng. Bên cạnh đó, vợ chồng ông còn trồng thêm cây cao su, làm ruộng, chăn nuôi gà, lợn, tổng thu nhập trên 200 triệu đồng/năm. Không chỉ xây dựng mô hình kinh tế của gia đình, ông Hóa còn động viên các hộ gia đình xung quanh nuôi ong lấy mật, qua đó giúp họ cải thiện, nâng cao đời sống và cùng nhau bảo vệ môi trường.

Trở về quê hương sau nhiều năm tham gia TNXP, phục vụ đất nước, không chỉ phát triển kinh tế gia đình, ông Hóa còn cống hiến cho sự phát triển của quê hương với vai trò là Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hòa (từ năm 2005 đến tháng 8/2020) và Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Vĩnh Linh từ cuối năm 2021 đến nay. Trên mỗi cương vị công tác, ông Hóa luôn tận tâm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, được mọi người yêu mến, tin tưởng.

Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Vĩnh Linh Lê Hữu Hán cho hay, ông Hóa là tấm gương điển hình cho tinh thần “trẻ xông pha, già mẫu mực”. Trong mọi hoạt động, công việc, ông luôn là người nhiệt huyết đi đầu. Đặc biệt, ông còn hết lòng tạo điều kiện, hỗ trợ cho cựu TNXP trên địa bàn phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả, cùng nỗ lực xây dựng đời sống mới ngày một ấm no.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022

Đức Việt |

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè cấp tỉnh năm 2022 diễn ra từ ngày 11-12/6.


Bắt nam thanh niên vận chuyển 2.000 viên ma tuý tổng hợp

Mạnh Hùng |

Ngày 11/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Trị cho biết, vừa phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị bắt đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy.

Khai mạc Giải Bóng đá nam, nữ thanh niên Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị năm 2022

Minh Đức |

Ngày 9/6, tại TP.Đông Hà (Quảng Trị) Ban Thường vụ Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức khai mạc Giải Bóng đá nam, nữ thanh niên Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh năm 2022.

Điều gì xảy ra khi bạn thường xuyên uống nước ấm pha mật ong mỗi ngày?

Bạch Cúc |

Một ly nước ấm với mật ong mỗi ngày sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của bạn.