Đã bẫy bắt được cá thể khỉ quý hiếm tại Cam Lộ

Anh Vũ |

Sau nhiều ngày triển khai các phương án bẫy bắt, ngày 10/3, cá thể khỉ quý hiếm tại thôn Vĩnh An, Cam Hiếu, Cam Lộ (Quảng Trị) đã được người dân bắt giữ.


Để bắt được cá thể khỉ này người dân và lực lượng chức năng đã sử dụng một con khỉ nuôi tại hộ gia đình dụ dỗ vào nhà sau đó đóng cửa dùng lưới vây bắt. Như đã thông tin, trước đó, tại thôn Vĩnh An, xã Cam Hiếu xuất hiện một cá thể khỉ cái, nặng khoảng 5-6 kg. Cá thể khỉ này thường xuyên phá hoại tài sản của người dân trong thôn như cắn phá các loại hoa, quả trong vườn, bắt chó, mèo, gà... và đe dọa đến sức khỏe con người, đặc biệt là trẻ em.

Cá thể khỉ quý hiếm vừa được người dân và lực lượng chức năng bắt giữ
Cá thể khỉ quý hiếm vừa được người dân và lực lượng chức năng bắt giữ

Qua xác minh của cơ quan chức năng, đây là loại khỉ vàng, tên khoa học là Macaca Mulatta siamica, Kloss, là loại thú quý hiếm thuộc nhóm thuộc nhóm IIB,

Hiện UBND xã Cam Hiếu đã bàn giao cá thể khỉ này cho Hạt Kiểm lâm Cam Lộ để có giải pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

(Nguồn: QRTV)

TAGS

Xuất hiện cá thể khỉ quý, hiếm tại thôn Vĩnh An, Cam Hiếu, Cam Lộ

Anh Vũ |

Ngày 1/3, Chủ tịch UBND xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) Mai Chiếm Hiệp cho biết: Theo tin báo của người dân, thời gian gần đây, tại thôn Vĩnh An xuất hiện một cá thể khỉ cái, nặng khoảng 5-6 kg. Cá thể khỉ này thường xuyên phá hoại tài sản của người dân trong thôn như cắn phá các loại hoa, quả trong vườn, bắt chó, mèo, gà... và đe dọa đến sức khỏe con người, đặc biệt là trẻ em.

Bắt được khỉ mặt đỏ chuyên tấn công người ở Lao Bảo

Điếu Ngao |

Ngày 1/2/2021, UBND thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) cho biết, sau nhiều ngày đặt bẫy, lực lượng chức năng đã bắt được khỉ mặt đỏ tấn công người dân trên địa bàn.

Vườn khỉ Lào: điểm đến đáng chú ý ở Savannakhet

Tổng hợp |

Vườn khỉ ở bản Sakhin, huyện Champhone, tỉnh Savannakhet, miền Trung Lào là điểm đến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước, đồng thời đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân bản địa.

Xuất hiện cá thể khỉ mặt đỏ tấn công người dân thị trấn Lao Bảo

Quang Hiệp |

Ngày 7/1/2021, Chủ tịch UBND thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) Lê Bá Hùng cho biết, một cá thể khỉ mặt đỏ vừa xuất hiện trên địa bàn khóm Tây Chín tấn công người và rượt đuổi, cắn gia cầm.