Đa dạng hóa các hoạt động hè dành cho thanh thiếu nhi ở Hải Lăng

Ngọc Trang |

Nhằm giúp thanh thiếu nhi có một mùa hè vui khỏe, an toàn, lành mạnh và thật sự bổ ích, Huyện đoàn Hải Lăng (Quảng Trị) đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo thanh thiếu niên trên địa bàn tham gia.

Nhân ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và ngày Toàn dân phòng, chống ma túy (26/6), được sự hỗ trợ của Chương trình Phát triển vùng Hải Lăng, Huyện đoàn Hải Lăng vừa phối hợp với Công an huyện, Đảng ủy, UBND, Công an xã và Đoàn thanh niên xã, chi bộ các thôn ở xã Hải Phong tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về ma túy với chủ đề: “Vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn”. Tham gia hội thi có 4 đội đến từ 6 chi đoàn các thôn: Câu Hà, Hưng Nhơn, An Thơ, Văn Quỹ, Văn Trị và Phú Kinh. Các đội trải qua 3 phần thi gồm: Chào hỏi, kiến thức, tiểu phẩm.

Đoàn viên, thanh niên xã Hải Phong tham gia hội thi tìm hiểu pháp luật về ma túy - Ảnh: N.T
Đoàn viên, thanh niên xã Hải Phong tham gia hội thi tìm hiểu pháp luật về ma túy - Ảnh: N.T

Với sự chuẩn bị chu đáo, đầu tư kỹ lưỡng, hiểu biết sâu rộng kiến thức về ma túy, các đội thi đều thể hiện tốt các phần thi. Kết quả, ban tổ chức cuộc thi đã trao giải Nhất cho Liên Chi đoàn Hưng Nhơn - Phú Kinh; giải Nhì cho Chi đoàn An Thơ và giải Ba cho Liên Chi đoàn Văn Trị - Văn Quỹ và Chi đoàn Câu Hà. Bí thư Huyện đoàn Hải Lăng Lê Anh Phong cho biết: “Hội thi là cơ hội để đoàn viên, thanh niên ở địa phương thể hiện hiểu biết của mình về những tác hại mà ma túy gây ra; cách nhận biết các chất ma túy, các loại ma túy mới xuất hiện, lạm dụng ma túy và nguy cơ lây nhiễm HIV; cách cai nghiện; thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy và các biện pháp phòng, chống ma túy cho bản thân và gia đình.

Từ đó, nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên, học sinh trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội... Sau hội thi điểm ở Hải Phong, chúng tôi tiếp tục tổ chức hội thi tại xã Hải Hưng. Các địa phương còn lại sẽ chủ động tổ chức hội thi, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để đoàn viên, thanh niên tham gia giao lưu, học hỏi, nâng cao kiến thức về ma túy cũng như rèn luyện kỹ năng sống”.

Mùa hè năm nay, Ban Thường vụ Huyện đoàn Hải Lăng đã xây dựng kế hoạch tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện hè với nhiều hoạt động phong phú, hình thức và nội dung thực hiện có nhiều đổi mới so với những năm trước. Thông qua đó, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn thanh niên trong việc tham gia phát triển KT - XH, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chung tay đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, góp phần hình thành lớp trẻ sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, có sức khoẻ, có kỹ năng thực hành xã hội, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương. Tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, hội.

Qua một thời gian ngắn triển khai kế hoạch, Huyện đoàn Hải Lăng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Chương trình “Vui Tết thiếu nhi” năm 2022 trao tặng 20 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng/suất; 10 suất học bổng trị giá 500 nghìn đồng/suất và 45 suất quà trị giá 300 nghìn đồng/suất cho học sinh vượt khó vươn lên trong học tập; trao tặng 400 suất bánh kẹo cho thiếu nhi. Ngày hội thiếu nhi vui khỏe - hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2022, trao tặng 2 công trình sân chơi cho em trị giá 42 triệu đồng; tặng 30 suất quà trị giá 350 nghìn đồng/suất. Hội thi vẽ tranh với chủ đề phòng tránh tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước và bạo bực, bạo hành đối với trẻ em. B

ên cạnh đó, Huyện đoàn chỉ đạo 100% đoàn cơ sở các xã, thị trấn tổ chức khai mạc ít nhất 1 lớp bơi miễn phí cho thiếu nhi đang sinh hoạt hè tại địa phương. Đến nay, đã khai mạc được 9 lớp bơi với 300 học sinh tham gia. Đặc biệt, tổ chức 1 lớp bơi cho 21 trẻ bị khuyết tật nhẹ, trẻ yếu thế tại xã Hải Hưng giúp các em hòa nhập cộng đồng. Chỉ đạo 100% tổ chức cơ sở đoàn các xã, thị trấn tổ chức hoạt động hưởng ứng Tháng cao điểm phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy…

Anh Lê Anh Phong cho biết thêm, từ nay đến 31/8/2022, Huyện đoàn tập trung chỉ đạo 100% đoàn cơ sở các xã, thị trấn hưởng ứng Chương trình “Tháng 7 tri ân” tổ chức cho thanh thiếu niên tham gia làm sạch nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia ghi danh, đài tưởng niệm trên địa bàn huyện. Triển khai mô hình “Áo lụa tặng bà” tại xã Hải Lâm, Hải Sơn, Hải Dương. Nhân rộng mô hình “San sẻ yêu thương” của Đoàn trường THPT Bùi Dục Tài, đó là hằng tuần có đội tình nguyện đến dạy học, dạy kèm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; quyên góp gạo, thực phẩm, lương thực, áo quần, sách vở để trao tặng học sinh nghèo.

Phấn đấu: Mỗi xã, thị trấn đảm nhận chỉnh trang, làm đẹp ít nhất 1 trung tâm học tập cộng đồng tại các thôn/khóm trên địa bàn theo tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”; chăm sóc, sửa chữa các tuyến đường thanh niên tự quản, các công trình thanh niên. Tư vấn hướng nghiệp cho ít nhất 600 lượt đoàn viên, thanh niên; phối hợp giới thiệu, giải quyết việc làm cho hơn 80 thanh niên. Kết nạp 150 đoàn viên mới; giới thiệu hơn 20 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Bên cạnh đó, tổ chức tốt chương trình “Tiếp sức mùa thi”; Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” như: Tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an sinh xã hội; Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” với các hoạt động hỗ trợ công tác dạy và học, chuẩn bị cho năm học mới, đền ơn đáp nghĩa, tìm hiểu và bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa, lịch sử, các hoạt động an sinh xã hội; trang bị kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng phòng vệ, phòng chống bạo lực học đường; tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý tuổi mới lớn, trách nhiệm của học sinh đối với gia đình, nhà trường và xã hội; các hoạt động trải nghiệm thực tế, định hướng nghề nghiệp cho học sinh”.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè năm 2022” trong tuổi trẻ Công an tỉnh

Anh Tuấn |

Trong 2 ngày 2, 3/7, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Trị  phối hợp với Huyện đoàn Hướng Hóa tổ chức “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022” tại xã Xy.  

Người mẹ nghèo nuôi 4 đứa con tật bệnh

Khánh Hà |

Chị Lê Thị Ngọc Thanh (sinh năm 1978) làm nghề mót củi, hái rau rừng để bán, nuôi 4 đứa con tật bệnh đang sống trong căn nhà tình thương ở Khu phố 9, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh (Quảng Trị). Những đứa con của chị lần lượt bị những căn bệnh kỳ lạ: hệ vận động yếu dần đến mức không thể đi đứng được và lên cơn động kinh, run rẩy toàn thân, ngất xỉu, lên cơn hen khó thở...

Nồi cháo tình thương tặng bệnh nhân nghèo

Hoàng Táo |

Từ tháng 5/2019 đến nay, đều đặn vào sáng thứ 6 hằng tuần, Câu lạc bộ Xe đạp thể thao TP. Đông Hà (Quảng Trị) lại mang các thùng cháo tình thương đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị tặng các bệnh nhân.

Người mẹ nghèo khao khát đi tìm âm thanh cho con

Bảo Phú |

Bé Minh Ngọc không may khi sinh ra đã bị điếc bẩm sinh và dị tật óc tai. Chi phí chạy chữa để mang âm thanh về cho bé là rất lớn.