Đà Nẵng có thể mở lại một số hoạt động thiết yếu sau kỳ thi tốt nghiệp

Võ Văn Dũng |

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho hay thành phố sẽ xem xét mở lại một số hoạt động thiết yếu nếu kiểm soát được dịch bệnh sau kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Ngày 2/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng họp bàn về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng, tính từ 13 giờ ngày 1/7 đến 13 giờ ngày 2/7, Đà Nẵng ghi nhận 3 ca mắc mới, cụ thể, trường hợp chị L.T.H (sinh năm 1963, trú tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng), chủ cơ sở dịch vụ răng giả Lê Hưng, đồng thời là chủ mặt bằng cửa hàng Bonpas Bakery & Coffee (địa chỉ 143 Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng).

Một tuyến đường ở Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Một tuyến đường ở Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Hai trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 còn lại đều là con gái của chị L.T.H. Như vậy, tính từ ngày 18/6 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận tổng cộng 90 ca mắc COVID-19.

Trong ngày 2/7, Đà Nẵng xét nghiệm cho 7.064 lượt người (tính từ ngày 18/6 đến này Đà Nẵng đã xét nghiệm 80.974 lượt người).

Liên quan ca bệnh L.T.H tại quận Thanh Khê, lực lượng chức năng đã xét nghiệm cho 660 trường hợp (mẫu cộng đồng xung quanh nhà chị L.T.H, chợ siêu thị Chính Gián và Trung tâm y tế quận Thanh Khê nơi bệnh nhân đến khám) với 658 trường hợp âm tính, 2 trường hợp dương tính là 2 con gái ở cùng nhà với bệnh nhân (2 con của bệnh nhân L.T.H. chỉ có 3 F1, không có F2 và các F liên quan).

Đến nay, Đà Nẵng đang điều trị 94 bệnh nhân COVID-19; thực hiện cách ly, giám sát 614 trường hợp F1 và 1.206 trường hợp F2 (tất cả F1 đều được cách ly tập trung hoặc tại cơ sở y tế).

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng Tôn Thất Thạnh cho hay trường hợp 3 mẹ con chị L.T.H (sinh năm 1963, trú tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) vừa mới ghi nhận mắc COVID-19 có lịch trình di chuyển ít, chủ yếu cách ly tại nhà, cơ sở nha khoa do chị L.T.H làm chủ cũng không hoạt động.

Với trường hợp chị L.T.H, thời gian ủ bệnh kéo dài, mức độ lây nhiễm thấp, có chồng và con gái có tiếp xúc gần nhưng âm tính với virus SARS-CoV-2.

Ông Thạnh cho hay nguy cơ lây lan của chùm ca bệnh này thấp, tuy nhiên vẫn phải phong tỏa khu vực sinh sống, sau 3 ngày xét nghiệm lại.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng Trần Nguyễn Minh Thành cho hay sau khi tổng hợp các thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Sở ghi nhận có 1 thí sinh F0, 2 thí sinh F1, 3 thí sinh F2 và 30 thí sinh đang ở trong khu cách ly, những thí sinh này sẽ được tổ chức thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Võ Chí Công.

Hiện, Sở đã phối hợp với các đơn vị, địa phương chuẩn bị sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021.

Sở đề xuất sẽ tổ chức thi các thí sinh thuộc diện cách ly và F1, F2 vào đợt 1, riêng thí sinh F0 sẽ tổ chức thi vào đợt 2. Trong những ngày đến, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục rà soát các thí sinh thuộc diện F.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh biểu dương các đơn vị, địa phương đã nỗ lực, chủ động triển khai phòng chống dịch, nhờ vậy Đà Nẵng sớm khoanh vùng, kiểm soát dịch bệnh.

Theo ông Chinh, tình hình dịch bệnh trên cả nước còn có diễn biến phức tạp, do đó công tác phòng, chống dịch phải thực hiện đồng bộ, kiểm soát từ chốt ra vào thành phố và ngay cả trong nội đô thành phố, phát huy vai trò của người dân, đoàn thể, tổ chức xã hội.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu quận Thanh Khê chủ động khoanh vùng, phong tỏa phù hợp tại các địa điểm nóng dịch bệnh, tiến hành xét nghiệm định kỳ 3 ngày/lần đối với khu vực mới phát hiện ca mắc COVID-19.

Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, có biện pháp phòng, chống dịch chặt chẽ, đặc biệt tại điểm thi dành cho thí sinh thuộc diện F và trong khu cách ly phải tạo mọi điều kiện, tư vấn tâm lý cho các thí sinh này.

Sở Thương binh và Xã hội khẩn trương tham mưu cho thành phố hỗ trợ những trường hợp ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Ông Chinh cho hay thành phố sẽ xem xét mở lại một số hoạt động thiết yếu nếu kiểm soát được dịch bệnh sau kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông; các cơ quan chức năng sớm tìm nguồn vaccine mới và ưu tiên những lực lượng lao động sản xuất…

 (Nguồn: TTXVN)

TAGS

Đà Nẵng: Chưa xác định được nguồn lây của bệnh nhân số 16634

Võ Văn Dũng |

Sau khi phát hiện ca bệnh này, Bệnh viện Đà Nẵng đã xét nghiệm toàn bộ những trường hợp F1, F2 liên quan và đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Tuyên dương người đàn ông cứu cháu bé rơi từ tầng 2 xuống đất

PV |

Ngày 1/7, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc đã tuyên dương và khen thưởng ông Lương Thanh Hà (49 tuổi ở phường Văn Miếu, thành phố Nam Định) - người đã kịp thời đỡ cháu bé 4 tuổi rơi từ tầng 2 ngôi nhà tại phường Trần Quang Khải, TP Nam Định khỏi rơi xuống đất.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị được cấp chứng nhận đào tạo 42 ngành/nghề

Tú Linh |

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị Lê Thiên Vinh cho biết, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa cấp chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho trường với 42 ngành/nghề. Trong đó có 8 ngành/nghề trình độ cao đẳng, 13 ngành/nghề trình độ trung cấp, còn lại sơ cấp. 

Công bố hết dịch viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò tại thị trấn Cam Lộ

Anh Vũ |

UBND huyện Cam Lộ (Quảng Trị) vừa có quyết định công bố hết dịch viêm da nổi cục (VDNC) trên đàn trâu, bò tại thị trấn Cam Lộ kể từ ngày 30/6/2021. Đây là địa phương đầu tiên của huyện Cam Lộ công bố hết dịch đối với dịch bệnh này. Các hoạt động chăn nuôi, thú y, giết mổ, vận chuyển, tiêu thụ, chế biến liên quan đến trâu, bò được hoạt động trở lại bình thường theo quy định của Luật Thú y và các quy định hiện hành của pháp luật.