Đà Nẵng hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong khu vực phong tỏa, cách ly

Võ Văn Dũng |

Ông Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu đảm bảo an ninh lương thực thực phẩm và nguồn cung cấp hàng hóa; tăng cường kiểm tra, xử lý những hành vi đẩy giá hàng hóa lên cao trong khu cách ly, phong tỏa.

Ngày 18/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng họp bàn về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Ông Phan Văn Sơn, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho hay, tính từ 13 giờ ngày 17/7 đến 13 giờ ngày 18/7, Đà Nẵng ghi nhận 46 trường hợp mắc COVID-19, nằm trong 6 chuỗi dịch bệnh (tổng cộng có 12 chuỗi dịch bệnh). Đa số các ca phát sinh mới đều là F1 và ở trong khu vực phong tỏa.

Khu vực thực hiện Chỉ thị 16 đều được các lực lượng chức năng túc trực bảo vệ. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Khu vực thực hiện Chỉ thị 16 đều được các lực lượng chức năng túc trực bảo vệ. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Chuỗi lây nhiễm có nguy cơ cao nhất là Công ty Murata Đà Nẵng (Công ty Điện tử Việt Hoa-Khu công nghiệp Hòa Khánh).

Trong ngày 18/7, thành phố Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho 37.226 lượt người; trong đó, 4 phường thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ, lấy trên 21.000 mẫu xét nghiệm.

Phát biểu chỉ đạo, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các đơn vị, địa phương quyết tâm ngăn chặn dịch từ sớm, không để dịch bệnh lây lan; chủ động ứng phó với tình huống xấu hơn; tổ chức xét nghiệm trên diện rộng trong 3 ngày (từ ngày 17/7 đến ngày 20/7), trong đó tập trung xét nghiệm ở khu vực nóng của dịch bệnh, khu phong tỏa cách ly, khu vực thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ, nhằm đánh giá tình hình và sớm kiểm soát dịch bệnh; triển khai nhanh việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong khu vực phong tỏa, cách ly.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng giao Sở Y tế nghiên cứu hướng dẫn của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện thí điểm cách ly F1 tại nhà có đủ điều kiện cơ sở vật chất; ngành y tế tham mưu xây dựng kịch bản ứng phó với các tình huống khẩn cấp, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị y tế, vật tư sinh phẩm, tổ chức tập huấn nhân viên y tế trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trên cơ sở ứng phó với trường hợp khẩn cấp của dịch bệnh, mỗi cơ quan, doanh nghiệp phải xây dựng kịch bản riêng, triển khai kế hoạch trong tình huống cụ thể và đề xuất rõ người chịu trách nhiệm.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu Sở Công thương rà soát công tác đảm bảo an ninh lương thực thực phẩm và nguồn cung cấp hàng hóa; tăng cường kiểm tra, xử lý những hành vi đẩy giá hàng hóa lên cao trong khu cách ly, phong tỏa.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các cơ quan, ban, ngành giảm các cuộc họp chưa cần thiết, giảm số người làm việc tại cơ quan, khuyến khích làm việc tại nhà.

 (Nguồn: TTXVN)

TAGS

Đà Nẵng phát hiện số lượng lớn sừng và xương động vật quý hiếm

Quốc Dũng |

Kiểm tra lô hàng từ Nam Phi về Cảng Tiên Sa, lực lượng chức năng Đà Nẵng phát hiện hơn 138kg sừng động vật nghi là sừng tê giác, hơn 3,1 tấn xương động vật nghi là xương của động vật quý hiếm.

Đà Nẵng áp dụng “3 tại chỗ” để ổn định sản xuất và chống dịch

Đình Thiệu |

Dịch Covid-19 đã tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh ở các khu công nghiệp tại thành phố Đà Nẵng. Hiện nay, thành phố này linh hoạt trong thu hút đầu tư và áp dụng biện pháp “3 tại chỗ” để ổn định sản xuất và chống dịch.

Đà Nẵng công bố loạt địa điểm liên quan 39 ca COVID-19

Thanh Mai |

Các địa điểm liên quan 39 ca Covid-19 trong 41 ca mắc phát hiện ngày 16-7 tại Đà Nẵng chủ yếu ở phường Hòa An, quận Cẩm Lệ.

Đà Nẵng tạm dừng hoạt động tắm biển, thể thao, cắt tóc từ 15/7

Võ Văn Dũng |

Tính từ 13 giờ ngày 13/7 đến 17 giờ 14/7, thành phố Đà Nẵng ghi nhận 23 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó một số ca không rõ nguồn lây.