Đà Nẵng sơ tán 140.000 dân trước cơn bão số 9 gió cấp 12-13

Hữu Long |

Đà Nẵng lên 2 phương án sơ tán người dân nếu bão số 9 tiếp tục mạnh lên. Nếu kịch bản bão gió cấp 8-11, Đà Nẵng sẽ sơ tán 72.136 người dân, sinh viên, công nhân; kịch bản bão gió cấp 12-13 sẽ sơ tán 140.868 người.

Ngày 26.10, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã chủ trì cuộc họp khẩn về việc triển khai ứng phó với bão Molave (bão số 9) trên địa bàn.

Đà Nẵng sơ tán 140.000 dân nếu bão số 9 gió cấp 12-13. Ảnh: Hữu Long
Đà Nẵng sơ tán 140.000 dân nếu bão số 9 gió cấp 12-13. Ảnh: Hữu Long

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP. Đà Nẵng, hiện đã có 1.235 tàu/7.368 lao động neo đậu an toàn. Số phương tiện đang hoạt động trên biển hiện có 7 tàu/62 lao động, các phương tiện này đã nắm được thông tin về bão để chủ động phòng tránh.

Để đảm bảo an toàn cho người dân trước diễn biến phức tạp của bão số 9, TP. Đà Nẵng lên 2 phương án sơ tán người dân trong đó, kịch bản bão gió cấp 8-11 sẽ sơ tán 72.136 người dân, sinh viên, công nhân; kịch bản bão gió cấp 12-13 sẽ sơ tán 140.868 người.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh yêu cầu các đơn vị, sở ngành phải xác định ứng phó với bão số 9 là nhiệm vụ rất quan trọng để triển khai phòng chống hiệu quả nhất.

Chỉ đạo tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Quảng – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhận định đây là cơn bão mạnh, di chuyển phức tạp, cùng sức gió lượng mưa lớn.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu sau cuộc họp trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai công việc chi tiết, có tính đến, dự kiến các tình huống xảy ra.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng lưu ý phải kiểm tra nơi an toàn của nơi sơ tán. Chọn nơi sơ tán dân phải lấy nơi đó là nơi an toàn đầu tiên phải vừa chống gió, vừa chống mưa... Đồng thời, phải có thông báo cấm người dân và phương tiện không được lưu thông từ 18h hoặc 17h tối 27.10.

Lúc 16h chiều 26.10, bão số 9 cách đảo Song Tử Tây khoảng 500 km về phía đông đông bắc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc này, bão có sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15. So với 6 giờ trước, cường độ bão mạnh lên một cấp.

Đêm nay và ngày mai, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc 20-25 km/h và tiếp tục mạnh lên. Chiều 27.10, tâm bão cách bờ biển Đà Nẵng - Phú Yên khoảng 400 km về phía đông, sức gió mạnh nhất cấp 13, giật cấp 16. Đây có thể là lúc cơn bão đạt cường độ cực đại.

Từ sáng đến trưa 28.10, bão giữ vận tốc hướng và di chuyển, đi vào đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Thời điểm vào đất liền, bão có sức gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 14.

(Nguồn: Báo Lao Động)

TAGS

Áp thấp nhiệt đới tan dần, cơn bão số 9 tiếp tục mạnh thêm

Hoàng Nam |

Trong ngày và đêm 26/10, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm; từ ngày 27/10 đến ngày 29/10, các tỉnh này sẽ có mưa to đến rất to.

Bão số 9 tiến vào Biển Đông, tâm bão nằm gần vùng biển Quảng Nam - Phú Yên

Thanh Mai |

Bão Molave duy trì vận tốc 20-25 km/h trong suốt thời gian di chuyển và tiến vào đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên ngày 28/10.

Bão số 9 di chuyển nhanh, cường độ rất mạnh và phạm vi ảnh hưởng rộng

Hoàng Nam |

Theo nhận định ban đầu, bão số 9 có thể gây ra gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 15 ở Biển Đông; cấp 11-12, giật cấp 14 ở vùng biển ven bờ các tỉnh, thành phố thuộc Trung Bộ.

Bão số 8 sẽ giảm cấp khi vào đất liền, khả năng sẽ xuất hiện ngay bão số 9

Thanh Mai |

Theo mô hình dự báo của Mỹ dự báo bão số 9 di chuyển về hướng bắc miền Trung, tuy nhiên do còn xa nên chưa thể xác định chính xác.