Đẩy mạnh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ngay từ đầu năm mới

Hà Trang |

Để nâng cao hiệu quả chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt là trong đợt cao điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán, góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sản xuất, kinh doanh và quyền lợi người tiêu dùng, các lực lượng chức năng trong tỉnh đã tích cực bám sát địa bàn, kịp thời nắm bắt quy luật, phương thức, thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại cả trên tuyến biên giới và nội địa để bố trí lực lượng, phương tiện, đấu tranh có hiệu quả, đặc biệt bước đầu đã xử lý các tụ điểm, kho hàng lậu có quy mô lớn.

Năm 2022, hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định trở lại, nhu cầu tiêu dùng gia tăng cộng với xung đột trên thế giới đã làm giá cả các mặt hàng có nhiều biến động, đặc biệt là xăng dầu dẫn đến tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tăng trở lại sau thời gian thực hiện giãn cách phòng, chống COVID-19.

Trong năm 2022, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã kiểm tra, phát hiện, bắt giữ và xử lý 1.875 vụ, tăng 3,31% so với năm 2021 (trong đó: buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu: 1.200 vụ, gian lận thương mại: 646 vụ, hàng giả: 29 vụ) với trị giá hàng hóa vi phạm trên 37 tỉ đồng, tăng 3,44% so với năm 2021; xử phạt vi phạm hành chính 1.461 vụ, tăng 10,6% với số tiền thu nộp ngân sách trên 58 tỉ đồng, tăng 20,39% so với năm 2021; khởi tố 288 vụ với 419 đối tượng.

Lực lượng hải quan Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo kiểm tra phương tiện, hàng hóa thông quan qua cửa khẩu - Ảnh: H.T
Lực lượng hải quan Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo kiểm tra phương tiện, hàng hóa thông quan qua cửa khẩu - Ảnh: H.T

Trung tá Phan Mạnh Trường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thông tin: “Thời gian qua, đơn vị đã quán triệt, triển khai xây dựng kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn.

Trong đó, đơn vị đã tăng cường lực lượng nắm bắt tình hình, tuyên truyền vận động người dân vùng biên giới không bao che, tiếp tay cho các đối tượng vi phạm; thực hiện tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, trọng điểm là các đường mòn, lối mở để phát hiện, xử lý kịp thời hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đặc biệt là không để hình thành các kho, bãi tập kết, điểm chứa hàng lậu và ngăn chặn không để xảy ra tình trạng xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

Đồng thời đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, hải quan, quản lý thị trường để nâng cao hiệu quả chống buôn lậu, gian lận thương mại; phát huy vai trò già làng, trưởng bản trong việc cung cấp thông tin, nắm thông tin từ sớm, từ xa để xây dựng phương án đấu tranh hiệu quả”.

Thời điểm tết Nguyên đán, các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới thường diễn biến phức tạp hơn. Để chủ động kiểm soát tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh trong thời gian trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Trong đó yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, nhận diện phương thức và thủ đoạn, xác định đối tượng, địa bàn, các mặt hàng trọng điểm, đặc biệt là hàng cấm như: ma túy, pháo nổ, động vật hoang dã để tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp đấu tranh.

Các lực lượng chức năng triển khai các phương án tuần tra, kiểm soát chặt chẽ trên các tuyến biên giới, cửa khẩu đường bộ, đường biển, các đường mòn, lối mở, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới để ngăn chặn hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng nhập lậu vào nội địa.

Kiểm soát chặt chẽ thị trường nội địa, các sàn giao dịch thương mại điện tử, mua, bán online, các trang mạng xã hội...; đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về điều kiện kinh doanh, chấp hành chế độ thuế, hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa...

Giám đốc Sở Công thương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lê Tiến Dũng cho biết: “Nhằm nắm bắt, kịp thời chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị triển khai có hiệu quả kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp trước, trong và ngay sau tết Nguyên đán trên địa bàn tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình hình, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các đơn vị, địa phương.

Trong đó đề nghị các cơ quan, đơn vị chức năng tiếp tục nắm chắc tình hình, diễn biến; tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin; chủ động xây dựng phương án, tổ chức lực lượng, phương tiện đấu tranh ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

Đồng thời, tổ chức giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Các hành vi vi phạm sẽ bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm theo quy định nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh chân chính và quyền lợi của người tiêu dùng”.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Thống nhất chủ trương mở bãi giao nhận, sang tải và trung chuyển hàng hóa tại xã A Ngo

Tiến Nhất |

Ngày 4/1, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng chủ trì cuộc họp giải quyết đề xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn về việc mở bãi giao nhận, sang tải và trung chuyển hàng hóa tại xã A Ngo, huyện Đakrông.

Hơn 1,82 triệu tấn hàng hóa xuất qua Cảng Cửa Việt

Tân Nguyên |

Năm 2022, số lượt tàu thuyền, lượng hàng hóa, hành khách qua Cảng Cửa Việt sôi động sau khoảng thời gian ngưng trệ do COVID-19. Theo số liệu thống kê từ Sở Giao thông Vận tải Quảng Trị, tính đến 31/12/2022, tổng hàng hóa xuất qua cảng đạt 1.824.846 tấn.

Việt Nam thuộc nhóm 30 nền kinh tế xuất nhập khẩu hàng hóa lớn nhất

An Ly |

Theo xếp hạng của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Việt Nam liên tục nằm trong nhóm 30 nước, vùng lãnh thổ có trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa lớn nhất trên phạm vi toàn cầu.

Việt Nam có 3 cảng biển lọt top 100 cảng có lưu lượng hàng hóa lớn nhất thế giới

Thanh Mai |

Cả 3 cảng này đều được đánh giá có mức tăng trưởng cao trong năm qua và có thể đón tàu siêu trọng.