Di dời khẩn cấp 56 hộ dân xã Hướng Lập đến nơi ở mới

Nguyễn Đình Phục |

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, theo đề nghị của UBND huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn di đời khẩn cấp các hộ dân ở bản Coóc Long, thôn Tri, thôn Cuôi và thôn Cha Lỳ, xã Hướng Lập đến nơi ở mới tránh ngập lụt, chia cắt và sạt lở đất trong mùa mưa lũ.

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản đồng ý chủ trương di dời 56 hộ dân với 271 nhân khẩu, gồm 19 hộ ở bản Coóclong, thôn Tri, 32 hộ ở thôn Cuôi, 5 hộ ở thôn Cha Lỳ, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hoá đến nơi ở mới tại thôn Cha Lỳ, xã Hướng Lập cách đường Hồ Chí Minh nhánh Tây khoảng 1km.

Các hộ dân ký cam kết thống nhất di dời đến nơi ở mới- Ảnh: Đình Phục
Các hộ dân ký cam kết thống nhất di dời đến nơi ở mới- Ảnh: Đình Phục

Theo đó UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp, hỗ trợ chính quyền địa phương và Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải trong việc thực hiện di dời các hộ dân nói trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật; Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh để thực hiện việc hỗ trợ kinh phí và triển khai phương án di dời và tái định cư cho 56 hộ dân nói trên đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo phương án di dời và các văn bản làm việc liên quan mà Công ty đã cam kết.

UBND huyện Hướng Hoá chủ trì và phối hợp với Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải và các sở, ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết các hạng mục hỗ trợ và triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng đúng tiến độ; rà soát bố trí quỹ đất phù hợp để tố chức thực hiện di dời tái định cư đảm bảo đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong việc triển khai xây dựng bản làng nông thôn mới tại thôn Cha Lỳ, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hoá; UBND xã Hướng Lập và các đoàn thể cấp xã tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân di dời đến nơi ở mới đảm bảo an toàn tính mạng trong mùa mưa lũ.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Xâm phạm di tích quốc gia đặc biệt Địa đạo Mũi Si: Khắc phục như thế nào?

Hưng Thơ |

UBND huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) đề nghị Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị hỗ trợ về chuyên môn để khắc phục việc thi công con đường xâm phạm di tích quốc gia đặc biệt Địa đạo Mũi Si.

Nhân rộng diện tích cà phê đặc sản Việt Nam

An Phong |

Để tiếp sức cho lộ trình nâng cao và khẳng định chất lượng cà phê Việt Nam trên thế giới, mới đây Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phê duyệt Đề án Phát triển cà phê đặc sản Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030. Mục tiêu là phát triển cà phê đặc sản Việt Nam phù hợp với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đáp ứng nhu cầu cà phê đặc sản ngày càng tăng ở các thị trường xuất khẩu và nội địa; tăng khả năng cạnh tranh sản phẩm cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới… Đề án được triển khai tại 8 tỉnh gồm: Điện Biên, Sơn La, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và Quảng Trị. 

“Thùng phiếu di động” phục vụ người già, tàn tật bỏ phiếu ở Hướng Lập

Phan Quang |

Lúc 14h ngày 23/5, UBND xã Hướng Lập  (Hướng Hoá, Quảng Trị) cho biết, địa phương đã hoàn thành bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bảo quản, tu bổ Di tích lịch sử 'Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải'

Chí Kiên |

Bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt 'Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải' trở thành địa điểm nghiên cứu, tìm hiểu, giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng, giải phóng Tổ quốc cũng như khát vọng hòa bình của dân tộc.