Điểm tựa vững vàng nơi biên giới

Sỹ Phùng |

Xác định “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, kể từ khi thành lập đến nay, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế (CKQT) La Lay, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị luôn đồng sức, đồng lòng, khắc phục mọi khó khăn, vững vàng nơi tuyến đầu, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Vì biên giới bình yên

Đồn Biên phòng CKQT La Lay nằm trên địa bàn thôn A Đeng, xã A Ngo, huyện Đakrông, có vị trí chiến lược rất quan trọng trong việc đảm bảo an ninh biên giới. Những năm qua, Đồn Biên phòng CKQT La Lay luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền cơ sở thực hiện hiệu quả công tác tuần tra, quản lý, bảo vệ đường biên mốc giới.

Đơn vị đã thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, thực hiện “4 cùng, 3 bám” với Nhân dân, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật làm chuyển biến nhận thức và hành động của người dân ở khu vực biên giới, tham gia cùng BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới của Tổ quốc.

Theo các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT La Lay và chính quyền địa phương xã A Ngo trong một buổi tuần tra cột mốc quốc giới mới hiểu hết những khó khăn, vất vả mà các cán bộ, chiến sĩ biên phòng phải vượt qua để bảo vệ bình yên vùng biên giới của Tổ quốc.

Đồn Biên phòng CKQT La Lay còn là một trong những điểm sáng của lực lượng biên phòng trong công tác phòng, chống dịch bệnh ở vùng biên. Trước diễn biến phức tạp của COVID-19, đồn đã kịp thời triển khai các hoạt động phòng, chống dịch; thực hiện tốt nhiệm vụ “kép”, vừa đảm bảo an ninh biên giới, vừa phòng, chống dịch tại đơn vị và tham gia phòng, chống dịch tại địa phương. Thành lập các tổ tuyên truyền, phát tờ rơi và cho các gia đình ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Đồng thời, đơn vị luôn quán triệt tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ không được phép chủ quan trong bất kỳ tình huống nào trên biên giới. Chính trị viên Đồn Biên phòng CKQT La Lay, Thượng tá Nguyễn Xuân Linh chia sẻ: “Thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy đồn thường xuyên chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Đồn thường xuyên tổ chức cho bộ đội huấn luyện quân sự, nghiệp vụ, luyện tập các phương án chiến đấu và xử lý các tình huống đột xuất xảy ra trên biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay lên đường làm nhiệm vụ tuần tra biên giới - Ảnh: S.P
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay lên đường làm nhiệm vụ tuần tra biên giới - Ảnh: S.P
Tất cả cán bộ, chiến sĩ khi được phân công nhiệm vụ luôn tuân thủ nghiêm mệnh lệnh, không rời khỏi khu vực chốt, kiểm soát tốt tất cả người và phương tiện qua lại, quyết không để xảy ra tình trạng xâm nhập biên giới trái phép”.

Đồng hành với địa phương và Nhân dân

Là đơn vị phụ trách địa bàn 2 xã khó khăn A Bung và A Ngo, Đồn Biên phòng CKQT La Lay xác định nhiệm vụ tham mưu và đồng hành với chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của đơn vị. Chỉ huy đơn vị đã chỉ đạo các tổ triển khai các mô hình phát triển kinh tế, hướng dẫn người dân khu vực biên giới chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo.

Đơn vị đã tìm nhiều giải pháp hỗ trợ các xã xây dựng mục tiêu, kế hoạch phát triển KTXH cụ thể cho từng năm, từng giai đoạn. Các cán bộ, chiến sĩ đã về từng bản, cụm dân cư tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân nhằm lựa chọn mô hình cụ thể giúp người dân phát triển kinh tế.

Mô hình kết nghĩa bản - bản đối diện hai bên biên giới giữa bản La Lay, xã A Ngo, huyện Đakrông (Việt Nam) với bản La Lay, huyện Sa Muồi, tỉnh Salavan (Lào) đã được Đồn Biên phòng CKQT La Lay triển khai từ nhiều năm qua. Từ khi hai bản kết nghĩa, đời sống của người dân đã thay đổi rất nhiều.

Người dân có nhận thức sâu sắc hơn về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các nội quy, hương ước của thôn, bản; xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả; tích cực phối hợp với BĐBP xây dựng tuyến biên giới hữu nghị Việt Nam - Lào. Công tác tuần tra song phương được tăng cường nhằm cùng nhau bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia bền vững.

Nhằm hỗ trợ Nhân dân bản La Lay A Sói (Lào) giải quyết khó khăn về nước sạch, nước sinh hoạt hằng ngày, Đồn Biên phòng CKQT La Lay đã khảo sát vị trí, kêu gọi cán bộ, chiến sĩ đơn vị đóng góp ngày lương, đồng thời kết nối các nhà hảo tâm xây dựng công trình nước sinh hoạt với tổng số tiền hơn 45 triệu đồng. Được biết, đến nay đơn vị đã kêu gọi xây dựng được 9 giếng khoan cho bà con trên khu vực biên giới A Bung, A Ngo và La Lay (Lào) có nguồn nước sạch để sinh hoạt.

Thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường” do Bộ Tư lệnh BĐBP phát động, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT La Lay đã nhận đỡ đầu cho em Hồ Thị Nghin ở bản La Lay A Sói, Cụm II, huyện Sa Muồi (Lào) cho đến khi em tốt nghiệp THPT với mức 500 nghìn đồng/tháng. Thấu hiểu khó khăn trên đường đến trường của em, Ban Chỉ huy đồn đã trích quỹ đơn vị mua tặng em chiếc xe đạp mới để em ngày ngày đến trường với bạn bè và vững thêm niềm tin trên con đường học tập.

Đồn Biên phòng CKQT la Lay còn xây dựng và triển khai hiệu quả nhiều mô hình, phong trào tiêu biểu như: “Ổ bánh mỳ nơi biên giới”, “Tiết học nơi biên giới”, “Tay kéo biên phòng”, “Ánh sáng vùng biên”, “Nồi cháo nghĩa tình cho bệnh nhân nghèo nơi biên giới”; “Dê giống khởi nghiệp” và nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Lãnh đạo hai xã A Bung và A Ngo, huyện Đakrông cho biết: thời gian qua, Đồn Biên phòng CKQT La lay đã chủ động, tích cực phối hợp, giúp đỡ địa phương trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồn đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc giữ vững QP-AN vùng biên giới, giúp đỡ Nhân dân địa phương ổn định tư tưởng, tâm lý để tập trung phát triển KT-XH có hiệu quả”.

Với những việc làm thiết thực, những sáng kiến, những mô hình hiệu quả của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT La Lay đã góp phần đáng kể trong xây dựng và phát triển vùng biên giới huyện Đakrộng; mối quan hệ quân dân ngày càng gắn bó; tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với Nhân dân và các lực lượng bảo vệ biên giới Việt - Lào ngày càng bền chặt, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Tặng 1.000 con ngan giống tạo sinh kế cho cư dân biên giới Việt - Lào

Hoàng Lâm |

Đây là chương trình nhằm thay đổi sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới Việt- Lào. Cũng là hoạt động thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết, thắm tình kết nghĩa giữa hai bản thuộc biên giới Việt- Lào anh em.

Lào – Thái Lan – Myanmar nỗ lực giải quyết vấn đề ô nhiễm khói bụi xuyên biên giới

PV |

Ngày 07/4/2023, tại Phủ Thủ tướng, ông Sonxay Sipandon Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào đã tham dự cuộc họp tham vấn ba bên về giải quyết vấn đề ô nhiễm khói bụi xuyên biên giới thông qua hệ thống hội nghị từ xa với Đại tướng Prayut Chan-Osa Thủ tướng Vương quốc Thái Lan và ông Awu So Myung Lai Thủ tướng nước Cộng hòa Liên bang Myanmar.

Bắt đối tượng vận chuyển 56 kg pháo qua biên giới lúc giữa đêm

Đình Tiến |

Đồn Biên phòng Thuận vừa phối hợp với Đội Trinh sát đặc nhiệm, Tiểu đoàn huấn luyện - Cơ động (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) và Công an xã Thuận, Công an xã Hướng Lộc phát hiện, bắt giữ đối tượng Hồ A Khế, sinh năm 1989, trú tại Thôn CuTaCa, xã Hướng Lộc, huyện Hướng hóa đang vận chuyển khoảng 56 kg pháo nổ trái phép từ biên giới vào nội địa.

Phố đi bộ Lao Bảo sẽ là điểm giao lưu văn hoá đậm màu sắc biên giới

YMS |

Thị trấn Lao Bảo (Hướng Hoá, Quảng Trị) đang gấp rút chuẩn bị tổ chức thí điểm phố đi bộ đầu tiên. Đây là không gian giao lưu, trải nghiệm các hoạt động văn hoá, ẩm thực đang được người dân chờ đợi và kỳ vọng sẽ là điểm giải trí hấp dẫn, thu hút khách du lịch.