Diễn đàn Trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Trị năm 2022

Minh Đức |

Ngày 27/4, tại TP.Đông Hà, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức Diễn đàn Trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Trị năm 2022. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Lan Hương tham dự diễn đàn.

Diễn đàn Trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Trị là dịp các trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu tỉnh Quảng Trị đang học tập, sinh sống ở trong, ngoài nước thảo luận về tầm nhìn, sứ mệnh, vai trò và khả năng đóng góp của đội ngũ trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu trong công cuộc kiến thiết và phát triển đất nước nói chung, tỉnh Quảng Trị nói riêng; đề xuất các cơ chế, chính sách phát huy trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp chủ động, nỗ lực cống hiến, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh; đề xuất các sáng kiến, giải pháp nhằm góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp đưa Quảng Trị đạt được những mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, phấn đấu đến năm 2025, Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước, đến năm 2030 thuộc nhóm tỉnh khá của cả nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng trao tặng quà cho các trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Trị - Ảnh: M.Đ
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng trao tặng quà cho các trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Trị - Ảnh: M.Đ

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi, đưa ra nhiều đề xuất, sáng kiến, giải pháp thúc đẩy phát triển KT - XH tỉnh Quảng Trị, cũng như đóng góp nhiều sáng kiến đầy tâm huyết, trách nhiệm cao về thúc đẩy phát triển phong trào khởi nghiệp và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh Quảng Trị; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong phát triển KT - XH tỉnh Quảng Trị; giải pháp phát triển du lịch Quảng Trị thành ngành kinh tế mũi nhọn; phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp chủ động, nỗ lực cống hiến, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh.

Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng nhấn mạnh: Diễn đàn Trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Trị năm 2022 là hoạt động rất có ý nghĩa của tuổi trẻ và càng có ý nghĩa hơn khi Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà đang ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng quê hương. Tin tưởng và kỳ vọng các trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp sẽ là những người truyền lửa, truyền hoài bão, khát vọng cống hiến vì một Quảng Trị phồn vinh, đổi mới, từ đó khơi dậy lòng nhiệt huyết, tài năng và sức trẻ xây dựng quê hương.

Qua diễn đàn này, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tỉnh đoàn thường xuyên sâu sát, lắng nghe, tìm hiểu những nguyện vọng chính đáng của thanh niên; tiếp tục làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối giữa thanh niên với các cấp chính quyền để tạo điều kiện thuận lợi cho tuổi trẻ Quảng Trị phát triển nhanh hơn, hoàn thiện hơn, được học tập, vui chơi giải trí, có việc làm và thu nhập tốt hơn, có môi trường sống văn minh công bằng, được phát huy tài năng và cống hiến cho quê hương, đất nước.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh, Tỉnh đoàn trao tặng quà cho các trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Trị.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Khai mạc Giải Bóng đá thanh niên ngành Ngân hàng Quảng Trị năm 2022

Minh Đức |

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị 1/5 (1972-2022), 71 năm Ngày thành lập Ngân hàng Việt Nam 6/5 (1951-2022), chiều nay 26/4, tại TP.Đông Hà, Đoàn thanh niên Ngân hàng Nhà nước tỉnh tổ chức khai mạc Giải Bóng đá thanh niên ngành Ngân hàng Quảng Trị năm 2022. 

Giải Bóng đá 7 người nam thanh niên thị trấn Gio Linh năm 2022

Minh Đức |

Ngày 16/4, Công ty Thể dục Thể thao Trần Hùng (huyện Gio Linh, Quảng Trị) tổ chức bế mạc Giải Bóng đá 7 người nam thanh niên thị trấn Gio Linh lần thứ I năm 2022.

Hơn 8.000 đoàn viên, thanh niên hưởng ứng ngày “Chủ nhật xanh”

Phương Trinh |

Tuổi trẻ toàn tỉnh Quảng Trị vừa đồng loạt ra quân hưởng ứng ngày “Chủ nhật xanh” lần thứ 1 năm 2022.

Thúc đẩy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên

Anh Quân |

Tháng 3 hằng năm, đoàn viên, thanh niên cả nước nói chung, tỉnh Quảng Trị nói riêng sôi nổi tổ chức các phong trào, hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên nhằm tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước, tạo nhiều dấu ấn tốt đẹp trong xã hội. Tháng Thanh niên còn là dịp để cấp ủy đảng, hệ thống chính trị các cấp thể hiện sự quan tâm, chăm lo đối với thế hệ trẻ.