Điện lực Vĩnh Linh đồng hành với sự phát triển của địa phương

Lâm Khanh |

Để hỗ trợ tích cực đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Điện lực Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã không ngừng đầu tư, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa hạ tầng lưới điện nhằm cung cấp điện liên tục và an toàn cho người dân, đặc biệt là góp phần quan trọng trong việc xây dựng nông thôn mới.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Vĩnh Linh có 305 trạm biến áp phụ tải và 1.085 km đường dây trung, hạ áp. Trước nhu cầu đáp ứng nguồn điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt và hoàn thành các chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới, Điện lực Vĩnh Linh đã huy động các nguồn lực đầu tư đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm hạ tầng lưới điện. Triển khai rà soát, đánh giá thực trạng và lên phương án đại tu, sửa chữa, nâng cấp hệ thống điện ở các xã, thị trấn bị xuống cấp để đáp ứng tốt khả năng truyền tải điện.

Công nhân Điện lực Vĩnh Linh thay mới công tơ điện cho khách hàng - Ảnh: H.N.K
Công nhân Điện lực Vĩnh Linh thay mới công tơ điện cho khách hàng - Ảnh: H.N.K

Trong đó, ưu tiên các khu vực có nhu cầu tiêu thụ điện năng cao, các xã đang tập trung xây dựng nông thôn mới. Giám đốc Điện lực Vĩnh Linh Phan Thành Vinh cho biết: “Hiện nay đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ cung ứng điện cho trên 32.000 khách hàng ở địa bàn huyện Vĩnh Linh. Việc hình thành thêm các khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới trên địa bàn đặt ra không ít thách thức đối với ngành điện. Do đó, chúng tôi xác định nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là phải cung ứng điện ổn định, liên tục, an toàn, không chỉ đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đời sống sinh hoạt của Nhân dân mà còn đảm bảo ổn định quốc phòng - an ninh trên địa bàn”.

Một trong những giải pháp cơ bản được Điện lực Vĩnh Linh thực hiện đó là luôn chú trọng đầu tư cải tạo, nâng cấp, phát triển lưới điện, nâng cao chất lượng điện năng, đặc biệt đối với khu vực trọng điểm, vùng tập trung sản xuất, kinh doanh quy mô lớn. Mặt khác, đơn vị đẩy mạnh mở rộng lưới điện về vùng nông thôn, ưu tiên khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa nên đến nay hệ thống lưới điện trung hạ áp đã về đến tận từng thôn, bản. Điện lực Vĩnh Linh đã huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hoàn thiện, sửa chữa đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả các công trình lưới điện hạ áp nông thôn.

Trong giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Vĩnh Linh đã được đầu tư trên 500 tỉ đồng để tập trung cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới với 92 công trình được xây dựng mới gồm 30 trạm biến áp phân phối; cải tạo, nâng cấp trên 100 km đường dây trung thế, 300 km đường dây hạ thế ở 18 xã, thị trấn. Trong đó phải kể đến một số công trình lớn như đại tu đường dây hạ áp tại các xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn, Vĩnh Hiền, Vĩnh Thủy, thị trấn Hồ Xá, thị trấn Cửa Tùng; cải tạo, xây dựng mới các tuyến đường dây hạ áp tại 4 xã Vĩnh Kim (cũ), Vĩnh Hà, Vĩnh Tân (cũ), Vĩnh Tú và thị trấn Bến Quan…

Bên cạnh đó, đơn vị chú trọng hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân cùng chung tay bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Từ đó từng bước góp phần tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, làm tốt công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, giảm thiểu sự cố lưới điện trong điều kiện thời tiết bất lợi, hạn chế tổn thất điện năng. Đặc biệt trong năm 2021, đơn vị phát triển mới gần 700 khách hàng, sản lượng điện đạt 81,4 triệu kWh, tăng gần 102,78% so với cùng kỳ.

Trong đó, điện thương phẩm đạt 74,9 triệu kWh, doanh thu hơn 140 tỉ đồng, tăng 107,13% so với cùng kỳ năm 2020, đầu tư xây dựng mới 5 trạm biến áp phân phối, gần 25 km đường dây trung, hạ áp. Với sự đầu tư đồng bộ, Điện lực Vĩnh Linh đã cùng các địa phương trong huyện hình thành hệ thống lưới điện đồng bộ, an toàn, đảm bảo tiêu chí số 4 trong xây dựng nông thôn mới, làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, Điện lực Vĩnh Linh quan tâm đến các hoạt động an sinh xã hội, trách nhiệm đối với cộng đồng. Trong đó đã thực hiện nhiều chương trình từ thiện, nhân đạo, đầu tư vào công trình phục vụ dân sinh, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, tham gia vào dự án Hỗ trợ giảm nghèo bền vững cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số của 3 xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà. Hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, động viên, trợ giúp gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ… cũng thực hiện thường xuyên. Kịp thời trợ giúp các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tinh thần “tương thân tương ái”.

Ngoài ra, đơn vị đang nhận đỡ đầu, tiếp sức đến trường cho 3 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phối hợp với Hội Người khuyết tật, nạn nhân da cam/dioxin và bảo trợ xã hội huyện triển khai chương trình tặng “Cháo tình thương” cho bệnh nhân tại Trung tâm y tế huyện; vận động quyên góp, tiếp sức cho lực lượng chức năng ở tuyến đầu phòng, chống COVID-19...

Ở địa bàn Vĩnh Linh, sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình nâng cấp đã mang lại hiệu quả rõ rệt, khôi phục lại năng lực vận hành, tiết kiệm vốn đầu tư, nâng cao độ tin cậy, chất lượng cung cấp điện an toàn, liên tục, tỉ lệ tổn thất điện năng giảm trên 5%/ năm. Đến nay hệ thống điện trung thế liên xã của huyện đã được đầu tư theo đúng quy hoạch, 100% xã đạt tiêu chí điện trong xây dựng nông thôn mới. Lưới điện quốc gia đã đến tận các thôn, làng xa xôi, vùng miền núi khó khăn như các xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà.

Để quản lý, vận hành lưới điện linh hoạt, an toàn, tăng độ tin cậy cung cấp điện, Điện lực Vĩnh Linh tiếp tục huy động mọi nguồn lực để đầu tư, nâng cấp hạ tầng lưới điện, đặc biệt là chú trọng triển khai chương trình nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Từ đó, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương, đồng hành với sự phát triển của quê hương.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Ban Nữ công Công ty Điện lực Quảng Trị hỗ trợ bữa ăn sáng cho tuyến đầu chống dịch

Trường Nguyên |

Ngày 20/10/2021, Ban Nữ công Công ty Điện lực Quảng Trị đã đến trao 89 suất ăn sáng cho cán bộ y tế đang làm nhiệm vụ xét nghiệm và điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị làm việc với Công ty Điện lực Quảng Trị

Nguyên Kha |

Ngày 18/10/2021, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Trị Hoàng Đức Thắng có buổi làm việc Công ty Điện lực Quảng Trị (PC Quảng Trị) về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành.

Diệu Huyền - gương mặt trẻ tiêu biểu của ngành điện lực Thừa Thiên Huế

Quang Bách |

Diệu Huyền chia sẻ: “Mong muốn tuổi trẻ được trải nghiệm nhiều nhất và ý nghĩa nhất cho công việc”.

Tiếp tục hoạt động ý nghĩa hiến máu cứu người trong mùa dịch

Dương Xuân |

Với phương châm hành động “Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”, ngày  09/10/2021, cán bộ công nhân viên (CBCNV) Công ty Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế, các đơn vị xây lắp và sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh đã cùng tham gia hiến máu tình nguyện.