Diễn tập triển khai hành động sớm trước bão và lũ do bão

Nhơn Bốn |

Ngày 26/8, tại xã Triệu Độ (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh phối hợp với Tổng cục PCTT (Bộ Nông nghiệp và PTNT) tổ chức diễn tập triển khai hành động sớm trước bão và lũ do bão. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tham dự diễn tập. 

Phát biểu khai mạc diễn tập, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh: Những năm gần đây, tình hình thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường đã gây ra những thiệt hại vô cùng nghiêm trọng về người, tài sản, ảnh hưởng nặng nề đến quá trình xây dựng, phát triển KT - XH của đất nước nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng phát biểu khai mạc buổi diễn tập - Ảnh: N.B
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng phát biểu khai mạc buổi diễn tập - Ảnh: N.B

Vì thế, chương trình diễn tập triển khai hành động sớm trước bão và lũ do bão lần này là hoạt động vô cùng thiết thực, ý nghĩa, góp phần nâng cao năng lực chủ động phòng chống thiên tai cho người dân cũng như chính quyền cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Để chương trình diễn tập đạt hiệu quả cao, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, chính quyền các địa phương và toàn thể người dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát nội dung, kịch bản để triển khai tốt công tác diễn tập, đảm bảo yêu cầu đề ra. Qua đó, rút ra bài học kinh nghiệm để kịp thời khắc phục và triển khai áp dụng hiệu quả vào thực tiễn trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, cần căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của trung ương và tỉnh, các nội dung theo Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 23/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác PCTT và TKCN năm 2022. Tập trung bám sát phương châm “4 tại chỗ”, phát triển KT - XH phải song hành với công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai, quyết tâm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Tình huống giả định được đưa ra trong buổi diễn tập lần này là cơn bão số 5 sau khi đi qua Philippines đã tiếp tục mạnh lên với sức gió mạnh nhất gần vùng tâm bão cấp 10 – 11 (89 – 117 km/giờ), giật cấp 13. Dự báo trong khoảng 72 giờ tới, bão số 5 sẽ đổ bộ vào vùng đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế.

Diễn tập sơ tán gia súc đến nơi an toàn - Ảnh: N.B
Diễn tập sơ tán gia súc đến nơi an toàn - Ảnh: N.B

Nội dung diễn tập bao gồm: Diễn tập vận hành cơ chế cấp xã (trình bày viện dẫn và kịch bản diễn tập ứng phó với cơn bão số 5; họp vận hành cơ chế diễn tập); diễn tập thực binh (diễn tập cung cấp thực phẩm, ứng dụng thùng nhựa chống nước, di dời gia súc, sơ tán dân).

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên quá trình diễn tập, các thành phần tham gia đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Cuộc diễn tập thể hiện được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, khả năng điều hành của chính quyền địa phương và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận, đơn vị, đoàn thể trong công tác phòng, chống thiên tai.   

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Lũ lụt ảnh hưởng tới hàng nghìn người ở miền Bắc nước Lào

Phương Oanh |

Theo Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào, lũ lụt đã tàn phá 4 tỉnh Xayaboury, Huaphan, Luang Prabang và Vientiane, với ít nhất 10 huyện bị ảnh hưởng.

Lũ lụt gây thiệt hại lớn tại nhiều tỉnh của Lào

PV |

Lượng mưa lớn trút xuống nhiều khu vực trên khắp nước Lào từ ngày 6 – 9/8 đã gây ra lũ lụt, làm hư hại nhà cửa và cơ sở hạ tầng, đồng thời nhấn chìm hàng trăm ha đất nông nghiệp ở nhiều tỉnh và thủ đô Viêng Chăn.

Bão số 2 đổ về miền Bắc, cảnh báo mưa lớn và ngập lụt

Thanh Mai |

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 2 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km.

Mưa lớn gây ngập lụt ở Vientiane

Tổng hợp |

Mưa lớn kéo dài nhiều giờ kể từ chiều tối 6/8 khiến nhiều tuyến đường ở thủ đô Vientiane bị ngập sâu.