Đỡ đầu dài hạn học sinh, sinh viên nghèo

Sỹ Hoàng |

“Không giống với các loại học bổng khác là chỉ trao một lần cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, học bổng đỡ đầu dài hạn mang tính căn cơ, bền vững hơn. Bởi học bổng này sẽ được trao dần từng đợt trong suốt thời gian các em học tập tại các trường đại học, cao đẳng cũng như các bậc học phổ thông, tiểu học nhằm đảm bảo cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học yên tâm học tập”, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị Nguyễn Thị Hồng Vân cho biết như vậy khi nói về chương trình trao học bổng đỡ đầu dài hạn mà Hội Khuyến học tỉnh triển khai trong thời gian qua.

Mới đây, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức lễ trao học bổng đỡ đầu dài hạn cho em Lê Thị Thảo Phương (ở Tiểu khu 3, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong) là tân sinh viên ngành Kế toán, Trường Đại học Tài chính - Marketing (TP. Hồ Chí Minh) với tổng số tiền là 48 triệu đồng cho cả khóa học từ năm 2021 - 2025 (mức đỡ đầu 1 triệu đồng/tháng); nguồn kinh phí do Ban Khuyến học Kho bạc Nhà nước Quảng Trị tài trợ. Trao học bổng đỡ đầu dài hạn cho em Nguyễn Thị Mỹ Nhân (ở thôn Phú Ngạn, xã Thanh An, huyện Cam Lộ) là tân sinh viên Trường Đại học Kinh tế Huế với tổng số tiền 24 triệu đồng cho cả khóa học từ năm 2021 - 2025 (6 triệu đồng/năm học); nguồn kinh phí do bà Lê Hà ở TP. Hồ Chí Minh tài trợ.

Trao học bổng đỡ đầu dài hạn cho em Nguyễn Thị Mỹ Nhân - Ảnh: S.H
Trao học bổng đỡ đầu dài hạn cho em Nguyễn Thị Mỹ Nhân - Ảnh: S.H

Em Nguyễn Thị Mỹ Nhân cho biết: “Em không được may mắn như bạn bè cùng trang lứa, bởi ba em mắc bệnh hiểm nghèo rồi mất từ khi em còn học ở bậc Tiểu học. Mẹ em phải cố gắng tảo tần làm ruộng, trồng rau màu để nuôi hai anh em ăn học… Ngày nhận giấy báo trúng tuyển Trường Đại học Kinh tế Huế, em vừa mừng, vừa lo. Mừng vì đã thực hiện ước mơ được bước chân vào giảng đường đại học. Còn lo bởi không biết mẹ có thể lo cho em tiếp tục học đại học được không. Và nỗi lo ấy của em tan biến khi Hội Khuyến học tỉnh đã kết nối với cô Lê Hà (một người con của quê hương Quảng Trị) hiện đang sinh sống, làm việc ở TP. Hồ Chí Minh tài trợ học bổng đỡ đầu dài hạn cho em. Em vô cùng biết ơn Hội Khuyến học tỉnh và cô Lê Hà. Dù nằm trong vùng tâm dịch với bao khó khăn, gian khổ, cô Lê Hà vẫn hướng về quê hương và đã hỗ trợ, giúp đỡ em tiếp tục học đại học. Em cũng được biết là trước đó, cô Lê Hà đã đỡ đầu dài hạn cho 2 anh chị sinh viên Quảng Trị từ khi nhập học cho đến ngày tốt nghiệp đại học”.

Còn em Lê Thị Thảo Phương tâm sự: “Em sinh ra trong một gia đình nghèo khó bởi ba em bị bệnh thần kinh. Người em của em vừa mất cách đây chưa lâu bởi căn bệnh não úng thủy, sau 14 năm gia đình phải cố gắng hết sức để chữa trị. Nguồn thu nhập của cả gia đình đều trông chờ vào sự gánh vác, lo toan của mẹ. Khi nhận giấy báo trúng tuyển ngành Kế toán, Trường Đại học Tài chính - Marketing (TP. Hồ Chí Minh), em đã khóc vì lo mẹ em không đủ điều kiện để cho em nhập học. Và khi nhận được tin Hội Khuyến học tỉnh, Ban Khuyến học Kho bạc Nhà nước Quảng Trị trao học bổng đỡ đầu dài hạn cho em trong suốt khóa học từ năm 2021 - 2025, em òa khóc trong niềm vui sướng, hạnh phúc”.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nguyễn Thị Hồng Vân cho biết thêm, thời gian qua, với tấm lòng thơm thảo, nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh cũng như kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài đã chung tay, góp sức đỡ đầu dài hạn cho hàng chục học sinh, sinh viên nghèo hiếu học. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, Hội Khuyến học tỉnh đã kêu gọi sự đóng góp của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm để trao học bổng đỡ đầu dài hạn cho 11 học sinh, sinh viên nghèo hiếu học trên địa bàn tỉnh.

Đơn cử như: Chị Trương Thị Thu Thủy (ở CHLB Đức) đã đỡ đầu dài hạn cho 4 anh em mồ côi cả cha lẫn mẹ gồm: Hồ Văn Nội (hiện đang học nghề cơ khí), Hồ Thị Hà (học sinh lớp 11, Trường Trung cấp dạy nghề Quảng Bình); Hồ Văn Nam (học sinh lớp 9, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú, THCS Hướng Phùng), Hồ Thị Trà My (học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Hướng Phùng) ở thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa. Quỹ Khuyến học tỉnh đỡ đầu dài hạn cho 3 anh em mồ côi cả cha lẫn mẹ gồm: Hồ Thị Đước (học sinh lớp 9, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh), Hồ Ai Đen (học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Hướng Phùng), Hồ Văn Đã (học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Hướng Phùng) ở thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa.

Cô Hằng (ở CHLB Đức) đỡ đầu dài hạn cho các em: Lê Thị Thu Hương (học sinh lớp 10, Trường THPT Trần Văn Kỷ, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) ở thôn Hưng Nhơn, xã Hải Phong, huyện Hải Lăng; Trần Thanh Hoành (học sinh lớp 10, Trường THCS&THPT thị trấn Cửa Việt) ở Khu phố 8, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh… Trước đó, Tổ Phật tử Chính Tâm, Chùa Quán Sứ, Hà Nội cũng đã đỡ đầu dài hạn cho 34 em học sinh, sinh viên nghèo hiếu học trên địa bàn tỉnh…

Có thể nói, học bổng đỡ đầu dài hạn đã giúp cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học trang trải phần lớn chi phí trong quá trình học tập, cũng như tiếp thêm nghị lực vượt qua khó khăn vươn lên theo đuổi giấc mơ đến trường. Có nhiều em tiếp tục học lên cao hơn, hoặc ra nước ngoài học tập, cũng có em sau khi ra trường làm việc quay lại giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác. Thời gian tới, Hội Khuyến học tỉnh sẽ tiếp tục kêu gọi rộng rãi hơn nữa các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm cưu mang, đỡ đầu dài hạn cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đến trường.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng 30 suất học bổng cho học sinh Vân Kiều

Nguyễn Trang |

Đại diện Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa đến trao 30 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho 30 học sinh người dân tộc Vân Kiều ở 3 xã miền núi Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà. Toàn bộ kinh phí được trích từ nguồn quỹ do Qũy Bảo trợ trẻ em Việt Nam hỗ trợ. Qua đó góp phần trợ giúp, khích lệ tinh thần vượt khó học tập của học sinh các địa phương vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Vĩnh Linh.

Trao học bổng SEEDS cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi

Sỹ Hoàng |

Ngày 26/10/2021, được sự tài trợ của Tổ chức Vòng Tay Thái Bình, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết chương trình học bổng “Phát triển giáo dục và kỹ năng” (viết tắt là SEEDS) năm học 2020 - 2021; trao học bổng SEEDS học kỳ I, năm học 2021 – 2022 cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh.

Trao học bổng đỡ đầu dài hạn cho 2 sinh viên nghèo hiếu học

Sỹ Hoàng |

Ngày 19/10/2021, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị tổ chức trao học bổng đỡ đầu dài hạn cho 2 sinh viên nghèo hiếu học.

20 học sinh hiếu học huyện Vĩnh Linh nhận học bổng “Tiếp sức đến trường”.

Nguyễn Trang |

Ngày 11/10/2021, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị phối hợp cùng Hội Khuyến học huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) tổ chức trao 20 suất học bổng “Tiếp sức đến trường” năm học 2021- 2022, giá trị 500.000 đồng/ suất, cho 20 học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo hiếu học trên địa bàn.