Doanh nghiệp nỗ lực vượt khó, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế

Hà Trang |

Thời gian qua, mặc dù nền kinh tế của tỉnh còn nhiều khó khăn nhưng doanh nghiệp (DN), doanh nhân và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã năng động, vượt qua khó khăn, thách thức để phát triển sản xuất, kinh doanh và thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế. 

Qua đó, góp phần cùng ngành thuế hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển.

Công ty Xăng dầu Quảng Trị là đơn vị thành viên của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam có chức năng kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn, khí gas hóa lỏng, dịch vụ bảo hiểm. Công ty hiện có 41 cửa hàng xăng dầu và 9 cửa hàng kinh doanh dầu nhờn, khí gas hóa lỏng.

Ban lãnh đạo công ty luôn nhận thức thực hiện kế hoạch nộp thuế là nghĩa vụ của doanh nghiệp, đồng thời cũng là trách nhiệm của người lao động công ty trong việc đóng góp ngân sách để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Cục Thuế tỉnh tôn vinh, tặng giấy khen cho các doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách - pháp luật thuế nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 - Ảnh: H.T
Cục Thuế tỉnh tôn vinh, tặng giấy khen cho các doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách - pháp luật thuế nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 - Ảnh: H.T

Để hoàn thành tốt chỉ tiêu, kế hoạch nộp thuế hằng năm được giao, ban lãnh đạo công ty đã chủ động đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số...

Nhờ vậy, trong những năm qua, Công ty Xăng dầu Quảng Trị luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giao.

Đặc biệt, năm 2022, công ty đã nộp vào ngân sách tỉnh 173 tỉ đồng, vượt 5% so với kế hoạch được giao và là đơn vị có số nộp ngân sách cao nhất tỉnh, vinh dự được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua Giải đặc biệt trong phong trào thi đua thực hiện nghĩa vụ thuế năm 2022.

Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Quảng Trị Nguyễn Đức Hùng cho biết: “Cục Thuế tỉnh luôn tích cực phối hợp, hỗ trợ Công ty Xăng dầu Quảng Trị trong việc triển khai thực hiện kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử.

Mặt khác, mọi thắc mắc trong quá trình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế từ phía công ty đều được cán bộ, công chức ngành thuế hướng dẫn, giải đáp kịp thời để hạn chế thấp nhất những sai sót có thể xảy ra.

Dự kiến năm 2023, trong bối cảnh khó khăn chung của tình hình kinh tế trong nước và thế giới, công ty sẽ nỗ lực phấn đấu để nộp vào ngân sách tỉnh khoảng 173 tỉ đồng”.

Có thể khẳng định, vai trò của DN có vị trí đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế bởi DN là bộ phận chủ yếu tạo ra tổng sản phẩm xã hội; huy động và phát huy nội lực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương; góp phần quyết định vào sự phục hồi và tăng trưởng kinh tế; tăng thu ngân sách nhà nước và tham gia giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Những năm qua, bên cạnh cơ chế, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh, cộng đồng DN, doanh nhân trên địa bàn đã thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Thương hiệu sản phẩm hàng hóa của nhiều DN đã được khẳng định về uy tín, chất lượng, có chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong và ngoài nước.

Nhiều lĩnh vực sản xuất đã khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của tỉnh để đa dạng hóa loại hình kinh doanh. Toàn tỉnh hiện có trên 3.400 DN. Đây chính là lực lượng chủ yếu huy động các nguồn lực sản xuất, tạo ra sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cho xã hội, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trước những khó khăn do sự tác động của suy thoái kinh tế, khó khăn về vốn, sản phẩm tiêu thụ chậm, lượng hàng tồn kho cao, thị trường thu hẹp... song nhờ có chiến lược sản xuất, kinh doanh phù hợp; chủ động duy trì ổn định và phát triển sản xuất, tìm kiếm thị trường, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, nên hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN vẫn được duy trì ổn định và có sự phát triển khá.

Một số DN có số nộp thuế hằng năm lên đến hàng chục, hàng trăm tỉ đồng. Điển hình như trong năm 2022, Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Trị có số thuế đã nộp 158,5 tỉ đồng; Chi nhánh Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải Hà tại Quảng Trị có số thuế đã nộp 112,3 tỉ đồng; Công ty CP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị có số thuế đã nộp 66,28 tỉ đồng; Công ty Điện lực Quảng Trị có số thuế đã nộp 18,447 tỉ đồng...

Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Võ Thái Hiệp khẳng định, xác định đóng góp vào ngân sách nhà nước là trách nhiệm và nghĩa vụ quan trọng, thời gian qua, Hiệp hội DN tỉnh luôn đồng hành, chia sẻ với ngành thuế trong thực hiện pháp luật về thuế trên địa bàn.

Cụ thể, hiệp hội luôn theo dõi sát sao tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của các DN, động viên DN thành viên chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước; thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và nâng cao trách nhiệm xã hội, đóng góp ngày càng nhiều hơn vào ngân sách nhà nước để góp phần phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Để giảm thiểu thời gian và chi phí cho DN khi thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, thời gian tới, ngành thuế tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, nâng cao chất lượng dịch vụ khai, nộp thuế, hóa đơn điện tử.

Đồng thời tạo điều kiện cho DN được hưởng các ưu đãi của Chính phủ về thuế như khoanh nợ thuế, gia hạn thời gian thu tiền thuê đất, giảm thuế GTGT... nhằm tạo điều kiện cho người nộp thuế có thêm nguồn vốn duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo hoàn thuế kịp thời theo đúng chính sách, pháp luật.

“Là cơ quan quản lý thuế, chúng tôi mong muốn cộng đồng DN, doanh nhân trên địa bàn tỉnh ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, cải tiến công nghệ, mở rộng thị trường, quan tâm chăm lo đời sống của người lao động và hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, thẳng thắn góp ý những thiếu sót, tiêu cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức ngành thuế nhằm xây dựng cơ quan thuế vững mạnh toàn diện, góp phần cùng với ngành thuế hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nguyễn Ngọc Tú khẳng định.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách

Lê Dương |

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, hôm nay 2/11, tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước, phương án bổ sung ngân sách trung ương năm 2024.

Gặp mặt doanh nghiệp nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

Hà Trang |

Ngày 13/10, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức gặp mặt doanh nghiệp (DN) nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế

Hà Trang |

Ngày 9/10, Cục Thuế tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Gặp mặt các doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

Thanh Trúc |

Ngày 6/10, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp trực thuộc đảng bộ khối nhân kỷ niệm 19 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 (2004 - 2023). Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến tham dự.