Gắn biển công trình thanh niên “Điểm quét mã QR tuyên truyền quảng bá du lịch Quảng Trị”

Trúc Phương |

Nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia quảng bá du lịch Quảng Trị và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hôm nay 24/12/2020, Tỉnh đoàn Quảng Trị phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch (XTĐT,TM&DL) tỉnh tổ chức lễ gắn biển công trình thanh niên “Điểm quét mã QR tuyên truyền quảng bá du lịch Quảng Trị” và phát động đợt thi đua cao điểm “90 ngày tuổi trẻ tỉnh Quảng Trị thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 (1931 – 2021). Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy tham dự chương trình.

Công trình “Điểm quét mã QR tuyên truyền quảng bá du lịch Quảng Trị” được triển khai từ tháng 9/2020 tại 10 điểm địa danh lịch sử văn hóa nổi tiếng trong tỉnh bao gồm: Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị, Cầu Hiền Lương – sông Bến Hải, Địa đạo Vịnh Mốc, Sân bay Tà Cơn, Nhà tù Lao Bảo, Khu Di tích trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Hệ thống khai thác Giếng cổ Gio An, Nhà Lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Lãnh đạo tỉnh sử dụng công trình thanh niên “Điểm quét mã QR tuyên truyền quảng bá du lịch Quảng Trị” - Ảnh: T.P
Lãnh đạo tỉnh sử dụng công trình thanh niên “Điểm quét mã QR tuyên truyền quảng bá du lịch Quảng Trị” - Ảnh: T.P

Công trình được xây dựng dựa trên ứng dụng quét mã QR trên điện thoại thông minh để du khách có thể tìm hiểu về các di tích, địa danh, địa điểm du lịch với 2 phần chính: Giới thiệu thông tin, hình ảnh nổi bật của từng địa điểm và cẩm nang du lịch Quảng Trị như loại hình du lịch, địa danh nổi tiếng, đặc sản vùng miền,… Các phần thiết kế với nội dung sinh động, chi tiết, dễ hiểu bằng cả hai ngôn ngữ Việt - Anh nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của khách du lịch trong và ngoài nước.

Đây là công trình được thực hiện bởi 20 tình nguyện viên là những người con của Quảng Trị đang học tập, lao động trong và ngoài tỉnh, thể hiện khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Quảng Trị đối với sự phát triển của quê hương.

Trong khuôn khổ chương trình, BTV Tỉnh đoàn đã phát động đợt thi đua cao điểm “90 ngày tuổi trẻ tỉnh Quảng Trị thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, phát động toàn đoàn ra quân thực hiện các công trình, phần việc thanh niên; giải quyết những khâu yếu, việc khó, việc mới, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng của địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đánh giá cao sự sáng tạo và tinh thần đi đầu ứng dụng CNTT của Tỉnh đoàn, Trung tâm XTĐT,TM&DL tỉnh trong thúc đẩy, quảng bá du lịch Quảng Trị. Đồng thời, bày tỏ mong muốn tuổi trẻ của tỉnh sẽ có 90 ngày thi đua sôi nổi hướng tới chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Dịp này, BTV Tỉnh đoàn đã khánh thành công trình thanh niên “Điểm quét mã QR tuyên truyền quảng bá du lịch Quảng Trị”, trao tặng giấy chứng nhận và quà cho 20 tình nguyện viên đã tham gia tích cực vào công trình này.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Giữ gìn tính nguyên bản của di sản trong phát triển du lịch Quảng Trị

Quảng An |

Quảng Trị là một vùng đất có lịch sử định cư lâu đời; là địa bàn có vị trị đặc biệt trong các thời kỳ lịch sử; là nơi phân định ranh giới của những triều đại phong kiến; và là giới tuyến tạm thời hơn 20 năm trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc giữa thế kỷ 20.

Du lịch Quảng Trị, vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế

Lâm Thanh |

Quảng Trị là địa phương có nhiều di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh đẹp như biển, sông, suối, rừng nguyên sinh,...Đây được coi là thế mạnh đặc thù để Quảng Trị khai thác ngành “công nghiệp không khói”. Vậy nhưng du lịch vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế.

Cần nâng cao hiệu quả mô hình du lịch cộng đồng ở Hướng Hóa

Kô Kăn Sương |

Hướng Hóa (Quảng Trị) là huyện miền núi có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng. Nơi đây khí hậu ôn hòa, cảnh quan phong phú, đa dạng và đa phần còn giữ nguyên nét hoang sơ; có sức hấp dẫn rất lớn về giá trị lịch sử, truyền thống văn hóa đặc sắc, ẩm thực đặc trưng của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô...Tuy nhiên, việc phát triển du lịch cộng đồng ở huyện bấy lâu chưa tương xứng với tiềm năng, thiếu bền vững, cần có giải pháp để nâng cao hiệu quả của mô hình này.

Mỗi người dân là một đại sứ du lịch

Minh Trí |

Với cách tự sáng tạo ra sản phẩm du lịch, những người dân trên đất Gio An đã bắt đầu bước chân vào việc thực hiện mô hình du lịch cộng đồng đầy tiềm năng, đồng thời mở ra một hướng phát triển mới cho du lịch Quảng Trị. Đó là nông dân sẽ “tự kéo” du khách đến làng quê của mình, mái nhà của mình.