Giao lưu và trao tặng Tạp chí Cửa Việt cho học viên Lào tại Trường Chính trị Lê Duẩn

Kăn Sương |

Ngày 5/9, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị phối hợp với Trường Chính trị Lê Duẩn, Tạp chí Cửa Việt tổ chức buổi giao lưu và trao tặng Tạp chí Cửa Việt cho học viên Lào đang theo học lớp Trung cấp Lý luận chính trị Khóa 11 tại Trường Chính trị Lê Duẩn.


Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND,  ngày 28/2/2022 của UBND tỉnh về công tác thông tin đối ngoại của tỉnh Quảng Trị năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Tạp chí Cửa Việt xuất bản số Tạp chí chuyên đề “Chung dãy Trường Sơn” phát hành vào tháng 9/2022 với nhiều bài viết phản ánh đa dạng mối quan hệ hữu nghị trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa giữa Việt Nam - Lào - Thái Lan nói chung và Quảng Trị với các tỉnh bạn Lào nói riêng.

Phát biểu tại buổi giao lưu, Phó Giám đốc Sở thông tin và Truyền thông Nguyễn Hoàn cho biết, buổi giao lưu và trao tặng Tạp chí Cửa Việt cho học viên Lào là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào 5/9 (1962-2022), 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào 18/7 (1977-2022), năm “Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” 2022.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trường Chính trị Lê Duẩn, Tạp chí Cửa Việt trao tặng Tạp chí Cửa Việt cho học viên Lào - Ảnh: K.S
Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trường Chính trị Lê Duẩn, Tạp chí Cửa Việt trao tặng Tạp chí Cửa Việt cho học viên Lào - Ảnh: K.S

Tình đoàn kết, hữu nghị Việt - Lào là tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai quốc gia, hai dân tộc đã dày công vun đắp, chúng ta phải có trách nhiệm kế thừa, vun bồi, trao truyền cho các thế hệ tương lai để xây dựng hai đất nước phồn vinh, thịnh vượng, góp phần gìn giữ hòa bình ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Trường Chính trị Lê Duẩn là một trong những đơn vị góp phần tạo dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt nam – Lào. Từ năm 2008 đến nay, trường đã tổ chức đào tạo hệ trung cấp lý luận chính trị cho trên 400 học viên Lào, bổ sung nguồn lực cho cán bộ cấp tỉnh, huyện của các tỉnh nước bạn.

Nhiều học viên sau khi hoàn thành khóa học, trở về nước được bổ nhiệm, điều động, luân chuyển đến những vị trí cao hơn. Điều đó nói lên hiệu quả đào tạo của nhà trường thành công trong thực tiễn, góp phần đưa mối quan hệ giữa tỉnh Quảng Trị và các tỉnh nước bạn là Salavan, Savannakhẹt lên một tầm cao mới.

 Tổng Biên tập Tạp chí Cửa Việt Đoàn Phương Nam cũng đã trực tiếp giới thiệu số báo 336, chủ đề “Chung dãy Trường Sơn” và điểm qua nhiều bài viết sâu sắc cùng các sáng tác văn học nghệ thuật của Việt Nam – Lào nói chung và Quảng Trị, Salavan, Savannakhet nói riêng. Qua đó, ngợi ca tình hữu nghị Việt – Lào không chỉ trong thời chiến mà trong thời bình luôn gắn bó, thắt chặt, cùng giúp nhau tiến bộ trên mọi lĩnh vực cuộc sống.

Thay mặt học viên Lào lớp Trung cấp Lý luận chính trị Khóa 11, chị Thê Va bày tỏ cám ơn Sở Thông tin và Truyền thông, Trường Chính trị Lê Duẩn và Tạp chí Cửa Việt đã quan tâm tổ chức buổi giao lưu và trao tặng tạp chí rất ý nghĩa. Thông qua những bài viết được đăng tải trong tạp chí sẽ giúp cho học viên Lào hiểu biết sâu hơn quan hệ tốt đẹp của Việt Nam – Lào. Đồng thời, học viên Lào sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực học tập, trau dồi hơn nữa trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị để sau khi hoàn thành khóa học trở về nước tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương, đất nước phát triển; giữ gìn và phát huy mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước ngày càng bền vững.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Tặng trang thiết bị dạy học trị giá khoảng 1,3 tỉ đồng cho 4 trường học huyện miền núi Đakrông

Quang Hiệp |

Ông Võ Đình Sỹ, Trưởng Chương trình Vùng Đakrông (Quảng Trị), Tổ chức Tầm nhìn thế giới cho biết, vừa hoàn thành việc lắp đặt, bàn giao 84 bộ máy vi tính cùng một số đồ dùng, thiết bị phục vụ việc dạy và học cho 4 ngôi trường tại huyện miền núi Đakrông.

Gần 170 học sinh miền núi được tặng quà, khám mắt

Trúc Phương |

Ngày 27/8, Chi đoàn Báo Quảng Trị phối hợp với Chi đoàn Bệnh viện Mắt Quảng Trị tổ chức chương trình “Nâng bước em đến trường” cho học sinh tại Trường Tiểu học thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông. 

Trao tặng 20 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo xa trường

Hải An |

Ngày 23/8, nhân dịp năm học mới 2022 - 2023, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị tổ chức trao tặng xe đạp mới cho học sinh nghèo các trường: TH&THCS Triệu Tài, THCS Triệu Thành (huyện Triệu Phong) do gia đình Tổng Bí thư Lê Duẩn tài trợ.

Tặng 100 túi xách, 250 áo phao cho học sinh khó khăn

Nguyễn Trang |

Ngày 21/8, Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Trị phối hợp với Nhóm Dự án luyện phát âm và giao tiếp tiếng Anh; Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Linh tổ chức trao quà cho học sinh khó khăn và cán bộ, giáo viên bị bệnh hiểm nghèo trên địa bàn huyện.