Gio Linh: Ra mắt mô hình “Phụ nữ Phật giáo sống tốt đời, đẹp đạo”

Lệ Như |

Ngày 13/10, tại xã Gio Việt, Hội LHPN huyện Gio Linh (Quảng Trị) phối hợp với xã Gio Việt tổ chức ra mắt mô hình “Phụ nữ Phật giáo sống tốt đời, đẹp đạo” xã Gio Việt.

Mô hình “Phụ nữ Phật giáo sống tốt đời, đẹp đạo” có 17 thành viên là các hội viên phụ nữ Phật giáo trên địa bàn xã Gio Việt. Sau khi ra mắt, mô hình sẽ tập trung tuyên truyền, vận động, động viên phụ nữ Phật giáo tự nguyện tham gia các hoạt động hội, phát huy vai trò trong hệ thống chính trị, đảm bảo thực hiện tốt phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần xây dựng tổ chức hội phát triển bền vững, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.

Các thành viên ký cam kết xây dựng mô hình “Phụ nữ Phật giáo sống tốt đời, đẹp đạo”- Ảnh: L.N
Các thành viên ký cam kết xây dựng mô hình “Phụ nữ Phật giáo sống tốt đời, đẹp đạo”- Ảnh: L.N

Đồng thời qua đó nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực về mọi mặt cho phụ nữ Phật giáo, hướng dẫn triển khai các hoạt động thiết thực, phát huy tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên thực hiện thắng lợi các cuộc vận động và phong trào thi đua do hội và địa phương tổ chức.

Đi vào hoạt động, mô hình sẽ tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đến với các thành viên. Đồng thời phát động các phong trào thi đua trong phụ nữ tôn giáo, lan tỏa tinh thần sống “tốt đời, đẹp đạo” bằng những việc làm cụ thể như phụ nữ tôn giáo chung sức xây dựng nông thôn mới, các mô hình liên kết phát triển kinh tế, các đợt tình nguyện vì phụ nữ, trẻ em nghèo…

Được biết, mô hình “Phụ nữ Phật giáo sống tốt đời, đẹp đạo” xã Gio Việt là mô hình điểm của Hội LHPN huyện Gio Linh, mô hình này sẽ tiếp tục phát triển và nhân rộng trên địa bàn trong thời gian tới.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Tổ chức Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2022

Đức Việt |

Ngày 10/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Hội LHPN tỉnh Quảng Trị tổ chức Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2022 tại huyện Hướng Hóa.

Việt Nam kêu gọi loại bỏ phân biệt đối xử với phụ nữ, trẻ em gái

Hải Vân |

Việt Nam đề cao tầm quan trọng của việc ngăn ngừa và loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử và bạo lực nhằm vào phụ nữ và trẻ em gái.

Tại sao đàn ông ung thư nhiều hơn phụ nữ?

Thanh Mai |

Các nhà khoa học cho biết các đặc trưng về giới tính cũng là nguyên nhân quan trọng dẫn đến căn bệnh.

Dân vũ thể thao, sân chơi của chị em phụ nữ

Hoài Nhung |

Những năm qua, phong trào dân vũ thể thao phát triển khá sâu rộng trên toàn tỉnh, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ hăng hái tham gia. Dân vũ thể thao giúp chị em phụ nữ có sân chơi bổ ích, nâng cao sức khỏe, rèn luyện vóc dáng và làm phong phú đời sống tinh thần. Phong trào luyện tập và biểu diễn dân vũ ngày càng lan tỏa mạnh mẽ và sâu rộng trong các địa phương của tỉnh Quảng Trị.