Giữ bình yên cho Nhân dân vùng biên

Lê Trường |

Với nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Vao (Đakrong, Quảng Trị) luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, tăng cường công tác phòng, chống tội phạm.

Đồng thời, xây dựng hệ thống chính trị địa phương vững mạnh, chung tay hỗ trợ Nhân dân vùng biên phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe.

Đồn Biên phòng A Vao có nhiệm vụ quản lý và bảo vệ đoạn biên giới chính diện dài 22,807 km, 10 mốc quốc giới và chiều sâu 5 km. Phụ trách địa bàn xã A Vao, huyện Đakrông với 6 thôn.

Thời gian qua, xác định là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, Đồn Biên phòng A Vao đã tích cực triển khai nhiều nội dung hoạt động với những cách làm hay để tuyên truyền, vận động Nhân dân khu vực biên giới đẩy mạnh thực hiện các phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Qua đó, tạo tiền đề tích cực trong việc ổn định cuộc sống của người dân và phát triển KT-XH trên địa bàn.

Mô hình “Trồng chuối lùn” của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Vao bước đầu mang lại hiệu quả nhờ cây chuối phát triển tốt - Ảnh: Lê Trường
Mô hình “Trồng chuối lùn” của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Vao bước đầu mang lại hiệu quả nhờ cây chuối phát triển tốt - Ảnh: Lê Trường

Trong đó, chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2023, Đồn Biên phòng A Vao đã phối hợp với các lực lượng, địa phương tổ chức hơn 60 đợt tuần tra bảo vệ đường biên, mốc quốc giới với hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm để ngăn chặn.

Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, hiệp đồng các lực lượng trên địa bàn và phía nước bạn Lào trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, khai thác lâm, khoáng sản trái phép và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Song song đó, những năm qua, Đồn Biên phòng A Vao đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong hỗ trợ, giúp đỡ người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống với nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo.

Thôn Pa Ling, xã A Vao là xã miền núi cách xa trung tâm huyện Đakrông với phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống bà con nơi đây chủ yếu dựa vào nương rẫy với những phương thức sản xuất lạc hậu nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Để hỗ trợ Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Vao thường xuyên về tận thôn, bản tuyên truyền, vận động các hộ dân thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với thời tiết, thổ nhưỡng. Tháng 4/2022, trên diện tích gần 2 ha, các hộ gia đình là đoàn viên thanh niên ở thôn Pa Ling đã trồng thí điểm gần 2.000 gốc chuối lùn bản địa.

Trong đó, từ sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, Đồn Biên phòng A Vao hỗ trợ 1.000 gốc giống trị giá 20 triệu đồng, Xã đoàn A Vao huy động hỗ trợ 10 triệu đồng.

Bí thư Xã đoàn A Vao Hồ Văn Mão cho biết, phần lớn đời sống bà con ở đây còn gặp rất nhiều khó khăn. Việc phát triển kinh tế còn chậm do thiếu cây, con giống và kỹ thuật.

Do đó, sự hỗ trợ ban đầu của Đồn Biên phòng A Vao có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thay đổi phương thức sản xuất của người dân.

Không những hỗ trợ về giống, cán bộ, chiến sĩ của đồn thường xuyên bám bản, về tận vườn để hướng dẫn bà con cách trồng, chăm sóc, thu hoạch chuối và tìm kiếm đầu ra tiêu thụ cho bà con.

Mô hình “Trồng chuối lùn” bước đầu đã mang lại hiệu quả, tạo được niềm tin cho các gia đình. Thời gian tới, thông qua kết nối của Đồn Biên phòng A Vao, mong rằng các đơn vị, tổ chức, cá nhân hảo tâm tiếp tục hỗ trợ cho bà con thôn Pa Ling nói riêng và Nhân dân xã A Vao nói chung trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ về công tác dân vận nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc, góp phần chung tay giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Những năm qua, Đồn Biên phòng A Vao đã tích cực triển khai thực hiện các phong trào thi đua, tham mưu, phối hợp chính quyền địa phương phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới và tăng cường đối ngoại biên phòng.

Bằng các việc làm cụ thể, thiết thực, những mô hình, phong trào như: “Mỗi ngày ghi nhớ 1 lời Bác Hồ dạy”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Tiết học biên giới”, “Quân dân y Đồn Biên phòng A Vao phối hợp y tế địa phương tuyên truyền, giáo dục, chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em trên địa bàn biên giới”, “Nâng bước em đến trường”... đã mang lại hiệu quả tích cực gắn với phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Trong đó, hiện nay Đồn Biên phòng A Vao đang nhận đỡ đầu 6 cháu trong Chương trình “Con nuôi đồn biên phòng” với mức hỗ trợ 108 triệu đồng/năm, 4 cháu với mức 18 triệu đồng/năm thuộc mô hình “Nâng bước em đến trường”.

Đặc biệt, Đồn Biên phòng A Vao đã xây dựng thành công mô hình “Con nuôi đồn biên phòng với tiết học biên giới” nhằm bồi dưỡng khả năng thuyết trình, trình bày nội dung của các “con nuôi”, sau đó, để các em đứng lớp tại các buổi sinh hoạt “Tiết học biên giới” ở các điểm trường trên địa bàn.

Cách làm này đã tạo sự mới mẻ, hiệu quả tích cực cho cả người trình bày lẫn người nghe trong việc phổ biến các kiến thức về cột mốc, đường biên, tinh thần chung tay tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Chính trị viên phó Đồn Biên phòng A Vao, Đại úy Nguyễn Văn Chinh cho biết, để làm tốt nhiệm vụ được giao, bên cạnh công tác chuyên môn, đơn vị đã tích cực triển khai các mô hình dân vận. Bằng việc phân công cụ thể cán bộ phụ trách theo mô hình để đứng ra kêu gọi sự hỗ trợ từ bên ngoài nhằm thực hiện các dự án phát triển KTXH trên địa bàn.

Đồng thời, tăng cường phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của bà con trong chấp hành nghiêm pháp luật, chung tay gìn giữ an ninh trật tự tại địa phương.

“Chúng tôi xác định, “dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong” nên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Vao luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng với chính quyền địa phương và Nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Từ đó, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xứng đáng là “điểm tựa” giữ cuộc sống bình yên cho Nhân dân nơi biên cương”, Đại úy Nguyễn Văn Chinh chia sẻ thêm.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Trồng thử nghiệm 2,8 ha chuối tây Thái Lan tại xã miền núi Vĩnh Ô

Nguyễn Trang |

Thông tin từ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị), từ đầu tháng 2/2023 đến nay, đơn vị phối hợp với xã Vĩnh Ô triển khai dự án trồng thử nghiệm 2,8 ha cây chuối tây Thái Lan tại thôn Cây Tăm.

Chuối Tân Long và chuyện chưa kể…

Võ Khánh Linh |

Với nhiều người nông dân trồng chuối, niềm vui, nỗi buồn của họ gắn với những mùa chuối được, mất. Vì chuối, nhiều phận đời đã sang trang với đầy ắp niềm vui. Cũng vì chuối, nhiều người nông dân thở dài bất lực. Đằng sau những triền đồi xanh mướt mát phủ kín chuối ấy chứa đựng nhiều câu chuyện chưa kể…

Hướng Hóa: Giá chuối mật mốc tăng cao, nông dân phấn khởi

Thanh Trúc |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, chợ chuối trên Quốc lộ 9 đoạn qua xã Tân Long (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) nhộn nhịp người mua kẻ bán, tư thương từ các tỉnh đổ về mua với số lượng lớn để trung chuyển ra các địa phương kịp thời phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết. Năm nay, giá chuối tăng cao nên người trồng chuối rất phấn khởi.

Chuối tiếp tục là sản phẩm nông nghiệp quan trọng của Lào

Tổng hợp |

Ngày 28/12/2022, Tỉnh trưởng Bolikhamxay Kongkeo Xaysongkham dẫn đầu đoàn công tác xuống thị sát các dự án đầu tư trồng chuối thơm nhằm xuất khẩu tại huyện Bolikhan.